Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh tăng cường hợp tác với TP. Phòng Thành Cảng

Tuấn Nguyên 06/07/2026 20:48


Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Phòng Thành Cảng. Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng Hoàng Giang chủ trì tiếp. Tham dự có: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) Nguyễn Thị Hường cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của hai bên.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đánh giá cao hiệu quả cơ chế Hội nghị định kỳ giữa tỉnh Quảng Ninh và TP. Phòng Thành Cảng được duy trì từ năm 2022, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng thực chất.

2526398_dp_1370_10341406(1).jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, Phòng Thành Cảng là đối tác quan trọng của Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực; đặc biệt sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các địa phương đã chủ động cụ thể hóa các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao bằng những chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Khẳng định Phòng Thành Cảng là đối tác quan trọng của Quảng Ninh trong hợp tác biên giới, cửa khẩu, thương mại, logistics, du lịch và kết nối hạ tầng, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của thành phố trong thúc đẩy thông quan hàng hóa, quản lý biên giới, duy trì hoạt động các cặp cửa khẩu và triển khai các dự án hợp tác trọng điểm như mô hình cửa khẩu thông minh, kết nối hạ tầng giao thông và logistics.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; đẩy nhanh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại Móng Cái - Đông Hưng; cùng hợp tác, thống nhất đầu tư hạ tầng, công nghệ tương đồng khu vực cửa khẩu để vận hành đồng bộ, hiệu quả; xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, sớm thống nhất phương án xây dựng cầu Bắc Luân III và mở rộng kết nối giao thông, logistics.

2526363_dp_1345_08554406(1).jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Phương

Hai bên cũng cần tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy thông quan 24/7, mở rộng danh mục hàng hóa, tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, du lịch, y tế và giao lưu nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Ngay trong năm nay, có thể tổ chức ngay các hoạt động giao lưu âm nhạc quy mô lớn, hội chợ thương mại ngay tại Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng cũng trân trọng mời lãnh đạo và doanh nghiệp TP. Phòng Thành Cảng sang thăm Quảng Ninh dịp tỉnh trở thành thành phố dự kiến trong năm 2026 và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Quảng Ninh - Quảng Tây trong khuôn khổ chuyến công tác.

2526361_dp_1329_08553006(1).jpeg
Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng Hoàng Giang khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác. Ảnh: Đỗ Phương

Về phía TP. Phòng Thành Cảng, Bí thư Thành ủy Hoàng Giang thống nhất với những kết quả hợp tác thực chất giữa hai địa phương trong thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực quản lý biên giới, cửa khẩu, thương mại, logistics, giao lưu nhân dân và triển khai các dự án kết nối hạ tầng.

TP. Phòng Thành Cảng sẽ tiếp tục tăng cường cơ chế trao đổi, phối hợp và thúc đẩy quan hệ kết nghĩa, hợp tác với các địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong bối cảnh Việt Nam triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai bên sẽ tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng kết nối chiến lược như cầu Bắc Luân III, tuyến đường sắt kết nối qua biên giới; đẩy nhanh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, Khu hợp tác ngành nghề và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, thương mại và logistics giữa hai địa phương.

2526362_dp_1317_08553706(1).jpeg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Phương

Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng Hoàng Giang đồng thời đề nghị thành lập các nhóm công tác chung để thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; ưu tiên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng hợp tác trong giai đoạn mới. Cùng với đó, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Phòng Thành Cảng và Quảng Ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã khảo sát thực tế tại TP. Đông Hưng về tiến độ triển khai các dự án hợp tác trọng điểm như mô hình cửa khẩu thông minh, cầu Bắc Luân III, ga đường sắt kết nối với Việt Nam, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và Khu hợp tác ngành nghề. Đây đều là những dự án được kỳ vọng tạo động lực mới cho kết nối hạ tầng, logistics, thương mại và phát triển kinh tế xuyên biên giới giữa Quảng Ninh và Quảng Tây.

    Quảng Ninh tăng cường hợp tác với TP. Phòng Thành Cảng
    • Mặc định