Lào Cai: Tiếp tục tăng cường quản lý khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo không gian phát triển mới

Sáng 3.2, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì Hội nghị gặp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Giang đồng chủ trì hội nghị.

img-1068.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Linh Vũ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Linh Vũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Linh Vũ

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh...

Tại các điểm cầu trực tuyến có Thường trực huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường gửi lời chúc mừng tới Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy và toàn thể hội nghị và nhấn mạnh: Năm 2024, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết liệt chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Tỉnh Lào Cai đón Tết cổ truyền của dân tộc, đón một mùa xuân mới với nhiều niềm vui; công tác an sinh xã hội trong dịp Tết được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc phức tạp, người dân đón Tết an toàn, vui tươi, phấn khởi.

Trong các ngày Tết Nguyên đán, Thường trực UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ và tổ chức một số đoàn công tác kiểm tra trực tiếp việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Qua kiểm tra, đánh giá các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu. Ảnh: Linh Vũ

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu. Ảnh: Linh Vũ

Tình hình thị trường, cung - cầu và kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp Tết, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn đảm bảo ổn định. Hoạt động xuất nhập khẩu, hàng hoá thông quan thông suốt cả kỳ nghỉ Tết. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Tại cửa khẩu đường sắt, hoạt động thông quan hàng hoá diễn ra bình thường, trung bình mỗi ngày thông quan 1-2 chuyến tàu.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tỉnh luôn quan tâm, chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Tính đến ngày 21.1, các đoàn công tác của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tổ chức thăm hỏi, tặng 73.125 suất quà với tổng số tiền trên 47,7 tỷ đồng (tăng 5,3% so với năm 2024) tới các đơn vị, gia đình người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 và đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.

z6283742241320-b663c1d8dd3fa978fcd862b657b01251.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Linh Vũ

Trong thời gian nghỉ Tết, cơ bản tình hình trật tự ATGT được bảo đảm an toàn, thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông người. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an toàn tỉnh đã bố trí 320 tổ tuần tra kiểm soát với 2.093 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, thực hiện kiểm tra đối với 13.705 phương tiện, phát hiện lập 216 biên bản vi phạm, tạm giữ 3 ô tô, 81 mô tô, xe máy, trừ điểm 13 giấy phép lái xe, ước số tiền xử phạt khoảng 222 triệu đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 49 trường hợp tạm giữ 49 phương tiện; vi phạm quá tốc độ 50 trường hợp. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ ngày 25.1 đến ngày 2.2) xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh làm 6 người bị thương.

Cũng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tỉnh Lào Cai đón khoảng 370.800 lượt khách du lịch đến du xuân, tham quan và nghỉ dưỡng.

Trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra tổng số 83 hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội (trong đó có 30 lễ hội; 53 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao), tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân và du khách.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, địa phương trong tỉnh đã báo cáo tình hình trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ các địa phương, các ngành cần tập trung thực hiện ngay sau Tết Nguyên đán để quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách…

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Linh Vũ

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Linh Vũ

Về việc triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường yêu cầu mỗi cấp, ngành, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên, công chức xác định cho mình các việc cần phải làm ngay để triển khai thực hiện ngay sau Tết và những việc cần tập trung chỉ đạo trong năm 2025, cụ thể: công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; các sở, ngành liên quan tập trung hoàn thành sắp xếp, kiện toàn cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường quản lý khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo không gian phát triển mới. Các cấp, ngành cán bộ, Đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm đạo đức công vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức gánh vác trọng trách đưa tỉnh Lào Cai phát triển cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trên đường phát triển

Sản xuất vải tại Công ty TNHH Top Textiles, khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông
Trên đường phát triển

Nam Định: Công ty TNHH Top Textiles tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động

Ngay trong những ngày đầu năm 2025, các dây chuyền sản xuất vải của Công ty TNHH Top Textiles của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) thuộc KCN Dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã vận hành hết công suất. Hàng nghìn công nhân, kỹ sư tập trung cao độ, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các đối tác quốc tế.

Lai Châu: Huy động các nguồn lực, thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025
Trên đường phát triển

Lai Châu: Huy động các nguồn lực, thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025

Quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; huy động các nguồn lực, thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Giàng Páo Mỷ tại buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025 của Tỉnh ủy Lai Châu sáng nay, 3.2. 

Tập đoàn máy tính Quanta xuất xưởng các lô hàng do Công ty TNHH QMH Computer sản xuất tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận.
Trên đường phát triển

Khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, nhiều nhà máy, xưởng sản xuất trên toàn tỉnh Nam Định đã rộn rã tiếng máy trong không khí tưng bừng, đầy phấn khởi. Từ thành phố đến các vùng công nghiệp trọng điểm, không khí sôi động tràn ngập khắp nơi, báo hiệu một năm đầy kỳ vọng và bứt phá mạnh mẽ.

Quảng Ninh: Sắp tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố thứ 6 trực thuộc tỉnh
Trên đường phát triển

Quảng Ninh: Sắp tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố thứ 6 trực thuộc tỉnh

Theo kế hoạch vừa được UBND thị xã Quảng Yên ban hành, địa phương này sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về nội dung Đề án thành lập các phường Hiệp Hòa, phường Tiền An (trực thuộc thị xã) và thành lập thành phố Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Bình Dương: “Con đường đau khổ” Trần Quang Diệu được nâng cấp mở rộng
Địa phương

Bình Dương: “Con đường đau khổ” Trần Quang Diệu được nâng cấp mở rộng

Tuyến đường Trần Quang Diệu dài khoảng 2km nằm trên địa bàn TP. Dĩ An và TP. Thuận An của tỉnh Bình Dương được mệnh danh là “con đường đau khổ” vì xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm, nay đã được sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, người dân sống 2 bên đường vui mừng, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bứt phá trong phát triển kinh tế năm 2024, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình
Địa phương

Bứt phá trong phát triển kinh tế năm 2024, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình

Nhờ các giải pháp quyết liệt và sự điều hành linh hoạt của Đảng bộ cùng chính quyền tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế năm 2024. Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 11,72% - mức cao nhất trong 10 năm qua, tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo
Địa phương

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo

Dương Trung Quốc – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Tỉnh Hòa Bình tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ lên “miền Tây Bắc xa xôi” nhưng ngày một gần nhờ những thay đổi của Đất Nước. Thuật ngữ khảo cổ học “Văn Hóa Hòa Bình” được thế giới công nhận như một trong những “cái nôi” của loài người thời tiền sử (cách đây từ 18.000 năm đến 7.500 năm thuộc thời kỳ đồ đá cũ). Rồi với những “bộ sử thi” hoành tráng của cộng đồng cư dân “Xứ Mường” góp vào quá trình “Đẻ Đất Đẻ Nước” sinh thành cộng đồng Dân tộc Việt Nam để phát triển Văn hóa của tỉnh Hòa Bình thời hiện đại.

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới
Trên đường phát triển

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới

Trở lại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) - nơi đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi) vào những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hồi sinh nhanh chóng, mạnh mẽ tại những khu tái định cư nơi đây.

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ
Địa phương

Thành phố xanh bên dòng sông Hậu

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Theo xu thế của thế giới, Cần Thơ - thành phố bên dòng sông Hậu, đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang xây dựng, phát triển thành một thành phố xanh để không chỉ hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của thành phố và cả vùng ĐBSCL.