Mỗi quyết sách đều vì sự phát triển bền vững, hạnh phúc của nhân dân
Khép lại chặng đường lịch sử đã qua, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã ghi đậm dấu ấn về một cơ quan dân cử “Đoàn kết, đồng hành, chủ động, chia sẻ, trách nhiệm”, không ngừng nỗ lực vì quyền lợi chính đáng và niềm tin của cử tri, nhân dân. Những kinh nghiệm quý được đúc kết từ thực tiễn sẽ là nền tảng quan trọng để cơ quan dân cử Tuyên Quang mới tiếp tục viết nên trang sử của mình, góp phần tô thắm truyền thống quê hương cách mạng - “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: với tinh thần “Trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”, mỗi hoạt động, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh đều thể hiện rõ nét sự trăn trở, trách nhiệm và hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Đặt lợi ích của tỉnh, người dân lên trên hết
Nhận thức rõ, trung tâm của mọi hoạt động, nơi hội tụ trí tuệ và ý chí của nhân dân chính là các kỳ họp HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đã tổ chức thành công 29 kỳ họp, kịp thời ban hành 439 nghị quyết phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn.
Đặc biệt, trước những vấn đề phát sinh cấp bách, HĐND tỉnh đã linh hoạt khẩn trương tổ chức các kỳ họp để có những quyết sách kịp thời tháo gỡ những “nút thắt”, phù hợp với điều kiện thực tế, hợp lòng dân, không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” duy trì phát triển kinh tế mà còn giúp ổn định tình hình, thực hiện tốt an sinh xã hội. Điển hình như: Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 (nhiệm kỳ XVIII); Nghị quyết số 03 ngày 16/07/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025… Đây chính là minh chứng rõ nét cho một HĐND luôn hành động, quyết liệt, đặt lợi ích của tỉnh và người dân lên trên hết.

Đáng chú ý, việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong điều hành và cung cấp tài liệu cho đại biểu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2017, HĐND tỉnh Tuyên Quang tiên phong triển khai mô hình “kỳ họp không giấy”, trở thành bước đột phá, góp phần hiện đại hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch. Nhờ đó, cử tri và nhân dân có thể dễ dàng tiếp cận các trang thông tin điện tử của HĐND các cấp. Đây không chỉ là hình thức truyền thông hiện đại, mà thực sự là diễn đàn công khai, dân chủ, nơi nhân dân có thể trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến kỳ họp; đồng thời, tạo cầu nối hiệu quả giữa chủ tọa kỳ họp với cử tri và nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng công khai, minh bạch, gần dân hơn.
Tiếp tục thắp lên tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến
Với 3 phiên chất vấn và trả lời chất vấn, 19 nội dung tại các kỳ họp; 11 phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; 23 cuộc giám sát chuyên đề, 42 cuộc giám sát thường xuyên, 15 cuộc khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh… Qua đó, các góc cạnh đời sống dân sinh và những vấn đề “nóng”, thời sự của tỉnh đã được thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và cùng tìm giải pháp hữu hiệu. Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân: hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ qua đã mang đậm hơi thở cuộc sống, được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, kịp thời lựa chọn “đúng”, “trúng” những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của người dân.
Thông qua giám sát, các đoàn giám sát của HĐND không chỉ kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mà còn đóng vai trò quan trọng trong “hiến kế”, đưa ra nhiều kiến nghị sắc bén, xác đáng, mang tính xây dựng và khả thi cao. Các kiến nghị giám sát đã được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành; góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy việc thực thi pháp luật và cơ chế, chính sách ngày càng hiệu quả, thực chất hơn...
Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân luôn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi đại biểu dân cử. Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà: trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 đợt tiếp xúc cử tri tại hơn 507 điểm, ghi nhận 925 lượt kiến nghị, kể cả trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thông qua hình thức trực tuyến. Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiều hình thức tiếp xúc đa dạng như phối hợp đại biểu 2 cấp, 3 cấp; tổ chức theo chuyên đề; kết hợp trực tiếp và trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19. Hằng tháng, Thường trực HĐND tỉnh xem xét tiến độ giải quyết, mời lãnh đạo UBND tỉnh cùng dự để kịp thời chỉ đạo. Với các kiến nghị cần xử lý ngay, HĐND tỉnh ban hành văn bản chuyển UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết, trả lời theo đúng quy định…
Khép lại chặng đường đã qua, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cử tri và nhân dân. Những kinh nghiệm quý được đúc kết từ thực tiễn sẽ là hành trang để HĐND tỉnh Tuyên Quang sẵn sàng đồng hành, chung sức cùng HĐND tỉnh Hà Giang xây dựng ngôi nhà chung - HĐND tỉnh Tuyên Quang mới trên nền tảng vững chắc của sự “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”. Đây không chỉ là sự kế thừa và tiếp nối, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ, mở ra giai đoạn mới trên hành trình đổi mới và hội nhập. Để trang lịch sử mới cơ quan dân cử Tuyên Quang mới sẽ tiếp tục được viết nên bằng tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và lòng nhiệt huyết, góp phần tô thắm truyền thống quê hương cách mạng - “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến” - vì một Tuyên Quang hợp nhất phát triển bền vững, vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường”.