Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng:Lan tỏa tinh thần 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Diễn ra trong không khí trang trọng, chuỗi hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026) đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bồi đắp niềm tự hào lịch sử và trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân. Các hoạt động diễn ra trong những ngày vừa qua đã lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa của sự kiện trọng đại trong lịch sử dân chủ nước ta.
Ý nghĩa sâu sắc của sự kiện lịch sử 80 năm ngày Tổng tuyển cử
Theo Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh, việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã được Đoàn triển khai đầy đủ, nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Chuỗi hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị được tổ chức đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, tạo hiệu ứng lan tỏa về ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 – sự kiện đánh dấu lần đầu tiên người dân cả nước trực tiếp lựa chọn những đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Trong các hoạt động trọng tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam (cũ) đã có chuyến về nguồn đầy ý nghĩa tại khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Tại đây, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm, ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong thời kỳ đầu kháng chiến. Nhiều đại biểu xúc động khi đứng trước ngôi nhà sàn gắn với dấu ấn những ngày đầu Quốc hội hoạt động – nơi hun đúc tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Đoàn cũng đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn đối với Người – lãnh tụ đã sáng lập Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, đồng thời tham quan Nhà Quốc hội, trực tiếp cảm nhận quá trình trưởng thành của cơ quan lập pháp sau gần tám thập kỷ.
Theo đánh giá của lãnh đạo Đoàn, hoạt động về nguồn lần này không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là dịp củng cố tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu trong bối cảnh mới.
Việc quy tụ nhiều đại biểu từ Khóa IX đến Khóa XV, từ các nguyên Trưởng đoàn như: ông Phan Việt Cường, ông Lê Phước Thanh, bà Huỳnh Thị Hường, đến đại biểu hoạt động trong các lĩnh vực quân sự, giáo dục, phụ nữ… thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của từng đại biểu qua các thời kỳ.

Hoạt động này cũng tạo không gian trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ đại biểu, góp phần lan tỏa tinh thần gương mẫu, bản lĩnh của người đại biểu Nhân dân – yếu tố quan trọng trong bối cảnh Quốc hội đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Tri ân quá khứ, bồi đắp trách nhiệm
Ngoài ra, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực như: gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam trên địa bàn thành phố; tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH Đà Nẵng Khóa XV; thăm, viếng lãnh đạo Đoàn ĐBQH qua các thời kỳ, cùng các vị đại biểu Quốc hội khóa I của Đoàn đã từ trần; khánh thành “Giếng nước Quốc hội” tại xã Việt An, một công trình mang ý nghĩa giáo dục truyền thống.
Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh cho biết, sau chuyến về nguồn, Đoàn đã có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp các hạng mục quan trọng của các di tích tại Tân Trào, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch lịch sử.

Đồng thời, đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, nhằm bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các hoạt động này không chỉ thể hiện sự tri ân, mà còn hướng đến xây dựng niềm tự hào và tinh thần tiếp nối cho đội ngũ đại biểu hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh địa phương vừa sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Nằm trong chuỗi hoạt động về nguồn, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã gặp mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam (cũ) các khóa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp ý nghĩa của các đại biểu Quảng Nam (cũ) nay là Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng qua nhiều nhiệm kỳ đối với hoạt động lập pháp và giám sát. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu tiếp tục dõi theo, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của Quốc hội và đất nước trong thời gian tới.
Thay mặt Đoàn, ĐBQH Dương Văn Phước trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội; khẳng định hoạt động về nguồn là dịp để các đại biểu ôn lại truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm đối với cử tri và Nhân dân.
Trong mạch nguồn 80 năm ấy, hành trình về nguồn của Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng không chỉ tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của các đại biểu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào về chặng đường 80 năm Quốc hội gắn bó với Nhân dân; đồng thời, tạo động lực để các thế hệ đại biểu hôm nay tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là hiện thân của ý chí và nguyện vọng Nhân dân.

