Lâm Đồng: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng xã Tà Đùng phát triển toàn diện, bền vững
Ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tà Đùng (Lâm Đồng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho 470 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ảnh: Chính Thành.
Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc son đầu tiên sau khi xã Tà Đùng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đắk Som và Đắk R’Măng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương.
Khẳng định vai trò hạt nhân của Đảng trong xây dựng chính quyền sau sáp nhập
Với diện tích tự nhiên hơn 531km² và dân số hơn 22.700 người, xã Tà Đùng là địa bàn rộng, đa dạng về địa hình và văn hóa. Những năm qua, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, hai địa phương tiền thân là Đắk Som và Đắk R’Măng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm trên 85%. Tổng thu ngân sách đạt trên 110 tỷ đồng.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Giai đoạn 2020-2025, xã đã triển khai 30 công trình với tổng vốn hơn 72 tỷ đồng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Tỷ trọng thương mại - dịch vụ đạt trên 11%, du lịch bắt đầu được chú trọng khai thác, trung bình thu hút hơn 10.000 lượt khách mỗi năm. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được thực hiện đồng bộ. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Đảng bộ xã đã kiện toàn 6 tổ chức cơ sở Đảng với 27 chi bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Phấn đấu đến năm 2030 nâng thu nhập bình quân lên 75 triệu đồng/người/năm
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ xã Tà Đùng lần thứ I diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, vừa bước vào giai đoạn vận hành mô hình chính quyền hai cấp mới. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc để Đảng bộ xã Tà Đùng vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đột phá, đổi mới và phát triển bền vững”.

Ảnh: Chính Thành.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã tập trung thực hiện hiệu quả các định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhấn mạnh hai khâu đột phá là ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời phát huy tiềm năng du lịch sinh thái Hồ Tà Đùng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển bền vững.
“Xã Tà Đùng cần khẩn trương hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cải cách hành chính thực chất, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời tận dụng thời cơ chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Tà Đùng đặt mục tiêu chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, trong đó nông - lâm - thủy sản chiếm 68%, thương mại - dịch vụ 24%, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách tăng 8% mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%/năm.
Để thực hiện các mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã tăng cường công tác chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy khóa mới cần kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Đảng và của dân ta, các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

hiệu quả các định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Chính Thành.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý xã cần tiếp tục quan tâm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, chủ động giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Cùng với đó là đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tà Đùng trong nhiệm kỳ mới.

Với niềm tin và khí thế mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tà Đùng lần thứ I đã hoàn thành các nội dung theo quy định: Đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới với sự thống nhất, đoàn kết cao.
Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đề cao tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới trong tổ chức và hành động. Với định hướng phát triển rõ ràng, các khâu đột phá trọng tâm cùng quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân xã Tà Đùng bước vào nhiệm kỳ mới với kỳ vọng lớn lao - xây dựng địa phương trở thành vùng đất phát triển toàn diện, bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.