Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ IV

Phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng dân tộc vững mạnh, phát triển

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ IV vừa được tổ chức thành công đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác dân tộc giai đoạn tới. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lắng nghe và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng dân tộc ngày càng vững mạnh, tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới trong tương lai.

Từng bước làm thay da đổi thịt” vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hòa Bình là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống với tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 74,31% dân số đã tạo nên sự phong phú, đa dạng về văn hóa các dân tộc. Trong 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III giai đoạn 2019 - 2024, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã có những chủ trương đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng DTTS và miền núi, nhất là việc ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30.7.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn.

uy-vien-du-khuyet-trung-uong-dang-thu-truong-pho-chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-y-vinh-tor-phat-bieu-chi-dao-anh-dinh-hoa.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr

Đặc biệt việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã đạt những kết quả khá toàn diện, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đạt cao hơn bình quân chung của các địa phương vùng đồng bào DTTS. Tính đến hết năm 2023, thu nhập bình quân/người vùng đồng bào DTTS, miền núi đạt 69,77 triệu đồng, đời sống đồng bào các DTTS không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm bình quân trên 3,36%/năm, tỷ lệ giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân mỗi năm là 6,40% (vượt mục tiêu Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hoà Bình lần thứ III, năm 2019 đã đề ra). Đến nay, tỉnh có 14 xã đặc biệt khó khăn và 7 xã khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống Nhân dân…

Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và coi đây là “hạt nhân” để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân tộc và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần để việc tổ chức thực hiện các chính sách bảo đảm hiệu quả, bền vững, giải quyết kịp thời nhu cầu thiết yếu của Nhân dân, phát huy ý thức tự lực, tự cường trong vùng đồng bào DTTS.

Khẳng định những thành tựu sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2019 của tỉnh Hòa Bình rất đáng tự hào, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr nhấn mạnh, điều này đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cũng như nỗ lực vượt khó vươn lên của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã từng bước làm “thay da đổi thịt” vùng DTTS và miền núi của tỉnh để góp sức cùng đồng bào DTTS cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ IV - 2024 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, tiềm năng để phát triển bền vững” là sự kiện quan trọng để tỉnh tổng kết, đánh giá thành tựu kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời, cũng là dịp để tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí hành động, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Từ những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị để đồng bào các DTTS tiếp tục chủ động nỗ lực vươn lên, quyết tâm phấn đấu đạt nhiều kết quả toàn diện hơn, to lớn hơn.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tại Đại hội, đồng bào các dân tộc đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ tiếp tục lắng nghe và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng dân tộc ngày càng vững mạnh, tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới trong tương lai.

Trên tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã thông qua quyết tâm thư Đại hội với 6 nhiệm vụ chính và các chỉ tiêu, như: Thu nhập bình quân của người DTTS vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng 1/2 bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS bình quân theo chuẩn nghèo giai đoạn 2026 - 2030 mỗi năm giảm 2,5% - 3%; đối với các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) bình quân mỗi năm giảm từ 4 - 4,5%. Trên 90% số xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ sơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Đồng thời, bố trí 100% các hộ DTTS đang cư trú phân tán, rải rác tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở có nơi ở ổn định, an toàn…

dh1.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ IV

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long mong muốn, đồng bào các DTTS trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; xây dựng quê hương, bản, làng văn hóa. Đồng thời cùng nhau quan tâm đến 4 việc: “Cùng nhau tạo điều kiện để cho con em mình được đến trường, được học hành tới nơi, tới chốn. Cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và trao truyền cho các thế hệ con cháu. Cùng nhau đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cùng nhau giữ gìn, bảo vệ rừng”...

Địa phương

Quảng Ninh: Rà soát, loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản phát triển
Trên đường phát triển

Quảng Ninh: Rà soát, loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2024 diễn ra sáng nay, 15.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Phải loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân; bảo đảm giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Huyện Hưng Hà, Thái Bình: Hợp tác sản xuất và xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản
Địa phương

Huyện Hưng Hà, Thái Bình: Hợp tác sản xuất và xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản

Ngày 14.3, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung về đột phá phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và chứng kiến lễ ký kết thoả thuận hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gạo sang thị trường Nhật Bản với các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh
Địa phương

Không bỏ trống địa bàn trong quá trình tinh gọn bộ máy

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Thanh Hóa gương mẫu triển khai, hoàn thành tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp; đồng thời, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ một số sở, ngành chuyển trao cho lực lượng công an theo phương châm “Triển khai thực hiện mô hình mới bảo đảm nhanh gọn, không làm gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, mang lại hiệu quả cao”.

Chặn dòng, tích nước dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột
Trên đường phát triển

Chặn dòng, tích nước dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột

Dự án hồ thủy lợi Ea Tam sau khi hoàn thiện sẽ bảo đảm điều tiết được trên 1 triệu m3 nước để phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người dân trong khu vực thành phố và lân cận. Công trình cũng được kỳ vọng là địa điểm khai thác tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư và mở rộng không gian đô thị quanh vùng dự án.

Hà Nội tìm giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong bảo vệ môi trường
Địa phương

Hà Nội tìm giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong bảo vệ môi trường

Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội" diễn ra vào sáng ngày 14.3 do UBND TP Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức đã khẳng định tầm quan trọng và tính khả thi đối với vấn đề giải quyết ô nhiễm của thành phố Hà Nội.

Liên kết chuỗi để phát triển cà phê bền vững
Địa phương

Liên kết chuỗi để phát triển cà phê bền vững

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, ngày 13.3, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Nông dân với phát triển cà phê bền vững” nhằm hướng các hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi để phát triển ngành hàng cà phê bền vững.

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Móng Cái – Quảng Ninh trúng hàng loạt gói thầu đầu tư công tại Móng Cái
Địa phương

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Móng Cái – Quảng Ninh trúng hàng loạt gói thầu đầu tư công tại Móng Cái

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Móng Cái – Quảng Ninh là nhà thầu “quen mặt” thường xuyên trúng các gói thầu trên địa bàn TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Đặc biệt, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp.

Hà Nội: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính
Trên đường phát triển

Hà Nội: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12.3.2025 về việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thành lập Báo Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Trên đường phát triển

Thành lập Báo Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Từ ngày 1.4, Báo Lào Cai hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 9 đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Hành chính - Trị sự; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Phòng Thư ký tổng hợp; Phòng Biên tập và tổ chức sản xuất; Phòng Văn nghệ - Thể thao - Giải trí; Phòng Dân tộc; Phòng Thời sự - Chính trị; Phòng Kinh tế - Xã hội; Phòng Phát triển nội dung số.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Minh Hiếu
Địa phương

Thanh Hóa: Gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp phát triển trong kỷ nguyên vươn mình

Ngày 13.3, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa - Kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình”. Tại tọa đàm, các doanh nghiệp đã chia sẻ khó khăn và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh