Quốc hội và Cử tri

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Xây dựng Quốc hội thực sự dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân

H. Ngọc ghi 05/01/2026 06:17

Trải qua 80 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới đạt được kết quả to lớn trên cả ba phương diện: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực sự là nơi phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

80 năm qua, Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, với 5 bản Hiến pháp cùng hàng trăm luật, bộ luật, nghị quyết đã ban hành, tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho mọi lĩnh vực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, thường xuyên tiến hành công tác giám sát, nắm bắt và đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề lớn, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội mà cử tri, Nhân dân quan tâm. Các vấn đề quan trọng về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo… luôn được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, ban hành nhiều quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Khóa XV này, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “thể chế, pháp luật đi trước mở đường”, với dấu ấn đậm nét là những kết quả mang tính lịch sử trong công tác lập pháp. Tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội đã xem xét, thông qua 59 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm hơn 40% tổng số luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong cả nhiệm kỳ Khóa XV; quy định nhiều nội dung rất quan trọng, có tính chất kiến tạo, mở đường, sửa đường, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để đất nước vươn mình, phát triển giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội sẽ chủ động đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; phát huy tốt vai trò kiến tạo với những quyết sách đột phá, “đi trước, mở đường” cho phát triển.

Xác định lập pháp - khâu “đột phá của đột phá”, Quốc hội sẽ tập trung thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời thể chế những nội dung mới có tính chiến lược, đột phá; đối diện với thực tiễn để sửa đổi, bổ sung pháp luật, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ đổi mới mạnh mẽ theo hướng giám sát để kiến tạo phát triển, kịp thời phát hiện, giải quyết những hạn chế, bất cập, tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền, Quốc hội sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng và tầm nhìn chiến lược, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết, vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Để thực hiện các giải pháp này, điểm cốt yếu là cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản biện của Nhân dân và các tổ chức, cá nhân; nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần cống hiến của đại biểu Quốc hội, xây dựng Quốc hội thực sự dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, của dân, do dân và vì nhân dân.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Xây dựng Quốc hội thực sự dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân
        • Mặc định