Quảng Ninh cam kết đồng hành, liên tục đổi mới công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành và liên tục đổi mới công tác hỗ trợ doanh nghiệp, với mục tiêu tạo dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, phát triển bền vững, xây dựng các hệ sinh thái phát triển trong từng lĩnh vực. Đồng thời, cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục cần nâng cao tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" và chủ động chuyển hóa khó khăn thành cơ hội, tái cấu trúc mô hình sản xuất, đẩy mạnh đầu tư vào ứng dụng khoa học công nghệ, và phát triển kinh tế xanh, số và tuần hoàn; đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng trên 14% của tỉnh vào năm 2025.

Đây là nội dung được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh bàn về định hướng, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 14%.

Thúc đẩy các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 12.000 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đang hoạt động; tổng vốn đăng ký trên 369.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân chiếm 97,8%. Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn có 309 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024, xếp thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng; 269 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn thăm dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp tại KCN Texhong Hải Hà. Ảnh: Trúc Linh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn thăm dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp tại KCN Texhong Hải Hà. Ảnh: Trúc Linh

Thời gian qua, công tác lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục được triển khai đồng bộ và toàn diện trên mọi lĩnh vực; đặc biệt, là trong việc phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Các mục tiêu, giải pháp phát triển đã được xác định rõ ràng; trong đó, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh vẫn được chú trọng và thực hiện liên tục. Tỉnh tập trung vào những vấn đề cụ thể để giải quyết triệt để, đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách rõ ràng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng trên 14% đề ra trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh xác định cộng đồng doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò hết sức quan trọng. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và đại diện doanh nghiệp đã cùng nhau bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số đề xuất đưa ra, bao gồm: giao thời gian cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng cá nhân trong việc giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường đầu tư vào kết nối hạ tầng giao thông; khuyến khích doanh nghiệp trẻ tham gia vào lĩnh vực chế biến chế tạo; đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giao mặt đất, mặt nước, đăng ký kinh doanh và thủ tục đầu tư…

Chuyển hóa khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực phát triển

Chủ trì cuộc làm việc quan trọng này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn ghi nhận và đánh giá cao đóng góp và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong toàn tỉnh. Với mong muốn tạo dựng được những doanh nghiệp lớn mạnh, có vị thế, làm ăn bài bản, xây dựng được những hệ sinh thái cùng phát triển trong từng lĩnh vực và giữa các lĩnh vực với nhau, tỉnh Quảng Ninh cam kết luôn đồng hành và liên tục đổi mới trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, chế độ, chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đem lại giá trị gia tăng cao, đóng góp cho tỉnh và cả nước. Song song với đó, thể hiện mạnh mẽ vai trò xung kích, chiến sĩ đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa với chính quyền các cấp để xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, tỉnh nói chung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nêu cao tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; bằng năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để chuyển hóa những khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực phát triển; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… Về phía mình, các sở, ban, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, hành động quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng trên 14% của tỉnh năm 2025.

Hoạt động chính quyền

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T
Địa phương

Gia Lai còn 69 xã, 8 phường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa được tổ chức đã thống nhất sắp xếp, tổ chức từ 218 đơn vị hành chính cấp xã thành 77 đơn vị (gồm 69 xã và 8 phường) cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần được các cấp ủy, đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện trong thời gian tới.

Phú Yên tinh gọn tổ chức, bộ máy hướng đến phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn
Hoạt động chính quyền

Phú Yên tinh gọn tổ chức, bộ máy hướng đến phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn

Thực hiện Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Phú Yên đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo dự kiến, toàn tỉnh sẽ giảm từ 106 đơn vị hành chính cấp xã hiện có xuống còn 34, tương đương giảm gần 68%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa diễn ra
Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh: Sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới

Thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh đã sớm nhận diện được tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc kiện toàn bộ máy chính quyền. Với vị thế là một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội năng động, việc xây dựng một hệ thống hành chính tinh gọn, hiệu quả càng trở nên quan trọng để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa diễn ra. Ảnh: Q.M.G
Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh: Tập trung hoàn thiện phương án phân cấp, phân quyền hai cấp chính quyền địa phương

Với vị thế là một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội năng động, việc xây dựng một hệ thống hành chính tinh gọn, hiệu quả trở nên quan trọng để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển của Quảng Ninh. Vì vậy, trong quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh xác định việc hoàn thiện phương án phân cấp, phân quyền đối với hai cấp chính quyền địa phương là tiền đề rất quan trọng để bộ máy chính quyền hoạt động đồng bộ, hiệu quả sau sắp xếp.  

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Xứ Nghệ trong gió mới
Hoạt động chính quyền

Xứ Nghệ trong gió mới

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!” - Lời căn dặn ấy của Bác Hồ không chỉ khẳng định công lao to lớn của các Vua Hùng trong “mở nước, dựng nước” mà luôn là lời nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống con cháu Lạc Hồng, giữ gìn giang sơn gấm vóc, đưa nước ta sánh ngang với các cường quốc năm châu.

Đoàn công tác tỉnh Long An tại Ibaraki (Nhật Bản)
Địa phương

Khẳng định vị thế, mở ra nhiều triển vọng hợp tác thực chất

Đoàn công tác tỉnh Long An đã kết thúc thành công chuyến công tác tại Nhật Bản, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Long An và Nhật Bản. Những kết quả đạt được trong chuyến công tác khẳng định vị thế của tỉnh, đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 67, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Khóa XV
Địa phương

Sắp xếp đơn vị hành chính, lựa chọn cán bộ cho cơ sở

Bên cạnh nhiệm vụ bứt phá kinh tế, Hội nghị lần thứ 67, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Khóa XV đã nhấn mạnh yêu cầu tập trung hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để bàn giao, kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện. Chủ trì hội nghị quan trọng này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ dám nghĩ dám làm, tập trung tối đa nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trọng tâm của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các lãnh đạo sở xin nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp bộ máy
Địa phương

Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực

Cà Mau đang quyết tâm xây dựng một bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Điều này bao gồm việc sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị hành chính để giảm bớt sự cồng kềnh và chồng chéo, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống chính trị tinh gọn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm kê tài sản công

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục sai sót và đảm bảo tính chính xác trong công tác kiểm kê tài sản công. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ này đúng tiến độ, trong khi Sở Tài chính tỉnh cung cấp các hướng dẫn cụ thể để nâng cao chất lượng kiểm kê, bảo đảm quản lý tài sản công minh bạch và hiệu quả.