Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách
Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22/7, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh Dương Xuân Phượng (trú tại tổ dân phố Tân Hòa, phường Hà Huy Tập); thương binh Trương Thanh Xuân (trú tại tổ dân phố Tâm Quý, phường Thành Sen); thương binh Trương Công Hòa (trú tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Thành Sen); thăm, tặng quà cho bệnh binh Đặng Đình Mưu ở Tổ dân phố Thanh Phú, phường Trần Phú.
Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của các thương binh, bệnh binh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh và công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục, thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo cho các thương binh, bệnh binh và người có công trên địa bàn.
Cũng trong chiều 22/7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sỹ Trần Thị Em (SN 1931, thôn Thanh Trung, xã Đức Thịnh). Mẹ Trần Thị Em có con trai là liệt sỹ Phan Văn Thịnh (SN 1956, nhập ngũ 12/1974, hy sinh 4/2/1978 tại huyện Phú Châu, tỉnh An Giang); thăm, tặng quà ông Bùi Đình Thất (SN 1951, thôn Đông Đoài, xã Đức Quang). Ông Thất nhập ngũ tháng 8/1971, trở về địa phương năm 1975 và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Vợ và con đã mất, ông Thất hiện sống một mình. Do ảnh hưởng chất độc hóa học, ông Thất thường xuyên đau ốm, sức khỏe giảm sút.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn cũng đã đến thăm, động viên ông Trần Xuân Liên (SN 1955, thôn Hòa Thái, xã Đức Thọ). Ông Liên nhập ngũ tháng 8/1973, trở về địa phương tháng 9/1982, hiện là bệnh binh hạng 2. Ông Liên bị tai biến, chỉ nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt đều cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người vợ. Vợ chồng ông Liên còn có 1 người con bị nhiễm chất độc hóa học.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn cũng đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1948, thôn Ninh Thái, xã Đức Minh). Ông Hải nhập ngũ tháng 3/1968, bị suy giảm khả năng lao động 71%; thăm, tặng quà ông Lê Văn Tứ (SN 1951, thôn Tân Nhân, xã Đức Đồng). Ông Tứ nhập ngũ tháng 10/1972, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, suy giảm sức lao động 71%.
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn cũng đến thăm, tặng quà ông Lê Văn Tứ (SN 1951, thôn Tân Nhân, xã Đức Đồng). Ông Tứ nhập ngũ tháng 10/1972, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, suy giảm sức lao động 71%. Ông Tứ đang mắc bệnh viêm niêm mạc dạ dày, viêm khớp thắt lưng, viêm phế quản, suy nhược thần kinh, sốt rét tái phát.
Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương binh, bệnh binh, liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng khi thấy các thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bằng ý chí, khát vọng vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.