Diễn đàn Quốc hội

Niềm tin và kỳ vọng với các đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nguyễn Liên - Linh Chi ghi 15/03/2026 9:22

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, mỗi đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, để những quyết sách từ nghị trường nhanh chóng đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân.

GS số 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên cán bộ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và phóng viên báo chí tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 tại Nhà Quốc hội ngày 15/3/2026. Ảnh: Phạm Thắng

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI - cơ hội vàng cho sự phát triển đột phá của đất nước

Trong thời đại số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng truyền thông đã tạo ra nhiều phương thức mới để kết nối giữa ĐBQH và cử tri. Đây là cơ hội rất lớn để hoạt động của Quốc hội trở nên gần gũi hơn, minh bạch hơn và phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

20260313-3.jpeg
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng

Do đó, các ĐBQH cần chủ động ứng dụng mạnh mẽ các công cụ công nghệ số trong quá trình tương tác với cử tri. Bên cạnh các cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp theo truyền thống, việc sử dụng các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội hoặc các hệ thống tiếp nhận ý kiến điện tử có thể giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đặc biệt là với giới trẻ, trí thức và cộng đồng doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp đại biểu tiếp nhận thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn và kịp thời hơn. Việc lắng nghe ý kiến cử tri cần đi kèm với năng lực phân tích, tổng hợp thông tin một cách khoa học và ĐBQH cần tăng cường tính minh bạch, đối thoại trực tiếp, hai chiều với cử tri.

Thực tiễn cũng cho thấy, công nghệ có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng bản chất của hoạt động đại diện vẫn là lắng nghe một cách chân thành, thấu hiểu những vấn đề của đời sống thực tiễn và chuyển tải tiếng nói đó vào các quyết sách của Quốc hội. Khi làm được điều đó, Quốc hội sẽ thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa ý chí của Nhân dân và quá trình hoạch định chính sách của đất nước.

Đối với các đại biểu đại diện cho giới trí thức, nhà khoa học và nhà giáo, mong rằng các đại biểu sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân, mạnh dạn đưa tri thức khoa học công nghệ vào quá trình hoạch định chính sách. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các biến động toàn cầu, các quyết sách quốc gia càng cần được xây dựng trên nền tảng của tri thức, đổi mới sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tầm nhìn và tư duy chiến lược. Tôi cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, sinh viên và trí thức trẻ phát huy năng lực.

Nhiệm kỳ Quốc hội tới cũng là thời gian của “cơ hội vàng” cho sự phát triển đột phá của đất nước. Mỗi ĐBQH không chỉ là người tham gia vào quá trình làm luật, góp phần quyết định sự thay đổi, thịnh vượng của quốc gia, mà còn góp phần vào định hình tầm nhìn phát triển của đất nước. Khi mỗi đại biểu luôn giữ trong mình tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự liêm chính và khát vọng cống hiến, Quốc hội sẽ thực sự trở thành một thiết chế đại diện cho trí tuệ và ý chí của dân tộc, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, giàu mạnh, hùng cường, bền vững và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Kỳ vọng ở bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới

Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với mỗi ĐBQH không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.

dsc_2865.jpg
GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Ảnh: Xuân Quý

ĐBQH phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện của mình với các cử tri. Bởi, chỉ khi hiểu rõ được sứ mệnh, vai trò của mình, ĐBQH mới định hướng được hoạt động, đề xuất, kiến nghị phù hợp với sự phát triển chung của đất nước, đáp ứng được yêu cầu của cử tri. ĐBQH cần luôn ghi nhớ, mình đang là đại biểu của một dân tộc anh hùng, cần cù lao động, khát vọng vươn mình phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu và đang mang trên mình sứ mệnh đại diện cho 100 triệu dân để phát biểu, hành động cho đúng.

Và, năng lực, tri thức và kỹ năng là những yếu tố mà mỗi ĐBQH cần rèn luyện và trang bị. Khi có tri thức, ĐBQH sẽ hiểu về những kiến nghị, bức xúc của cử tri, để đưa ra những giải đáp phù hợp, hoặc đề ra những giải pháp đúng, trúng.

Các ĐBQH theo đó cũng cần trang bị và bồi dưỡng các kỹ năng một cách toàn diện, đồng thời giữ tư duy đổi mới một cách triệt để. Những dự án luật ra đời phải đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và có lợi cho Nhân dân. Những thủ tục hành chính, pháp lý cản trở hoạt động của người dân cần dứt khoát xóa bỏ, tạo tiền đề cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tôi kỳ vọng các ĐBQH khóa XVI sẽ là những đại biểu của thế hệ trẻ, thế hệ có tri thức mới, cách tiếp cận mới và thông tin mới. Muốn vậy, mỗi đại biểu đều cần tăng cường học tập và làm thế nào để đưa những thành tựu khoa học công nghệ vào trong hoạt động của Quốc hội cũng như các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, của dân, do dân, vì dân.

TS. Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi: Cử tri mong những chính sách dài hạn cho giáo dục và phát triển nhân lực

Chúng tôi kỳ vọng những ứng cử viên được cử tri lựa chọn để bầu vào Quốc hội khóa XVI sẽ dành sự quan tâm sâu sắc hơn tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi, đây là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong giai đoạn phát triển mới, nguồn nhân lực không chỉ cần có trình độ chuyên môn vững vàng mà còn phải có tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với công nghệ và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Vì vậy, việc xây dựng các chính sách dài hạn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân lực là một yêu cầu rất quan trọng.

TS Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: Xuân Quý
TS. Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: Xuân Quý

Đối với giáo dục đại học, các đại biểu sẽ góp phần thúc đẩy những chính sách tạo điều kiện để các trường đại học đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, cập nhật nội dung giảng dạy theo hướng gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, tăng cường sự kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu cũng như với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, để sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế và các công nghệ mới. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế nhằm tăng cường tự chủ đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản trị và phát triển. Khi có cơ chế phù hợp, các trường đại học sẽ có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, từ đó đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chúng tôi cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư cho giáo dục, phát triển đội ngũ giảng viên và xây dựng môi trường học tập - nghiên cứu hiện đại, thuận lợi cho sinh viên. Đồng thời, có thêm những cơ chế phù hợp để khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát huy tốt hơn tiềm năng của thế hệ trẻ.

Một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tâm huyết với nghề cùng với cơ sở vật chất, hệ thống học liệu và điều kiện nghiên cứu tốt sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Khi sinh viên được học tập và rèn luyện trong một môi trường tích cực, cởi mở và khuyến khích sáng tạo, các em sẽ có điều kiện phát huy tối đa năng lực, trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm và có khả năng đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Tôi tin rằng, khi giáo dục được nhìn nhận đúng với vai trò là quốc sách hàng đầu, khi nguồn nhân lực được đầu tư đúng mức và phát triển toàn diện, thì đó không chỉ là lợi ích của riêng ngành giáo dục mà còn là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo dựng tương lai bền vững cho đất nước.

ThS. Trần Việt An, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân: Các đại biểu sẽ tạo ra nhiều kênh đối thoại cởi mở hơn với giới trẻ

Thế hệ sinh viên ngày nay mong muốn được kết nối và tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của xã hội, trong đó có quá trình xây dựng và phản biện chính sách.

ThS Trần Việt An - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Xuân Quy
ThS Trần Việt An. Ảnh: Xuân Quý

Vì vậy, tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ tạo ra nhiều kênh đối thoại cởi mở hơn với giới trẻ, từ các diễn đàn sinh viên, các chương trình trao đổi trực tiếp tại trường đại học đến các nền tảng truyền thông số, nơi sinh viên hiện diện rất mạnh mẽ. Khi các đại biểu chủ động lắng nghe ý kiến của thanh niên, giải thích rõ hơn các định hướng chính sách và phản hồi những đề xuất từ người trẻ, mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri trẻ sẽ trở nên gần gũi hơn. Điều này không chỉ giúp chính sách sát với thực tiễn hơn mà còn khuyến khích sinh viên cảm thấy mình thực sự là một phần của quá trình phát triển xã hội.

Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng, vì vậy những người được bầu cần thực sự lắng nghe, hành động và đồng hành cùng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong quá trình phát triển đất nước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Niềm tin và kỳ vọng với các đại biểu Quốc hội khóa XVI
        • Mặc định