Diễn đàn

Mệnh lệnh hành động cho cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới

BÁCH HỢP 24/03/2026 07:43

Đợt bầu cử lần này, hơn 1,2 triệu cử tri Tuyên Quang đã bầu 10 đại biểu Quốc hội; 62 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 2.532 đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, có sự gia tăng mạnh mẽ của đại biểu chuyên trách, trình độ chuyên môn cũng được nâng lên rõ rệt. Nhiều đại biểu có "thâm niên" gắn bó với cơ quan dân cử và cũng là những "hạt nhân" lãnh đạo chủ chốt của tỉnh...

Cử tri hoàn toàn có thể tin tưởng nhiệm kỳ mới, các đại biểu dân cử sẽ nêu cao tinh thần phụng sự, thực hiện nghiêm chương trình hành động của mình trước cử tri”; góp phần đưa Tuyên Quang bứt phá và hiện thực hóa khát vọng phát triển nơi phên dậu địa đầu của Tổ quốc.

1 trong 5 địa phương cử tri đi bầu cao nhất cả nước

Hơn một tuần trôi qua, dư âm của Ngày hội non sông 15/3 vẫn là chủ đề thời sự được cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh nhắc đến với một niềm tự hào sâu sắc. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trong đợt bầu cử này Tuyên Quang đã "gặt hái" được nhiều con số ấn tượng, với hơn 1,2 triệu cử tri đã tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đạt tỷ lệ 99,99% - là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước.

z7652373409275_033173f352c6f75bfbd03314845b02ab.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại xã Tân Trào, Tuyên Quang

Để tạo nên thành công ấy, ngay sau khi có sự chỉ đạo từ Trung ương, cả hệ thống chính trị tỉnh được lên "dây cót" bảo đảm công tác chuẩn bị được thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và đúng tiến độ. ​Qua 3 lần hội nghị hiệp thương, Ủy ban MTTQ các cấp đã lựa chọn được những ứng cử viên tiêu biểu nhất về phẩm chất và năng lực. Danh sách ứng cử viên được công khai, minh bạch, bảo đảm cơ cấu kết hợp về dân tộc, độ tuổi và trình độ chuyên môn... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị TXCT để người ứng cử trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật...

Vẫn vẹn nguyên cảm xúc, ông Hoàng Trung Nhất (86 tuổi, người dân tộc Tày, cử tri cao tuổi nhất xã Tân Trào) nhớ lại, hôm đó được lực lượng chức năng dìu đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Ông kỳ vọng các đại biểu trúng cử luôn gần gũi với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và có thêm nhiều chính sách thiết thực để nâng cao đời sống bà con địa phương.

Nhìn kết quả của cuộc bầu cử và danh sách trúng cử được công bố, cụ bà Ly Thị Pà, thôn Lũng Táo, xã Lũng Cú hoàn toàn thấy xứng đáng. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, đi lại đã có phần khó khăn, nhưng cụ vẫn minh mẫn đặt trọn niềm tin vào những người do chính mình lựa chọn.

Viết tiếp bản hùng ca dân chủ

Cách đây đúng tròn 80 năm, Tuyên Quang vùng đất mang sứ mệnh lịch sử đặc biệt, nơi Bác Hồ và Đảng ta lựa chọn là “Thủ đô Khu giải phóng” - “Thủ đô kháng chiến”. Sau 80 năm, cũng từ mảnh đất cách mạng ấy, mạch nguồn dân chủ lại tiếp tục được khẳng định thông qua trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cử tri vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Nhìn vào kết quả bầu cử, cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh rất phấn khởi, vui mừng khi những cái tên có "thâm niên" gắn bó lâu năm với cơ quan dân cử từ nghị trường Quốc hội, đến diễn đàn HĐND tỉnh tỉnh và cũng là những "hạt nhân" lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trúng cử đợt này như: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc...

Có thể nói, trong những năm qua, Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách và đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Song, nhìn vào thực tế, vẫn phải thẳng thắn thừa nhận còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, đời sống Nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo dù giảm nhưng vẫn là bài toán đầy thách thức.

​Chính vì thế, kỳ vọng của người dân vào phát huy vai trò, trách nhiệm các đại biểu, cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới là vô cùng lớn lao. Đó là những giải pháp mang tính đột phá để Tuyên Quang triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhất là vấn đề ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển hạ tầng số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là các chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sứ mệnh của đội ngũ đại biểu dân cử càng lớn hơn. Vì vậy, yêu cầu về tiêu chuẩn, đạo đức, tác phong và chất lượng của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ này sẽ càng cao hơn, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Đó là làm thế nào để xứng đáng với sự lựa chọn của cử tri và biến kỳ vọng của Nhân dân thành những kết quả cụ thể trong đời sống xã hội.

Một nhiệm kỳ với đã mở ra với vùng đất Tuyên Quang, cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh hoàn toàn có thể tin tưởng vào những người đại biểu dân cử đã được "chọn mặt gửi vàng" sẽ viết tiếp bản hùng ca dân chủ từ mái đình Tân Trào đến đỉnh núi rồng Lũng Cú linh thiêng. Quyết tâm thực hiện khát vọng đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mệnh lệnh hành động cho cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới
        • Mặc định