Kinh nghiệm hay - Cách làm tốt:Cách làm hay của Bá Thước
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất với mục tiêu ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Nhờ đó, nhiều hộ cận nghèo, hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Điển hình ở xã Ban Công
Gia đình anh Lò Văn Thành vốn là hộ nghèo của thôn Ba, xã Ban Công, huyện Bá Thước. Gia đình có 3 nhân khẩu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp với thu nhập bấp bênh. Chưa kể, bản thân anh Thành thường xuyên đau yếu nên điều kiện kinh tế gia đình đã khó lại càng khó hơn. “Mục tiêu nâng cao thu nhập, thoát khỏi hộ nghèo luôn là mong ước của gia đình tôi nhưng nhiều năm rất khó thực hiện”, anh Thành tâm sự.
Năm 2017, gia đình anh Thành được nhận hỗ trợ 100 con gà giống từ Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau khi được hỗ trợ gà giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình anh Thành tận dụng nguồn thức ăn tự sản xuất để nuôi gà. Nhờ quyết tâm cao, chăm chỉ và sự hỗ trợ tích cực từ cán bộ xã, thôn, gia đình anh Thành nuôi và nhân rộng thành công đàn gà từ 100 con ban đầu thành 1.000 con, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Năm 2020, gia đình anh Thành thoát nghèo, chuyển thành hộ cận nghèo của xã.

Năm 2023, gia đình anh Thành tiếp tục được nhận hỗ trợ cá giống, lồng nuôi và thức ăn để nuôi cá lồng dọc suối thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau khi được hỗ trợ, gia đình anh tiếp tục nỗ lực chăn nuôi, đàn cá phát triển tốt và ngày càng được nhân lên về quy mô. Đến nay, gia đình anh Thành đã thoát cận nghèo, có đời sống kinh tế phát triển, ổn định, đồng thời góp phần giải quyết cho 3 - 4 lao động thường xuyên, là điểm sáng phát triển kinh tế hộ tại địa phương để bà con nhân dân học tập.
Phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo
Gia đình anh Thành là một trong số hàng nghìn hộ dân ở Bá Thước đã bước ra khỏi diện hộ nghèo nhờ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo các chương trình, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Có thể kể đến mô hình nuôi bò sinh sản tại các xã Điền Quang, Ái Thượng; mô hình trồng rau an toàn tại các xã Điền Lư, Thành Lâm, Lũng Cao; mô hình trồng rừng, kết hợp chăn nuôi tại các xã: Thành Sơn, Cổ Lũng, Thiết Ống... Các mô hình này đã và đang được nhân rộng trong cộng đồng, theo hướng nông dân tự đầu tư, Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, từ năm 2021 - 2024, huyện Bá Thước được giao tổng nguồn vốn trên 423,5 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trên 277,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 146,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, bên cạnh đầu tư các công trình dân sinh thiết yếu, huyện đã phê duyệt và tổ chức thực hiện 46 mô hình, dự án sản xuất; trong đó, có 5 mô hình trồng cây ăn quả, 41 mô hình chăn nuôi cho 1.332 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số mới thoát nghèo; mở 9 lớp học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 221 học viên; hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài. Cùng với đó, huyện tập trung rà soát, phê duyệt hỗ trợ 2.131 hộ làm nhà, sửa nhà với tổng kinh phí 76.040 triệu đồng...
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Hữu Phúc, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cùng với các Chương trình, Dự án của Trung ương, của tỉnh và nguồn lực của địa phương đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là công tác giảm nghèo. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng nhiều hình thức, cách thức mới, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, người dân đã nâng cao ý thức chủ động nỗ lực thoát nghèo, tổ chức sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo sinh kế, thu nhập ổn định... “Với những kết quả và kinh nghiệm hiện có, cùng với nỗ lực, quyết tâm lớn, huyện Bá Thước sẽ tự tin hoàn thành mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025 và trở thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa” - ông Phúc khẳng định.