
Cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền lễ hội cà phê trên môi trường mạng là một trong những hoạt động chính thức của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Qua đó, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của cà phê Buôn Ma Thuột; quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà phê của thế giới”; khuyến khích sự sáng tạo của cộng đồng trong việc lan tỏa giá trị cà phê Buôn Ma Thuột qua các nền tảng số.
Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, tham gia của 51 tác phẩm. Ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, đơn vị, cá nhân góp phần vào thành công của cuộc thi nói riêng và việc thông tin, quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột nói chung.

Giải đặc biệt của Cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền Lễ hội Cà phê trên môi trường mạng được Ban tổ chức trao cho tác phẩm “Cà phê - Điểm tựa của những giấc mơ” của tác giả Phạm Phương Uyển. Đồng thời trao giải mạng xã hội Facebook và giải mạng xã hội Tik Tok cho 18 tác phẩm.
Chia sẻ về niềm vinh dự và hạnh phúc khi được nhận giải thưởng trong cuộc thi lần này, tác giả Phạm Phương Uyển xúc động: “Đến với cuộc thi, tôi mong muốn mang đến góc nhìn khác, góc nhìn của những thực khách khi đặt chân đến đây, được nhìn ngắm vẻ đẹp và trải nghiệm những nét văn hoá đặc trưng cũng như tấm lòng hiếu khách của người dân ở vùng đất này. Và quan trọng hơn hết là niềm cảm hứng vô tận từ những hạt cà phê, văn hóa và truyền thống cà phê đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên màu mỡ, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp khẳng định, cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền lễ hội cà phê đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về cà phê Buôn Ma Thuột. Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đa dạng trong cách thể hiện, từ những câu chuyện mộc mạc, gần gũi đến những sản phẩm được đầu tư công phu, giàu cảm xúc. Điểm chung của các tác phẩm là tình yêu, niềm tự hào đối với cà phê Buôn Ma Thuột, mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và hương vị đặc trưng của cà phê nơi đây. Những sản phẩm đoạt giải chính là tài sản quý giá, là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, không kém phần quan trọng so với những hạt cà phê được làm ra từ mồ hôi, công sức của người dân Đắk Lắk.