Lâm Đồng vận hành thử nghiệm 6 xã, phường mới sau sáp nhập
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông cùng các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kịch bản vận hành thử nghiệm tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã sau sáp nhập.

Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông chủ trì hội nghị
Tại TP. Đà Lạt, phường Xuân Hương được lựa chọn triển khai vận hành thử nghiệm cùng với 5 xã, phường khác thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông. Trong quá trình vận hành, bên cạnh một số nội dung chuyên môn được triển khai để đánh giá khả năng vận hành của bộ máy chính quyền mới, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức thực tế nhằm bảo đảm tính hiệu quả và sát với nhu cầu người dân.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, việc triển khai vận hành thử nghiệm tại 6 xã, phường là bước chuyển tiếp quan trọng, không chỉ mang tính chất "bước đệm kỹ thuật" làm quen mô hình tổ chức mới, mà còn là cơ hội để các cấp, ngành, địa phương hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiểm nghiệm năng lực điều hành, khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương, đồng thời kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trước khi toàn bộ 124 đơn vị hành chính cấp xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu tại 6 điểm cầu triển khai vận hành thử nghiệm, các cơ quan, đơn vị phụ trách cần bám sát diễn biến thực tế, chỉ đạo điều hành quyết liệt, đánh giá kịp thời, trực tiếp kết luận kết quả thử nghiệm. Thông qua thực tiễn vận hành, các địa phương có thể nhận diện, khắc phục sớm những khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất, hoàn thiện quy trình tổ chức, vận hành phù hợp với tình hình thực tiễn.
Tại các điểm cầu, Tỉnh ủy 3 tỉnh và 118 điểm cầu cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thử nghiệm để xây dựng đề xuất mô hình tổ chức và vận hành thống nhất, thông suốt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương sau sáp nhập.
Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: Việc vận hành thử nghiệm lần này là bước chuyển đổi mang tính cách mạng trong tổ chức chính quyền hai cấp của tỉnh, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ nhân dân tốt hơn, sát dân hơn.

Ghi nhận tại phường Xuân Hương, trong ngày đầu vận hành thử nghiệm, chị Nguyễn Thị Như Lý, cư dân đường Thủ Khoa Huân (phường 1, TP. Đà Lạt) cho biết, trụ sở phường mới được bố trí khang trang, rộng rãi, thoáng đãng, có hệ thống biển chỉ dẫn rõ ràng, thuận tiện cho người dân đến liên hệ công việc. Đặc biệt, công tác tiếp đón, hướng dẫn người dân được cán bộ phường thực hiện một cách nhiệt tình, chu đáo.
“Mặc dù số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính khá đông, nhưng quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy rất vui và hài lòng”, chị Lý chia sẻ.