Quan tâm phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, sáng 19.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Phát biểu tại hội trường, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) ủng hộ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Đại biểu ghi nhận Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã nỗ lực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội theo quy định. “Tôi rất vui vì cuối nhiệm kỳ Quốc hội này, Chính phủ có đề án để tiếp tục thực hiện, với niềm hy vọng chứ không phải là những câu hỏi như: đến bao giờ du lịch Việt Nam đuổi kịp các nước Thái Lan, Malaysia. Như vậy, chúng ta có sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng trong thời gian tới, mặc dù đây là đề án rất khó”, đại biểu nhấn mạnh.

Quan tâm đến việc phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, đây là nội dung hết sức quan trọng, rất khó. Đơn cử như vấn đề y đức, chúng ta có thể thiếu hay đủ thuốc nhưng với sự tận tình, kinh nghiệm của y bác sĩ, bằng những phương pháp truyền thống, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ thì bệnh nhân vẫn được cứu chữa; nhưng nếu y bác sĩ thiếu y đức thì bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng ngay. Theo đại biểu, xây dựng những nội dung thành phần như thế này không chỉ mình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch mà cần sự đồng thuận, nỗ lực của xã hội.
Trong lĩnh vực phát huy, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Theo đại biểu, đây cũng là nội dung khó. Nhiều lễ hội văn hóa trong phạm vi làng, xóm thì rất tốt nhưng khi biến thành sản phẩm văn hóa thì lại khác. Đơn cử như trong lễ hội tranh phết ở Phú Thọ thể hiện tinh thần thượng võ, truyền thống nhiều năm nay, nhưng đem ra quảng bá văn hóa thì không ít người thấy rất bạo lực. Mà bỏ màn tranh phết đi thì không còn cốt lõi của hoạt động văn hóa truyền thống này nữa. Hay lễ hội chém lợn trong không gian kín, khi đem ra trưng bày, trình diễn văn hóa lại dễ thành chuyện rất khác. Đại biểu rất mong trong đề án này, chúng ta bảo tồn văn hóa như đang hiện hữu trong cộng đồng dân cư truyền thống chứ không phải đem ra để trình diễn văn hóa thành sản phẩm du lịch một cách nóng vội.
Đại biểu cũng mong rằng xây dựng các thiết chế văn hóa phải đi liền với bố trí con người để bảo tồn, phát huy, tránh xây dựng các công trình văn hóa ở những khu đồng trống, xây những công trình rất lớn nhưng lại không có người vận hành, không sử dụng. Đại biểu kỳ vọng đề án văn hóa sẽ tiếp tục giúp tăng cường niềm tin vào chế độ, thể hiện sự chăm lo của Đảng, nhà nước về văn hóa; tăng cường tinh thần đoàn kết. “Nội dung này nên xem xét, thông qua trong 2 kỳ họp, bởi vì sự thong thả trong khi làm văn hóa cũng là một nét văn hóa của người Việt Nam cần phải được gìn giữ”, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh.