Lâm Đồng: Cử tri xã Đạ Huoai 2 đề xuất sớm xử lý vướng mắc, khó khăn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đạ Huoai 2 sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đầu tư giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất và tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai.
.jpg)
Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham gia tiếp xúc cử tri gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trịnh Thị Tú Anh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.
Tại hội nghị, cử tri phản ánh đợt giông lốc vừa qua đã gây thiệt hại nhiều diện tích sầu riêng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ để người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Nhiều ý kiến cũng kiến nghị sớm nâng cấp cầu Ba Vì do đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân địa phương.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cử tri đề xuất sớm triển khai công trình thủy lợi khu vực chân đèo Bảo Lộc nhằm bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; đồng thời quan tâm đầu tư điện 3 pha cho khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện còn thiếu hạ tầng kỹ thuật. Một số ý kiến cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với các hộ dân sinh sống ổn định lâu năm trên địa bàn. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Các kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương cùng các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải đáp và thông tin bước đầu về hướng xử lý đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu, thị trường tiêu thụ nông sản và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của các địa phương, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác điều hành, ổn định sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.
Trong bối cảnh đó, Trung ương và Quốc hội đang tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng nhằm tạo động lực phát triển mới cho đất nước trong giai đoạn tới. Quốc hội khóa XVI cũng đã xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng sầu riêng sản xuất theo hướng VietGAP phục vụ xuất khẩu; công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.
.jpg)
Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm xử lý các vấn đề còn tồn tại như tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, công tác thu gom xử lý rác thải còn bất cập, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời chủ động các giải pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng do giông lốc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời đề nghị các địa phương, sở, ngành tập trung rà soát, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.
Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao hỗ trợ 20 triệu đồng tới các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

