Niềm tin xứ Nghệ
Trong không khí hào hùng và trang nghiêm cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trên dải đất địa linh nhân kiệt Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, khát vọng độc lập, tự cường năm xưa đang được tiếp nối bằng hành động thiết thực là giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới... gieo vào lòng nhân dân niềm tin sâu sắc: trong hành trình phát triển hôm nay, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.
Những thành quả hôm nay càng thêm ý nghĩa khi soi chiếu vào tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn đếntột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”… Tinh thần ấy đã trở thành kim chỉ nam trong mọi chương trình giảm nghèo ở Nghệ An.
.jpg)
cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng
Điểm sáng nhân văn từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Đi trên những cung đường làng quê Nghệ An hôm nay, dễ dàng cảm nhận được hơi thở đổi mới. Những mái ngói đỏ tươi đang dần thay thế những túp lều tranh xiêu vẹo; đường bê tông len lỏi về từng thôn xóm; những cây cầu dân sinh nhỏ bé nhưng vững chãi nối liền đôi bờ, giúp trẻ em đến trường an toàn, bà con yên tâm sản xuất... Đó không chỉ là thay đổi về diện mạo, mà còn là minh chứng cho sự lan tỏa của các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Theo Quyết định số 217/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/02/2025, sau rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, Nghệ An có 36.703 hộ nghèo (4,16%), 47.838 hộ cận nghèo (5,42%); tỷ lệ nghèo đa chiều là 9,58% (84.541 hộ). Với một tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, nhiều huyện miền núi còn khó khăn, mức giảm này cho thấy sự kiên trì và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị .
Không chỉ giảm nghèo, phong trào xây dựng nông thôn mới cũng đạt bước tiến ấn tượng. Đến hết tháng 5/2025, toàn tỉnh đã có 275/362 xã đạt chuẩn (75,96%), trong đó có 102 xã nông thôn mới nâng cao, 16 xã kiểu mẫu; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2024 đạt 47,073 triệu đồng/người/năm... Những con số biết nói này khẳng định một diện mạo nông thôn đổi thay toàn diện, bền vững.
Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trở thành điểm sáng nhân văn. Ở xã Quỳnh Văn, ông Hoàng Đình Thái rưng rưng khi chỉ tay về căn nhà vừa hoàn thiện: “Chưa bao giờ tôi nghĩ có được căn nhà khang trang như thế. Giờ được Nhà nước và bà con hỗ trợ, có nhà mới khang trang, tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh để yên tâm làm ăn. Tinh thần phấn chấn, sức khỏe tốt hơn, tôi sẽ cố gắng thoát nghèo trong thời gian tới. Cái quý nhất là mình không còn cảm giác bị bỏ lại phía sau”. Tại Quế Phong, bà Lô Thị Mão xúc động: “Mấy chục năm ở trong căn nhà dột nát, mùa mưa che nilon, mùa nắng chịu gió Lào bỏng rát. Nay có ngôi nhà vững chãi, tôi thấy cuộc đời mình như sang trang mới. Không chỉ thoát cảnh lo âu, mà còn có thêm động lực để làm ăn, nuôi dạy con cái”.
Những đổi thay ấy, hiện hữu trong từng mái nhà, từng cung đường, chính là minh chứng thuyết phục cho chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, và trên hết là sự đồng lòng của nhân dân.
Gắn chặt với sinh kế, khuyến khích vươn lên bằng nội lực
Nghệ An không chỉ coi giảm nghèo là mục tiêu, mà còn là động lực phát triển. Các chương trình được thiết kế gắn chặt với sinh kế, khuyến khích người dân vươn lên bằng chính nội lực của mình. Hàng loạt mô hình kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp cộng đồng ra đời, mở lối cho người nghèo không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu.
Ở Kỳ Sơn, mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng giúp hàng trăm hộ dân người Mông, Thái có nguồn thu nhập ổn định, từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ… Trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, hàng trăm lồng cá được thả xuống, mở ra hướng đi mới gắn với tiềm năng thủy sản… Ở vùng trung du, những dây chuyền sấy nông sản dùng chung giúp sản phẩm như mộc nhĩ, miến gạo khô đồng đều, bán được giá cao hơn.
Đằng sau thành công ấy là sự đồng hành kiên trì của hệ thống chính trị. Theo báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2024 toàn tỉnh giải ngân 4.273 tỷ đồng cho 69.188 hộ nghèo, cận nghèo, và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025 đã tiếp tục cho vay 3.015 tỷ đồng đối với 45.719 hộ . Dòng vốn này đi kèm tư vấn nghề, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ, giúp người dân có cơ hội thoát nghèo bền vững.
Ở xã Chi Khê - địa phương vừa sáp nhập, anh Lô Văn Môn chia sẻ: “Tôi được vay vốn chính sách để đầu tư chăn nuôi, trồng rừng và tiếp tục nghề may giày. Xưởng đóng giày tạo việc làm cho 7 - 10 lao động địa phương. “Mặc dù doanh thu chưa cao nhưng đến nay chúng tôi đã có thu nhập ổn định, không phải tha phương cầu thực. Quý nhất là sự đồng hành bền bỉ của chính quyền, để dân chúng tôi tự tin bước lên”, anh Lô Văn Môn phấn khởi cho biết.
Song song với hỗ trợ sinh kế, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng an sinh xã hội toàn diện: 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trẻ em nghèo được miễn học phí, cấp học bổng, sách vở; người cao tuổi, người khuyết tật hưởng trợ cấp thường xuyên. Chính sách đi vào đời sống đã giúp người dân không chỉ thoát nghèo trước mắt, mà còn có “lá chắn” trước rủi ro tái nghèo.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy hành trình giảm nghèo ở Nghệ An luôn đứng trước những thử thách khắc nghiệt của thiên tai. Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, đợt mưa lũ do bão số 3 và hoàn lưu mới đây đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, với tổng giá trị ước tính hơn 3.600 tỷ đồng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh yêu cầu vừa tập trung cứu trợ khẩn cấp, vừa bảo đảm ổn định lâu dài đời sống dân sinh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chỉ đạo toàn hệ thống chính trị khẩn trương hỗ trợ người dân bị mất nhà, đồng thời khắc phục hạ tầng thiết yếu, khôi phục sản xuất...
Chính từ những chính sách đồng bộ, sự đồng hành của toàn xã hội, công tác giảm nghèo ở Nghệ An đã tạo chuyển biến căn cơ. Không chỉ là những con số giảm nghèo, quan trọng hơn, đó là niềm tin ngày càng được củng cố trong nhân dân.
“Không ai bị bỏ lại phía sau”
Có thể nói, những thành quả hôm nay càng thêm ý nghĩa khi soi chiếu vào tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”… Tinh thần ấy đã trở thành kim chỉ nam trong mọi chương trình giảm nghèo ở Nghệ An. Các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đều nhấn mạnh: giảm nghèo không phải sự ban phát, mà là trao cơ hội để người dân vươn lên, tự khẳng định giá trị.
Điều này thể hiện rõ trong cách triển khai chương trình xóa nhà tạm. Không chỉ cấp tiền, nhiều địa phương huy động sức dân: đoàn viên thanh niên góp công, hội phụ nữ hỗ trợ ngày công, bà con xóm làng chung tay từ viên gạch, mái ngói. Chính sự gắn kết cộng đồng đã biến mỗi ngôi nhà thành biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, của sự sẻ chia nhân ái…
Trong hành trình này, nhiều tấm gương cán bộ cơ sở trở thành điểm tựa niềm tin. Như chia sẻ của nhiều lãnh đạo xã miền núi: giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi hộ thoát nghèo là thêm một nụ cười, thêm một niềm tin vào Đảng và chính quyền.
Bức tranh giảm nghèo bền vững hôm nay chính là nền tảng để Nghệ An nuôi dưỡng khát vọng phát triển, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Vì thế, tỉnh xác định rõ những hướng đi trọng tâm: phát huy nội lực, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đồng hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ; gắn công tác giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu… Quan trọng hơn, là tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin - dưới sự lãnh đạo của Đảng, mỗi bước đi của quê hương đều hướng tới con người, vì sự no ấm, hạnh phúc của mọi gia đình.
Từ những mái nhà mới khang trang, những mô hình sinh kế thoát nghèo, đến những con đường nông thôn tấp nập, có thể thấy rõ: Nghệ An đang đi đúng hướng, từng bước biến khát vọng thành hiện thực… Giảm nghèo đã trở thành hành động cụ thể là sự đồng hành bền bỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Và trong hành trình ấy, mỗi thành quả đều lắng đọng một thông điệp thiêng liêng: “Không ai bị bỏ lại phía sau”.