Quảng Ninh: Thống nhất một số nội dung trọng tâm gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Ngày 8.10, tại TP. Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị liên tịch giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, ĐBQH tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy; các vị đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024, tính đến thời điểm cuối tháng 8.2024, các hoạt động kinh tế ở 3 khu vực của Quảng Ninh đều giữ tốc độ phát triển ổn định theo đúng mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão số 3, dù tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm đạt 8,02% nhưng vẫn thấp hơn so với kịch bản đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng đạt 40.479 tỷ đồng, bằng 76% dự toán Trung ương giao, bằng 73% dự toán tỉnh giao, bằng 97% cùng kỳ năm 2023. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chú trọng triển khai. Chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công và triển khai các tiện ích Đề án 06 của Chính phủ được đẩy mạnh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Quảng Ninh là điểm đến được lựa chọn của nhiều đoàn quốc tế khi thăm Việt Nam.

Đối với những ảnh hưởng từ cơn bão số 3, tính đến thời điểm ngày 28.9.2024, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh gần 25.000 tỷ đồng. Hiện, HĐND tỉnh đã thông qua, ban hành nghị quyết và bố trí kinh phí khắc phục hậu quả bão số 3, mưa, lũ sau bão và thực hiện các chính sách an sinh xã hội 1.180 tỷ đồng. Song hậu quả do bão số 3 gây ra quá lớn, cần nhiều thời gian để đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu làm rõ các nội dung tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung khắc phục những thiệt hại lớn sau bão số 3; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo kịch bản đề ra. Tuy nhiên, trong việc triển khai các nhiệm vụ cũng đặt ra những yêu cầu bổ sung sửa đổi một số chính sách cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội xem xét tạo cơ chế cho tỉnh Quảng Ninh chuyển tiếp tài khóa năm 2024 sang năm 2025. Bên cạnh đó, xây dựng nâng cao tiêu chuẩn thiết kế ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo các công trình, hạ tầng chống, chịu được trước những điều kiện thiên tai ở mức cao hơn. Đồng chí cũng đề nghị Luật Ngân sách nhà nước cần sửa đổi nội dung ngân sách tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế để chi cho các đơn vị Trung ương trên địa bàn.

Đối với Luật Quy hoạch đô thị cần phân cấp ủy quyền về nội dung phê duyệt điều chỉnh lại cho địa phương thực hiện đối với một số hạng mục như: công trình nằm trong vùng đệm di sản; một số công trình cấp bách… Bên cạnh đó, cần xem xét bổ sung, sửa đổi một số nội dung còn bất cập trong quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: mặc dù là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất do cơn bão số 3 gây ra song Quảng Ninh đã có sự chủ động, nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục sau bão. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng đề án, thành lập tổ công tác để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực khắc phục sau bão số 3.

Trước những khó khăn gặp phải trong năm 2024, toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh đã thể hiện được tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” truyền thống của vùng mỏ; qua đó, giữ ổn định tình hình xã hội, giữ niềm tin với nhân dân, giữ được môi trường đầu tư kinh doanh.

Đây chính là sức mạnh của tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục thực hiện các giải pháp vừa phục hồi vừa bứt phá giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trong năm 2024, năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong bối cảnh xung đột giữa các nước trên thế giới tác động đến nền kinh tế, cộng với những khó khăn từ hệ lụy sau cơn bão số 3, chặng đường phía trước của tỉnh còn nhiều khó khăn, do đó cần tiếp tục có sự chủ động trong việc nhận diện tình hình, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thích ứng, đối phó với biến đổi khí hậu, đề phòng nguy cơ sụt lún đất đá diện rộng, cháy rừng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá những kiến nghị của tỉnh, của cử tri, nhân dân về cơ chế chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 3 là rất xác đáng và thực tiễn; đồng thời, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo đầy đủ các kiến nghị tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương nhấn mạnh, năm 2024, trong bối cảnh cực kỳ nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có với những tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, bão lũ… đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã kiên trì, nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, thử thách. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đầu tư công.

Đối với các nội dung kiến nghị của UBND tỉnh, các sở, ngành tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp lại toàn bộ các kiến nghị cấp bách, chính đáng của tỉnh để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương giải đáp, giải quyết cho tỉnh. Đặc biệt, là việc hoàn thiện thể chế chính sách, nhất là những văn bản dưới luật. Qua đó, thúc đẩy những bước cải cách, đặc biệt theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị, UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công quyền, hành động nhanh, quyết liệt hơn, ứng dụng công nghệ hiện đại trên các lĩnh vực.

Thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, có thêm những ý kiến với các bộ, ngành trung ương đối với các kết quả giải quyết chưa dứt điểm; đồng thời tiếp tục theo dõi, nắm bắt việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Đối với các kiến nghị đề nghị bổ sung tại hội nghị, Đoàn ĐBQH và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, tổng thể để kịp thời gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Cử tri kiến nghị bố trí vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Cử tri kiến nghị bố trí vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ bố trí vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học; có chế độ hỗ trợ cho cán bộ quản lý trường học kiêm nhiệm công tác xây dựng Đảng; định mức tiết dạy giáo viên THCS và THPT ngang nhau (17 tiết/tuần) để bảo đảm công bằng cho giáo viên các cấp. Đây là kiến nghị của các cử tri là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thị xã Hoàng Mai tại Hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Hà Tĩnh: Cử tri kiến nghị tiếp tục giữ chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Tĩnh: Cử tri kiến nghị tiếp tục giữ chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, chiều 8.10, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế Bùi Thị Quỳnh Thơ; Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu đã tiếp xúc cử tri chuyên đề chính sách, pháp luật về nhà giáo.

Cử tri Đồng Nai kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng, giao thông
Quốc hội và Cử tri

Cử tri Đồng Nai kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng, giao thông

Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị sớm triển khai xây dựng đường tỉnh 772 kết nối huyện Trảng Bom, TP. Long Khánh và huyện Xuân Lộc; sớm công bố thông tin về dự án Mở rộng đường tỉnh 769 nhằm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng, giúp các địa phương phát triển kinh tế.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị sớm đền bù khi thu hồi đất thực hiện dự án KCN Tân Đức
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Cử tri Bình Thuận kiến nghị sớm đền bù khi thu hồi đất thực hiện dự án KCN Tân Đức

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận vừa TXCT tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV. Nhiều cử tri kiến nghị địa phương cần sớm đền bù thỏa đáng khi thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tân Đức.

Bến Tre: Đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo Luật Công đoàn, Luật Việc làm sửa đổi
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bến Tre: Đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo Luật Công đoàn, Luật Việc làm sửa đổi

Đối với dự thảo Luật Công đoàn, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), cán bộ, công đoàn viên tỉnh Bến Tre đã đóng góp nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số điều luật, quy định trong dự thảo luật nhằm bảo đảm luật quy định chặt chẽ hơn khi được ban hành.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của cử tri.
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Cử tri kiến nghị có phương án xử lý hiệu quả tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khoá XV, sáng 4.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh gồm: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế Bùi Thị Quỳnh Thơ đã tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị về việc thống nhất đồng bộ sách giáo khoa
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Cử tri Bình Thuận kiến nghị về việc thống nhất đồng bộ sách giáo khoa

Hiện nay, việc sử dụng nhiều bộ sách trong trường học có nhiều bất cập, đồng thời giá thành các bộ sách khá cao so với mặt bằng thu nhập chung của các gia đình có thu nhập thấp gây khó khăn cho các gia đình khi vào đầu năm học mới. Đó là ý kiến, kiến nghị của nhiều cử tri xã La Dạ và Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) tại cuộc TXCT với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với cử tri huyện Đức Thọ.
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu tiếp tục sâu sát cơ sở, tổ chức đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều 3.10 của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ sở quan trọng để Quốc hội ban hành quyết sách sát thực, phù hợp thực tiễn
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Cơ sở quan trọng để Quốc hội ban hành quyết sách sát thực, phù hợp thực tiễn

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, sáng 3.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế Bùi Thị Quỳnh Thơ đã tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê.