Công ty công nghệ tâm huyết của Shark Bình gây bất ngờ khi thua lỗ nhiều năm, có lãi nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến

- Thứ Ba, 02/04/2024, 14:09 - Chia sẻ

Mặc dù được coi là niềm tự hào trong hệ sinh thái doanh nghiệp nhưng “đứa con cưng” NextTech của Shark Bình từng có giai đoạn ngập trong thua lỗ.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, sinh năm 1981) hiện giữ ᴄhứᴄ Chủ tịᴄh Tập đoàn NextTeᴄh, ѕở hữu nhiều thương hiệu tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FaѕtGo…

Năm 19 tuổi, Shark Bình đã thành lập công ty riêng trên nền tảng Internet đầu tiên mang tên PeaceSoft với số vốn 2 triệu đồng. Đây cũng là doanh nghiệp trung tâm trong hệ sinh thái công nghệ và chứa đựng nhiều tâm huyết của ông Bình.

Đến năm 2003, Peacesoft gọi vốn thành công từ quỹ IDG Venture. Công ty sau đó đã mở rộng hoạt động kinh doanh với sàn thương mại điện tử Chodientu.vn, một trong những sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam.

Đến tháng 2.2013, ông Bình đã tái cấu trúc hoạt động của Peacesoft cùng các công ty thành viên để thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai (nay được đổi tên là Công ty CP Tập đoàn NextTech).

Công ty công nghệ tâm huyết của Shark Bình gây bất ngờ khi lỗ nhiều năm, có lãi nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến  -0
NextTech Group của Shark Bình có điểm xuất phát là PeaceSoft

Công ty này có trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong đó, ông Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Thành viên và nắm 70% vốn điều lệ.

Ở giai đoạn đầu mới thành lập này, bà Đào Lan Hương cũng tham gia góp 30% vốn công ty và giữ vai trò Phó chủ tịch.

Tuy nhiên, đến năm 2017, bà Hương đã rời vị trí phó chủ tịch và đến tháng 9.2018 bà cùng NextTech và một số cá nhân khác thành lập Công ty CP Công nghệ & Sáng tạo trẻ Teky Holdings với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Đến tháng 5.2020, thay đổi đăng ký kinh doanh của NextTech cho biết bà Hương đã thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp này. Thay vào đó, ông Nguyễn Huy Hoàng trở thành cổ đông mới nắm giữ 30% vốn công ty, trong khi đó, ông Bình vẫn duy trì tỷ lệ góp vốn 70%. Đáng chú ý, ông Nguyễn Huy Hoàng là cá nhân có cùng địa chỉ thường trú với ông Bình.

Đến tháng 12.2020, cơ cấu cổ đông của NextTech một lần nữa thay đổi khi công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ. Trong đó, ông Bình vẫn giữ 70% vốn, tương đương 350 tỷ đồng. Danh sách cổ đông tập đoàn này xuất hiện thêm ông Đào Minh Phú nắm 20% và Nguyễn Huy Hoàng giảm tỷ lệ sở hữu xuống 10%.

Theo cập nhật mới nhất, cơ cấu sở hữu NextTech tiếp tục có sự biến động khi ông Nguyễn Hoà Bình nắm giữ 70% vốn, ông Nguyễn Huy Hoàng tăng lên nắm giữ 29,5% và xuất hiện một cái tên mới chỉ nắm giữ 0,5% vốn là Công ty TNHH đầu tư Phúc An Hải do ông Đào Mạnh Dũng làm đại diện pháp luật. Đáng chú ý, ngành nghề kinh doanh của Phúc An Hải xuất hiện hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Về phía Công ty Teky Holdings, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, doanh nghiệp này do bà Hương nắm 53,6% vốn, các cổ đông sáng lập khác là ông Lê Quang Tuấn (18,3%); ông Kiều Mạnh Tiến (12,2%); Tập đoàn NextTech (11,9%) và ông Phạm Công Luận cùng ông Nguyễn Minh Hiệu mỗi người nắm 2%. Đến cuối năm 2019, công ty này tăng vốn lên 20,6 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, bà Đào Lan Hương cùng 3 cổ đông là ông Lê Quang Tuấn, Kiều Mạnh Tiến và NextTech đã dùng 91.617 cổ phần tại Teky Holdings, tương đương hơn 4,44% vốn doanh nghiệp để đăng ký giao dịch bảo đảm với bên nhận là quỹ đầu tư Strategic Year Holdings Limited (địa chỉ tại quần đảo Virgin thuộc Anh). Đây có thể là phần vốn góp được các cổ đông Teky Holdings dùng để làm tài sản đảm bảo cho khoản nhận đầu tư từ quỹ ngoại này.

Mặc dù được coi là niềm tự hào trong hệ sinh thái doanh nghiệp nhưng “đứa con cưng” NextTech của Shark Bình hoạt động không mấy suôn sẻ.

Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, tính từ thời điểm sau khi vợ cũ của ông Bình là bà Đào Lan Hương rời khỏi vị trí Phó Chủ tịch, NextTech có tình hình kinh doanh vô cùng bết bát.

Công ty công nghệ tâm huyết của Shark Bình gây bất ngờ khi lỗ nhiều năm, có lãi nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến  -0

Cụ thể, từ năm 2018 đến 2020 là chuỗi thua lỗ ba năm liên tiếp của NextTech khi lỗ 60 triệu năm 2018 và tăng lên lỗ hơn 17 tỷ vào năm 2020. Thua lỗ trong giai đoạn này còn khiến vốn chủ sở hữu của NextTech bị âm.

Đến năm 2021, một năm sau sự xuất hiện của nhân tố mới trong NextTech là ông Đào Minh Phú, công ty của Shark Bình bất ngờ báo lãi 73 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận này không đến từ doanh thu thuần của công ty mà đến từ doanh thu tài chính. Khoản doanh thu tài chính năm 2021 tăng đột biến gấp 42 lần so với năm 2020.

Tuy nhiên, sau một năm tăng vọt, đến năm 2022, doanh thu tài chính đã tụt xuống mốc 52 tỷ nhưng vẫn gấp nhiều lần giai đoạn 2018-2020 khi chỉ “èo uột” ở mức vài trăm triệu đến hơn 2 tỷ đồng.

Đến thời điểm 31.12.2023, tổng tài sản của NextTech đang ở mức 147 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2018 (39 tỷ đồng). Lượng tiền mặt của doanh nghiệp đang ở mức gần 5 tỷ đồng. Kết thúc năm 2023 cũng là thời điểm doanh nghiệp có lượng tiền mặt dồi dào nhất trong 5 năm trở lại đây. Từng có thời điểm năm 2020, lượng tiền mặt của doanh nghiệp đã hao hụt chỉ còn hơn 700 triệu đồng.

Tú Anh
#