Nông nghiệp đặc sản - đòn bẩy kinh tế Ninh Thuận
Tận dụng điều kiện khí hậu khô hạn và bản sắc văn hóa đặc trưng, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đặc thù kết hợp du lịch trải nghiệm - mô hình được kỳ vọng nâng cao giá trị nông sản, cải thiện sinh kế người dân và hướng tới kinh tế xanh, hiện đại.
Nền tảng tăng trưởng xanh
Chuyển lợi thế khắc nghiệt thành năng lực cạnh tranh giúp Ninh Thuận đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,85%/năm trong giai đoạn 2021–2024. Năm 2024, GRDP bình quân đầu người đạt 98,2 triệu đồng, ngân sách thu gần 4.300 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét: nông–lâm–thủy sản chiếm 26,8%, công nghiệp–xây dựng 41,7%, dịch vụ 31,5%.
Đặc biệt, nông nghiệp đặc thù đã trở thành nội lực mạnh mẽ. Tỉnh hiện có 927ha nho, 1.168ha táo xanh, 500ha măng tây và nhiều diện tích nha đam, tỏi phù hợp khí hậu khô hạn. Các giống nho như NH01–48, NH02–90 do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố lai tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong mô hình trải nghiệm vườn – thu hút khách tham quan kết hợp sản xuất giải trí.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã hỗ trợ tỉnh phát triển 255 sản phẩm cấp tỉnh, với 42 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm tiêu biểu như rượu nho Thái Thuận, táo xanh, măng tây Ninh Sơn, nha đam Nha Hố… hiện diện tại siêu thị, sàn thương mại điện tử và xuất khẩu. Nhiều nhất là nha đam – đã xuất khẩu tới 22 quốc gia, đạt kim ngạch 3,5 triệu USD/năm.
Tăng trưởng du lịch kết hợp đa giá trị
Không chỉ khai thác tiềm năng sản xuất, Ninh Thuận còn phát triển du lịch dựa trên kết nối với nông nghiệp và văn hóa bản địa.
Ninh Thuận có bờ biển dài 105km, hệ sinh thái phong phú, Núi Chúa và Phước Bình – khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia – Ninh Thuận thu hút đông đảo du khách. Làng nghề gốm Bàu Trúc, tháp Chăm, làng dệt Mỹ Nghiệp và các lễ hội Katê, Ramưwan… cũng thu hút khách trong và ngoài nước.
Du lịch nông nghiệp trải nghiệm đang phát triển tại nhiều địa phương: vườn nho, táo tổ chức tham quan, chụp ảnh, dùng nông sản ngay tại vườn; trại cừu, trại dê trở thành điểm check-in ưa thích. Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu thu nhập nông thôn 60 triệu đồng/người/năm; du lịch chiếm 15% GRDP.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và hệ sinh thái OCOP tiếp tục được đẩy mạnh. Tuần lễ kết nối tại TP. Hồ Chí Minh từ 13–19/6 là một minh chứng rõ nỗ lực kết nối nông sản Ninh Thuận với thị trường trong và ngoài nước.
Với hướng đi đúng đắn, khai thác bền vững và gắn với người dân, Ninh Thuận đang dần trở thành điểm sáng về nông nghiệp khác biệt và du lịch xứng tầm, góp phần quan trọng vào chiến lược tăng trưởng xanh và chuyển đổi bền vững của cả nước.