Quảng Bình: Hiệu quả thực thi pháp luật về biển đảo

Thời gian qua, việc tuyên truyền về pháp luật trên biển được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam không ngừng đẩy mạnh, dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Đặc biệt, việc linh hoạt trong tiếp cận các đối tượng, lứa tuổi khác nhau đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đưa Luật Cảnh sát biển đi sâu vào cuộc sống, hỗ trợ đắc lực cho công tác thực thi pháp luật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thông qua các chương trình như: Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân; Em yêu biển đảo quê hương; Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc…; pháp luật đến với người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình một cách tự nhiên, mang lại những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển tại nhiều địa phương.

Huyện Bố Trạch là một trong những địa phương có đường biển dài với đội tàu cá gồm 1.120 chiếc đang tham gia đánh bắt trên biển, trong đó có 308 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, 54 chiếc tàu khai thác vùng lộng; 758 chiếc tàu khai thác vùng ven bờ. 

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch Nguyễn Quốc Hạnh cho biết, địa phương luôn khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển và thực hiện nhiều biện pháp nhằm ổn định số lượng tàu đánh bắt xa bờ, giảm dần số lượng tàu đánh bắt gần bờ. Đặc biệt, địa phương tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Quảng Bình: Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, mang lại bình yên trên biển -0
Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền phòng, chống IUU cho ngư dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: L.G

Trong 2 ngày (28 - 29.10), Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại xã Nhân Trạch. Trong đó, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” có sự tham gia của 30 thí sinh đại diện cho hơn 450 em học sinh trường THCS số 1 xã Nhân Trạch.

Các thí sinh phải trải qua các phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền” với các câu hỏi xoay quanh kiến thức về biển, đảo Tổ quốc; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng; lịch sử truyền thống quê hương, đất nước; tác hại của ma túy, bạo lực học đường và cách phòng, chống ma túy trong học đường hiện nay.

Em Trần Lê Gia Linh, học sinh lớp 9B trường THCS số 1 xã Nhân Trạch đã đạt giải Nhất cuộc thi. Chia sẻ về trải nghiệm này, Gia Linh cho biết bản thân rất tự hào và nghiêm túc khi tìm hiểu các kiến thức về Luật Biển, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, từ đó nhận biết được tầm quan trọng của biển đảo cũng như trách nhiệm sau này của thế hệ các em đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Bố Trạch cũng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thiếu tá Tống Duy Thuần, Chính trị viên Hải đội 102 cho biết: cán bộ, chiến sĩ của Hải đội đã tạo được ấn tượng đẹp với cấp ủy, chính quyền, người dân… trong thời gian thực hiện chương trình tại địa phương có biển của Quảng Bình. Từ đó, tạo mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển và nhân dân.

Tạo gắn kết và bình yên trên biển

Luật Cảnh sát biển có hiệu lực từ ngày 1.7.2019, là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc luật định hóa và cụ thể hóa hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát biển. Sau hơn 4 năm thực thi, Luật đã hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia khắc phục sự cố môi trường biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên biển...

Nhằm triển khai và thực hiện tốt vai trò chủ trì bảo vệ chủ quyền trên biển bằng pháp luật, lực lượng Cảnh sát biển đã tích cực phối hợp với các lực lượng, phát huy tổng hợp sức mạnh trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Quảng Bình: Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, mang lại bình yên trên biển -0
Lực lượng Cảnh sát biển trao tặng quà, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân huyện Bố Trạch. Ảnh: L.G

Các hình thức tuyên truyền đa dạng về pháp luật cho ngư dân nói riêng và người dân nói chung cũng đã góp phần tích cực trong thực thi pháp luật trên biển. Không chỉ vậy, nhiều hoạt động tạo sự gắn kết giữa lực lượng chức năng trên biển với đông đảo bà con đang bám biển mưu sinh ngoài khơi xa; từ đó, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật như tàu giã cào hoạt động sai tuyến, việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác gần bờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của thủy, hải sản…

Trong khuôn khổ chương trình tại địa phương miền biển tỉnh Quảng Bình, Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Bố Trạch; tuyên truyền, cấp phát tờ rơi, sách, tài liệu tuyên truyền về chống khai thác IUU và trao tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân; tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS số 1 xã Nhân Trạch với tổng giá trị quà tặng trên 90 triệu đồng.

Với sự phối hợp nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng từ lực lượng Cảnh sát biển, Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng phát huy vai trò là cơ sở pháp lý để thực thi pháp luật trên biển, tạo tiền đề cho bình yên giữa khơi xa.

Trên đường phát triển

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024
Địa phương

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024

Đó là nhiệm vụ Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải giao cho tỉnh Lâm Đồng tại phiên họp thứ 14 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối đầu cầu Chính phủ với các địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…