Kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVIPhát huy cao nhất trách nhiệm trong quyết định, giám sát
Việc hợp nhất TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương là dấu mốc lịch sử, nền tảng vững chắc tạo thành một cực tăng trưởng chiến lược phía Bắc. Yêu cầu trước mắt đặt ra, nhất là với đại biểu và cơ quan dân cử là phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm trong quyết định các chính sách và giám sát việc triển khai thực hiện; làm tốt vai trò “cầu nối” giữa chính quyền với Nhân dân, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đó là những yêu cầu được đặt ra tại Kỳ họp thứ 28 (Kỳ họp thứ Nhất sau hợp nhất) HĐND thành phố Hải Phòng được tổ chức chiều 1/7 - kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bắt đầu một chặng đường lịch sử mới trong tiến trình hình thành và phát triển của thành phố cảng.
Làm tốt vai trò “cầu nối” giữa chính quyền với Nhân dân
Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết thành lập các Ban của HĐND; thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; xác định kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2025. Thường trực HĐND căn cứ Nghị quyết của Thành ủy, của HĐND chỉ định Phó Trưởng ban chuyên trách và Ủy viên các Ban HĐND hoạt động kiêm nhiệm. HĐND đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Thường trực HĐND đã chỉ định thành viên UBND thành phố.

Ảnh: Phan Tuấn
Để chính quyền thành phố hoạt động thông suốt, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu đề nghị các ban, các Tổ đại biểu HĐND nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp tới các cơ quan chức năng và HĐND thành phố; làm tốt vai trò “cầu nối” giữa chính quyền với Nhân dân, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong suốt thời gian qua và những ngày gần đây, trong các hoạt động chào mừng và Lễ công bố các quyết định, nghị quyết về hợp nhất tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng, đặc biệt là chương trình Rạng rỡ Hải Phòng tối 30/6 đã được đông đảo các tầng lớp Nhân dân dự tại 2 điểm cầu và theo dõi trên truyền hình trực tiếp. Điều đó khẳng định tinh thần phấn khởi đón nhận về chung một nhà của Nhân dân 2 địa phương - Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.
Thành phố Hải Phòng hôm nay đang đứng trước cơ hội phát triển với quy mô diện tích, dân số đều tăng gần gấp 2 lần, quy mô kinh tế vươn lên thứ 3 toàn quốc. Bên cạnh đó cũng đối mặt với không ít thách thức mới. Đó là mô hình mới về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc cần phải giải quyết rất lớn và khó, môi trường công tác mới, đồng nghiệp - cộng sự mới, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nơi ở, nơi làm việc còn khó khăn.

và HĐND thành phố. Ảnh: Đàm Thanh
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn; tăng cường đoàn kết, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, tất cả vì mục tiêu phát triển thành phố, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Bảo đảm điều kiện thiết yếu cho hoạt động hiệu quả, thông suốt
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu một lần nữa khẳng định: Việc hợp nhất TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương là dấu mốc lịch sử. TP. Hải Phòng mới là sự hội tụ của truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng vẻ vang của “Đất Cảng anh hùng và Xứ Đông văn hiến”; là sự giao thoa, hòa quyện giữa tinh thần đổi mới, truyền thống đi đầu, bản lĩnh sáng tạo và khát vọng vươn lên, dám nghĩ, biết làm, dám làm, dám đi trước với trí tuệ, chiều sâu văn hóa cùng truyền thống hiếu học.
Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng một TP. Hải Phòng mới có tầm vóc lớn hơn, mở ra không gian phát triển mới, tạo thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, xứng đáng là cực tăng trưởng chiến lược phía bắc của đất nước.

Ảnh: Đàm Thanh
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm trong quyết định các chính sách và giám sát việc triển khai thực hiện; tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, chủ động, kịp thời nghiên cứu, nắm bắt các cơ chế, chính sách, pháp luật mới ban hành; thấm nhuần sâu sắc truyền thống văn hóa và tình hình thực tế từng vùng, từng khu vực của TP. Hải Phòng (mới)… Từ đó, rà soát các nhiệm vụ, các nghị quyết đã ban hành nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có các giải pháp phát huy những tiềm năng, lợi thế của thành phố, tập trung hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển của TP. Hải Phòng mới.
Theo đó, các định hướng được đưa ra gồm: Phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa. Xây dựng các trụ cột kinh tế đa ngành, hiện đại, cạnh tranh toàn cầu, hình mẫu của công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, dịch vụ logistics xứng tầm quốc tế. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại và thông minh, tạo động lực kết nối liên vùng, khẳng định vị thế cửa ngõ hàng hải, hàng không quốc gia của thành phố. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tối ưu hóa nguồn lực, cộng hưởng các tiềm năng, lợi thế để hiện thực hóa khát vọng về một Hải Phòng mới phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á.

Tại Kỳ họp thứ Chín vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng (thay thế Nghị quyết số 35), đánh dấu quá trình gần 2 năm nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện. Nghị quyết chính là động lực mạnh mẽ, nguồn lực đặc biệt quan trọng để thành phố phát triển trong tương lai.
Đáng chú ý, Nghị quyết quy định nhiều nội dung quan trọng, ưu thế vượt trội tạo lợi thế lớn trong cạnh tranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Hải Phòng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo đà bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND, UBND thành phố, các sở, ngành liên quan tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm kịp thời thể chế hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng trong thời kỳ mới.
Trong bối cảnh mới, bộ máy mới, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị HĐND, UBND thành phố chủ động nghiên cứu các giải pháp chỉ đạo, bảo đảm điều kiện thiết yếu để chính quyền địa phương 2 cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt trong công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công tới người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và quân nhân lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ.
Lịch sử đã trao cho chúng ta “Thời cơ mới - Vận hội mới” hiện thực hóa khát vọng về một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế; phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á. Cùng những cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 226 và hỗ trợ Trung ương; với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân nguyện đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng TP. Hải Phòng (mới) trở thành đô thị biển kiểu mẫu, phát triển xanh, thông minh, hiện đại, bền vững; là hình mẫu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu