Diễn đàn Quốc hội

Kỳ vọng từ những quyết sách hợp lòng dân

ThS. Nguyễn Vân Hậu 05/07/2025 06:49

Nhìn lại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV có thể thấy rõ dấu ấn trong lòng cử tri và Nhân dân chính là niềm tin, kỳ vọng về những quyết sách hóa thân từ lòng dân, mở ra triển vọng mới trong chiến lược phát triển đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thắng lợi của tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức chính trị

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao phương pháp, tinh thần làm việc tập trung, tận tâm vì dân của đại biểu Quốc hội trong giai đoạn quan trọng của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện “bộ tứ Nghị quyết chiến lược” về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và về phát triển kinh tế tư nhân.

Dư luận Nhân dân cả nước bày tỏ sự tin tưởng, hài lòng với Quốc hội Khóa XV đã tổ chức chu đáo kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân; lắng nghe, tiếp thu hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, làm cơ sở chính trị quan trọng để Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng Công an các Phường tại Bảo Lộc đến tận nhà dân hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để góp ý sửa đổi 1 số diều của Hiến Pháp
Công an phường tại Bảo Lộc đến nhà dân hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để góp ý sửa đổi một số điều của Hiến pháp. Ảnh: V. Hậu

Sự tham gia tích cực của đông đảo người dân là một thắng lợi của tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức chính trị của Nhân dân đối với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Đồng thời, chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong phương pháp phát huy các giá trị của nền dân chủ. Trong đó, đáng chú ý là các ý kiến được thu thập qua nhiều kênh như: ứng dụng VNeID, Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ và hình thức gửi văn bản trực tiếp... Tại các địa phương, lực lượng công an nhân dân và cán bộ cơ sở đã đến tận từng hộ gia đình hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng VNeID để góp ý sửa đổi một số điều của Hiến pháp; thể hiện thực sự cầu thị, kính dân, trọng dân, tạo thuận lợi để mỗi người dân có thể tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Đây là cách làm hiệu quả, cấp ủy, chính quyền địa phương 2 cấp mới cần áp dụng, khai thác, cùng với việc xây dựng hoàn chỉnh, vận hành đầy đủ các cấp độ chính quyền điện tử, chính quyền số, phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử của địa phương để thu thập ý kiến cử tri, Nhân dân, dư luận xã hội... Đây cũng là cách làm đòi hỏi chính quyền địa phương phải có quyết tâm chính trị mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện năng lực và chất lượng thể chế khi quyết định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương được phân cấp, phân quyền, thực hiện phương châm “địa phương quyết định, địa phương thực hiện và địa phương chịu trách nhiệm”.

Đáp ứng nguyện vọng Nhân dân, tạo đột phá cho phát triển

Theo dõi sát sao các phiên họp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng cho rằng: Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm cao, kịp thời chuyển hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đi vào cuộc sống để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cùng với bố trí chương trình làm việc khoa học, điều hành kỳ họp linh hoạt, bảo đảm dân chủ, phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu, trong 35 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, với 34 luật, 14 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua, cho ý kiến 6 dự án luật. Một trong những quyết sách được đông đảo cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm, theo dõi là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025.

Cử tri Mai Văn Sự, một cán bộ lão thành ở Phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) chia sẻ: Đảng, Nhà nước đã có những quyết định lịch sử, đầy bản lĩnh. Cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở phải quán triệt kỹ, chấp hành nghiêm. Đảng ta đã có quyết tâm chính trị cao, đưa ra chủ trương đúng đắn, Quốc hội cụ thể hóa kịp thời, Chính phủ triển khai quyết liệt, người dân tin tưởng, đồng thuận tuyệt đối. Tôi chắc rằng, mục tiêu xây dựng hệ thống chính quyền 2 cấp ở địa phương tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn, vì lợi ích của dân, vì sự phát triển của đất nước sẽ thành công.

Cử tri và Nhân dân phấn khởi khi nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội lắng nghe, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, đáp ứng nguyện vọng Nhân dân, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước, như Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, có nội dung miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được miễn thuế hai năm, giảm 50% thuế trong bốn năm tiếp theo; chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại các trung tâm đổi mới sáng tạo cũng được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo cơ chế tương tự…

Đáng chú ý, Quốc hội cũng thông qua các nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng; về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và một số nội dung quan trọng khác.

Với nhiều quyết sách hợp lòng dân tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, cử tri, Nhân dân kỳ vọng sẽ sớm đi vào thực tiễn, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, Nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kỳ vọng từ những quyết sách hợp lòng dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO