Phát triển cụm công nghiệp gắn với hiệu quả thu hút đầu tư
Giám sát tình hình thu hút đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát triển cụm công nghiệp phải gắn với hiệu quả thực chất, thu hút được doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Nhiều cụm công nghiệp thu hút được nhà đầu tư thứ cấp
Qua nghiên cứu báo cáo và khảo sát thực tế, Đoàn giám sát ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong công tác triển khai các dự án cụm công nghiệp. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch, chương trình hành động, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đồng thời, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, triển khai hạ tầng kỹ thuật.

Ghi nhận cho thấy, tại các xã Nga Sơn, Nga Thắng, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các cụm công nghiệp hoàn thành, tạo điều kiện để các chủ đầu tư triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính. Đến nay, Cụm công nghiệp Tư Sy đã thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp, lấp đầy 48% diện tích; cụm công nghiệp Tam Linh đang trong quá trình đầu tư hạ tầng, từng bước chuẩn bị điều kiện để thu hút dự án thứ cấp.
Tại xã Trung Chính, các cụm công nghiệp Cầu Quan, Tân Thọ, Hoàng Sơn đang được triển khai ở các giai đoạn khác nhau; chủ yếu tập trung vào giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, trích đo địa chính và thiết kế cơ sở. Các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động và đồng hành cùng nhà đầu tư.
Nằm trên địa bàn các xã Hợp Tiến, Tân Ninh, Cụm công nghiệp Hợp Thắng đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng, như: hoàn trả kênh thủy lợi, đường điện, xây dựng hạ tầng, trạm xử lý nước thải, lắp đặt thiết bị và được cấp giấy phép môi trường... Hiện, Cụm công nghiệp này đã thu hút được một số dự án thứ cấp trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, nguyên phụ liệu ngành giày, nhôm công nghệ cao...
Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai
Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận bước đầu, Đoàn giám sát cũng thẳng thắn chỉ rõ thực tế một số quy hoạch trước đây chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới; còn phát sinh bất cập về đấu nối giao thông, chỉ tiêu tầng cao xây dựng... Giải phóng mặt bằng cũng là "điểm nghẽn" lớn nhiều địa phương đang gặp phải.

Trực tiếp khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Anh Tuấn đề nghị, UBND các xã, phường có cụm công nghiệp hoặc có quy hoạch cụm công nghiệp cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, tăng cường phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; kịp thời xử lý các tranh chấp, kiến nghị của người dân.
Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động rà soát nhu cầu tái định cư, quỹ đất nghĩa trang, các điều kiện bảo đảm an sinh cho người dân bị ảnh hưởng. Nâng cao trách nhiệm trong quản lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm...
Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, yêu cầu phát triển cụm công nghiệp phải gắn với hiệu quả thực chất; hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, thu hút được doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

