EN
Sự kiện
Trang chủ
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động
Diễn đàn
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng, lãng phí
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Cập nhập tin tức Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về: Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 vừa được thông qua tại phiên họp sáng nay của Kỳ họp thứ Chín; và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh Dân số được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.
Sự kiện nổi bật
100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
Sáng 16/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) với 466/466 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 100%.
Tường thuật: Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 16/6/2025, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Điểm báo VTV1: Từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển
Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với 2 nội dung lớn của dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
Tăng thẩm quyền cấp xã để phục vụ người dân tốt hơn
Phân quyền mạnh, tăng tự chủ cho địa phương: Động lực đổi mới tổ chức chính quyền trong tình hình mới
03/06/2025 19:16
Chiều 3.6, tiếp tục Phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Bảo đảm phân cấp, phân quyền mạnh giữa Trung ương và địa phương
03/06/2025 17:38
Nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm phục vụ sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm phân cấp, phân quyền mạnh giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương.
Bài cuối: Xây dựng nền hành chính gần dân, thực sự vì dân
31/05/2025 06:52
Theo người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính, sắp xếp mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, việc tăng cường đại biểu HĐND chuyên trách là yêu cầu cấp thiết, điều kiện tiên quyết bảo đảm cho HĐND đủ năng lực đảm đương khối lượng nhiệm vụ lớn hơn. Qua đó, góp phần đắc lực xây dựng một nền hành chính gần dân, sát dân và thực sự vì dân.
Bài 5: Bảo đảm hiệu quả hoạt động cơ quan dân cử
30/05/2025 07:00
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND để xứng tầm là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là một nhiệm vụ vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tầm chiến lược. Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, nhiệm vụ của HĐND các cấp tăng lên rất nhiều, việc tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách hết sức cần thiết để bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Tăng cường lực lượng chuyên trách cơ quan dân cử
29/05/2025 06:35
Việc sắp xếp đơn vị hành chính khi không còn cấp huyện, đồng nghĩa với HĐND cấp tỉnh, cấp xã thực hiện nhiều nhiệm vụ và cần được tăng cường về cơ cấu tổ chức, lực lượng chuyên trách. Vì vậy, khi sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cần xem xét thấu đáo cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh và xã để thực hiện hiệu quả vai trò quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát.
Bài 4: Thực thi đầy đủ trọng trách Nhân dân giao phó
29/05/2025 06:22
Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tăng cường đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách là yêu cầu cấp thiết bảo đảm tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đại diện, thực thi đầy đủ trọng trách Nhân dân giao phó. Có như vậy, HĐND mới đủ sức đảm đương những nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền ngày một sâu rộng.
Bài 3: Chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt nhất
28/05/2025 06:51
Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm trong sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương là việc có nên tăng cường đại biểu HĐND chuyên trách - nhất là ở cấp xã; dưới góc nhìn của cử tri, câu hỏi này không chỉ liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước mà còn chạm đến một trong những kỳ vọng thiết thực nhất như chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta và đích đến của việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hiện nay: chính quyền phải gần dân, sát dân và phục vụ dân tốt nhất.
Bài cuối: Năng lực thể chế là yếu tố quyết định
27/05/2025 06:29
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, chính quyền địa phương cấp xã nhận lãnh sứ mệnh lớn lao hơn trước nhiều lần trong mô hình địa phương 2 cấp. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự thay đổi tương ứng trong tư duy về tổ chức và hoạt động mới có thể bảo đảm là nền tảng của một nền hành chính gần dân, phụng sự Nhân dân. Trong đó, năng lực thể chế là yếu tố quyết định.
Bài 2: Bảo đảm pháp lý để quyền làm chủ được thực thi hiệu quả
27/05/2025 06:01
Trong bối cảnh công cuộc cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy đang diễn ra mạnh mẽ, vai trò và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Bài 1: Yếu tố then chốt đảm đương nhiệm vụ sau sáp nhập
26/05/2025 08:48
Việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương đang đặt ra yêu cầu cấp thiết: tăng cường đại biểu HĐND chuyên trách, nhất là ở cấp xã, để cơ quan dân cử thực sự đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khối lượng công việc gia tăng, nhiều thẩm quyền được phân cấp sâu hơn. Đây còn là bước đi chiến lược bảo đảm tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đại diện, tăng cường trách nhiệm giải trình và xây dựng một chính quyền thực sự gần dân, sát dân, vì dân.
Gần dân sẽ nâng cao chất lượng phục vụ
25/05/2025 07:03
Dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (sửa đổi) đang đánh dấu một chương mới trong công cuộc cải cách hành chính tại Việt Nam. Không chỉ tập trung vào mục tiêu tinh gọn và nâng cao hiệu quả bộ máy, dự thảo còn thể hiện quyết tâm kiến tạo một nền chính quyền địa phương hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân về sự gần gũi, minh bạch và trách nhiệm.
Bài cuối: Tháo gỡ "điểm nghẽn", bất cập về tổ chức bộ máy
20/05/2025 07:17
Nhiều cử tri ở các tỉnh Bắc Trung Bộ kỳ vọng sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này sẽ tháo gỡ những "điểm nghẽn", bất cập về tổ chức bộ máy, bảo đảm quyền lợi của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững ở cơ sở, hướng tới một nền hành chính phụng sự Nhân dân.
Bài 1: Nguyện vọng được lắng nghe
19/05/2025 07:21
Phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri. Trên mảnh đất gió Lào, cát trắng - tiếng nói của cử tri và nhân dân hôm nay mang theo kỳ vọng đổi thay: một bản Hiến pháp và hệ thống tổ chức chính quyền thực sự gần dân, minh bạch và khả thi.
Thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn
18/05/2025 07:07
Theo dõi phiên thảo luận dân chủ, trách nhiệm của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Chín, nhiều đảng viên, cán bộ Đoàn từ cơ sở đã bày tỏ sự đồng thuận cao với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng việc lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện nghiêm túc, để bản Hiến pháp sửa đổi mới thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Tạo chủ động, tăng cường trách nhiệm cho chính quyền cơ sở
18/05/2025 07:03
Tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV đang xem xét sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa quan tâm sâu đến vấn đề phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và cơ cấu, tổ chức của UBND cấp xã. Theo các đại biểu, đây là những nội dung cần được quy định cụ thể, rõ ràng, phù hợp thực tiễn để tạo chủ động và tăng cường trách nhiệm cho chính quyền cơ sở khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO