Ông Đoàn Minh Dũng giữ chức Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh
Ngày 1/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ thuộc Cục Thuế - Bộ Tài chính. Ông Đoàn Minh Dũng, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV làm Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, cùng với 9 phó trưởng thuế trong đợt sắp xếp lại bộ máy toàn ngành.

Cũng tại Hội nghị, Cục Thuế công bố quyết định bổ nhiệm 9 Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, gồm các ông, bà: Nguyễn Tiến Dũng, Phan Văn Dũng, Nguyễn Thị Thu Phương, Thái Minh Giao, Giang Văn Hiển (đều nguyên là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II); Nguyễn Văn Công (nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVI); Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Mạnh Đông (nguyên là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVI); và Trần Hiệp Hưng (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV).
Ngay sau Hội nghị, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh nhằm quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành.
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng cho biết, việc hợp nhất TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hình thành một siêu đô thị mới, mở ra giai đoạn phát triển mới mang tầm khu vực. TP. Hồ Chí Minh không chỉ tiếp tục là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính, mà còn trở thành một trong những vùng đô thị, tài chính, cảng biển quy mô lớn, với địa bàn rộng lớn về dân số và số lượng doanh nghiệp, người nộp thuế. Trong bối cảnh đó, khối lượng công việc đặt ra cho ngành Thuế là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành.
Để bảo đảm công tác quản lý thuế được thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp nhân sự hợp lý, bảo đảm giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuế cho người dân và doanh nghiệp.
Thứ hai, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, cung cấp dịch vụ công trên môi trường số và hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phân tích rủi ro, quản trị nội bộ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành.
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh kêu gọi tập thể Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành Thuế trên địa bàn đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động, nắm bắt xu thế phát triển, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hướng tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, của dân, do dân và vì dân.
Ngày 30/6, Cục Thuế ban hành Quyết định số 1378/QĐ-CT quy định về tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của 350 đơn vị Thuế cơ sở thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Chi cục Thuế khu vực II chính thức đổi tên thành Thuế TP. Hồ Chí Minh với 29 đơn vị Thuế cơ sở trực thuộc trên địa bàn (gồm TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).