Quảng Ngãi: Đại hội Đảng bộ cơ sở xã điểm đầu tiên sau sáp nhập tỉnh
Sáng 9/7, Đảng bộ xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Đây là đảng bộ cấp xã đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội ngay sau khi được thành lập. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã Khánh Cường được thành lập vào tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Phổ Khánh và xã Phổ Cường, có diện tích tự nhiên 103,98 km2, quy mô dân số 28.964 người. Đảng bộ xã Khánh Cường có 25 chi bộ trực thuộc với tổng số 658 đảng viên.
Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Cường Đỗ Tâm Hiển cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã đoàn kết, chung sức, chủ động và nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng; kinh tế có bước tăng trưởng khá. Một số công trình, dự án trọng điểm được đầu tư, xây dựng. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội đạt nhiều thành quả nổi bật; an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn; bảo vệ môi trường ngày càng được chú trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo thuận lợi cho sự phát triển toàn diện mọi mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những khó khăn, tồn tại, hạn chế đã được lãnh đạo xã nhận diện trên các lĩnh vực và quyết tâm khắc phục mọi hạn chế. Đồng thời, phát huy tiềm năng của địa phương, tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Đại hội Đảng bộ cơ sở xã Khánh Cường- xã điểm đầu tiên sau sáp nhập có mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, khơi dậy khát vọng, ý chí và sức mạnh đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, thực hiện chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu xã Khánh Cường đề ra là phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 trên 10%/năm. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 60% trong tổng cơ cấu kinh tế.
Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 30%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 38%; không còn hộ nghèo (theo quy định về chuẩn nghèo của Trung ương); thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 7 - 8%/năm.

Về môi trường, đến năm 2030 duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định ở mức 53% ; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý trên 80%. Hàng năm, giữ vững xã đạt vững mạnh về quốc phòng; có ít nhất 80% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
Về xây dựng Đảng, mỗi năm có trên 90% tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý Nhà nước theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ: Xã Khánh Cường phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chú trọng xúc tiến, thu hút đầu tư gắn với tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương ngoài xã nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo xã Khánh Cường phải luôn phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, quyết liệt trong chỉ đạo; khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Mọi chủ trương phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu"- Bí thư tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.