Quảng Ninh tiếp tục chăm lo đời sống công nhân, người lao động bằng những chính sách cụ thể, thiết thực
Ngày 7/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, lao động trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tháng công nhân 2026.
Dự hội nghị, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường; các đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo MTTQ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện công đoàn các cấp trong tỉnh và 400 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.
.jpg)
Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã thông tin nhanh đến cử tri kết quả tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả xác nhận tư cách của ĐBQH khóa XVI; công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp và xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác của đất nước tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, thông tin một số nội dung chính, căn bản của một số luật quan trọng, nhất là những luật có tác động nhiều nhất đến đời sống của nhân dân, cử tri, cũng như đối với lực lượng công nhân, người lao động.
.jpg)
Cử tri ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời, tham gia đóng góp, kiến nghị nhiều ý kiến với ĐBQH, tập trung vào một số vấn đề như: xem xét tăng mức lương tối thiểu vùng để theo kịp đà tăng giá và đảm bảo chi phí cuộc sống; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tăng thu nhập gắn với năng suất; sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là miễn hoặc giảm thuế đối với các khoản thu nhập đặc thù của nghề nặng nhọc, độc hại; cần có sự minh bạch trong các khoản thu nhập làm căn cứ đóng BHXH và tăng cường thanh tra để xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH.
Các cử tri cũng đánh giá, việc tiếp cận nhà ở xã hội còn khó khăn do thủ tục phức tạp, giá bán cao và thiếu hạ tầng; đồng thời đề xuất đơn giản hóa thủ tục mua nhà và có giải pháp giảm giá bán; dành cơ chế riêng cho ngành Than với tỷ lệ quỹ nhà ở xã hội nhất định.
Cử tri cũng kiến nghị sớm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025 và đẩy nhanh việc sáp nhập các trường cao đẳng để ổn định tuyển sinh. Để thu hút nhân lực, tỉnh cần có chính sách miễn học phí cao đẳng cho các ngành ưu tiên và có cơ chế liên kết vùng để điều tiết cung - cầu lao động, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông và chất lượng cao tại các KCN.
.jpg)
Cử tri mong muốn tháo gỡ "điểm nghẽn" về thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng và đặc biệt là phòng cháy chữa cháy để tránh làm gián đoạn sản xuất. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ tự phát và bếp ăn tập thể; tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình "Chợ Tết Công đoàn" với các sản phẩm OCOP ưu đãi cho công nhân; đề xuất sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động để khắc phục các vướng mắc về quan trắc môi trường và huấn luyện ATVSLĐ.
Các nội dung thuộc thẩm quyền đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện MTTQ Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh tiếp thu, trao đổi tại hội nghị; đồng thời sẽ có văn bản trả lời cụ thể đối với từng kiến nghị.
.jpg)
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị đề xuất, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời, khẳng định các ý kiến tại hội nghị đều rất xác đáng, sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội, nhà ở, điều kiện làm việc và môi trường sống của người lao động.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhấn mạnh, tất cả các nội dung sẽ được phân loại cụ thể theo từng nhóm thẩm quyền để giải quyết.
Những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ được tổng hợp, kiến nghị để xem xét; những vấn đề thuộc chức năng giám sát của MTTQ sẽ được chuyển giao để theo dõi, giám sát; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đồng chí yêu cầu phải khẩn trương xem xét, giải quyết, trả lời bằng văn bản đầy đủ, đúng quy định, không trả lời chung chung, hình thức.
.jpg)
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ công nhân, người lao động và đề nghị các cấp, ngành, doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động bằng những chính sách cụ thể, thiết thực, nhất là đội ngũ công nhân làm việc trực tiếp tại các công trường, phân xưởng. Đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ việc đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng nợ bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
.jpg)
Thông tin đến cử tri về định hướng phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, cùng với việc hoàn thiện quy trình để được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong đó có công nhân, người lao động. Theo đó, ngay trong năm 2026 tỉnh sẽ ban hành chính sách về khám sức khỏe định kỳ cho người dân, miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư để triển khai các dự án bảo vệ môi trường, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, phấn đấu xây dựng thành phố Quảng Ninh xanh hơn, hạnh phúc hơn.
.jpg)
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường cũng nhấn mạnh: theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quảng Ninh không chỉ phấn đấu trở thành địa phương giàu mạnh mà còn phải đi đầu, là cực tăng trưởng, động lực phát triển của vùng và cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, lực lượng công nhân lao động phải thực sự trở thành đội ngũ tiên phong, có tri thức, kỹ năng, sức khỏe, tác phong công nghiệp và được chăm lo toàn diện.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn công nhân, người lao động trong toàn tỉnh tiếp tục tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính quyền. Đồng thời phát huy tinh thần, truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm - Hào sảng - Trí tuệ - Nhân văn của giai cấp công nhân và nhân dân Vùng mỏ, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.
.jpg)
Tại hội nghị, cũng đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh; giữa Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Nhân dịp Tháng Công nhân, Ban Tổ chức hội nghị đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

