Nguyên nhân nào gây nên bệnh cước tay chân
Tê cước chân tay là một trong những bệnh ngoài da khá phổ biến, dù không thuộc nhóm bệnh nguy hiểm nhưng lại gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hằng ngày cho người bệnh mỗi khi trời trở lạnh.
Dấu hiệu nhận biết và nguyên nhân của bệnh cước tay chân
Theo Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh cước tay chân thường xảy ra khi các mạch máu nhỏ của da bị viêm và tạo nên các vùng da đổi màu như đỏ, xanh tím hay trắng cùng với các biểu hiện sưng to, phồng rộp và gây ngứa.
Tình trạng này sẽ xảy ra ở những vị trí trên cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ lạnh, đặc biệt ở những vị trí đầu ngón tay, chân rất thường dễ mắc.
Thời tiết, nhiệt độ thấp cùng với tuần hoàn của cơ thể kém được coi là tác nhân chính dẫn tới sự nghiêm trong của căn bệnh này và thường xảy ra ở người già, trẻ em, hoặc những người ít vận động trong điều kiện khí hậu lạnh và ẩm.

Đối với trẻ em, bệnh chỉ tái phát vào mùa đông và có thể thuyên giảm dần rồi tự khỏi. Tuy nhiên, ở người già bệnh có xu hướng ngược lại, khi xuất hiện bệnh sẽ tiến triển nhanh, nặng hơn và thường xảy ra ở nữ giới phổ biến hơn nam giới.
Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, bệnh cước tay, chân cho đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng, nhưng các triệu chứng của bệnh đều liên quan mật thiết đến phản ứng của cơ thể với các điều kiện về khí hậu và môi trường lạnh ẩm.
Hệ thống tuần hoàn của cơ thể bao gồm các mao mạch, tĩnh mạch và động mạch có chức năng mang máu đến hầu hết các tế bào của các cơ quan trong cơ thể và hệ thống này khá nhạy cảm với điều kiện nhiệt độ.
Trong điều kiện khí hậu nóng bức, cơ thể sẽ mở rộng các mạch máu dưới da để nhiệt độ có thể toả vào không khí, từ đó giúp làm mát cơ thể. Ngược lại, khi khí hậu có nhiệt độ lạnh, hệ thống này sẽ co lại để bảo tồn và duy trì nhiệt độ của cơ thể.
Sự co thắt này có thể khiến tổn thương các chi gây nên triệu chứng của bệnh cước tay, chân sau vài giờ tiếp xúc với thời tiết lạnh.

Bệnh cước tay chân sẽ thường có các tổn thương da thường xảy ra sau vài giờ tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Vị trí thường hay gặp ở bệnh này xuất hiện trên các ngón tay và ngón chân hoặc một số trường hợp có thể gặp ở mũi, lòng bàn chân, bắp chân, đùi, mông.
Bệnh thường có các biểu hiện chủ yếu như: xuất hiện các nốt, mảng da đỏ và ngứa, ở những vị trí này luôn cảm giác nóng rát hoặc da khổ dễ bị nứt nẻ dẫn đến chảy máu, hoặc màu da có thể thay đổi từ tím sang xanh và có thể kèm theo triệu chứng đau.
Trong trường hợp bị nặng, ở những vị trí sưng đau có thể phồng rộp, mụn mủ và loét da.
Một số cách điều trị bệnh cước tay chân
Theo bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh cước thông thường có thể tự khỏi sau 2 – 3 tuần. Tuy nhiên, nếu bệnh kéo dài kèm theo mụn nước gây ngứa và đau nhiều, những triệu chứng bệnh kéo dài quá lâu hoặc mức độ ngày càng tăng dần, xuất hiện tình trạng mụn mủ, viêm loét, nhiễm trùng da, người bệnh nên đến bác sĩ để được khám và tư vấn kịp thời.
Đặc biệt với những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, xơ vữa động mạch, lupus ban đỏ, việc điều trị sẽ trở nên lâu dài và khó khăn hơn.

Với trường hợp bệnh cước nhẹ, có thể hoàn toàn điều trị tại nhà bằng cách giữ ấm cơ thể khi trời trở lạnh, đeo găng tay và tất chân, không nên rửa chân tay bằng nước lạnh, chú ý sau khi rửa chân tay xong, phải lau khô rồi mới mang găng tay hoặc đeo tất.
Với trường hợp bệnh cước có mụn nước, chỉ nên mát xa nhẹ nhàng, không nên gãi quá mạnh tránh trầy xước và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Với trường hợp bệnh đặc biệt có kèm theo tình trạng nhiễm trùng, người bệnh cần sử dụng thêm kháng sinh bôi, hoặc uống với liều lượng tuỳ thuộc vào mức độ của bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ.
Ngoài việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh cước tay chân, người bệnh có thể thực hiện kết hợp một số hoạt động sau đây nhằm giảm bớt triệu chứng khó chịu của bệnh bao gồm:
- Giữ ấm vùng da bị ảnh hưởng do bệnh cước tay chân gây nên, không nên xoa bóp, chà xát hoặc chườm nóng trực tiếp ở những vị trí bị cước
- Tránh tiếp xúc với nhiệt độ lạnh bất kì khi nào
- Giữ cho vùng da bị cước khô ráo và ấm, tránh không được ngồi quá gần những nơi có nguồn nhiệt ấm để sưởi ấm.
- Thường xuyên đảm bảo vệ sinh sạch những tổn thường bằng thuốc sát trùng để tránh nhiễm trùng nặng hơn.
- Khi ra đường trong thời tiết lạnh giá cần hạn chế để lộ các phần da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh bằng cách sử dụng găng tay, đi tất và giày ấm.
-Ngưng sử dụng các loại chất kích thích có chứa caffein hay nicotin bởi dễ gây tình trạng co mạch tăng nguy cơ xuất hiện bệnh cước tay chân.