Địa phương

Kiên Giang khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại huyện Hòn Đất

Nguyễn Hành 22/06/2025 15:23

Ngày 22/6, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ và khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại huyện Hòn Đất.

z6730566392162_86711d25b05535271c0b67a51fbfb560.jpg
Đại biểu cắt băng khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất (Ảnh: Phương Vũ)

Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải, nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang các thời kỳ, cùng 420 đại biểu đại diện cho lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, đoàn viên, thanh niên tỉnh Kiên Giang.

Buổi lễ đã công bố quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho 21 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z6730566386180_2231146cdb5905cc1cb6b87c980d000c.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân đại diện các Mẹ (Ảnh: Phương Vũ).

Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 6 gia đình liệt sĩ thuộc tỉnh Kiên Giang. Trong đó, có 4 gia đình có con duy nhất là liệt sĩ, hi sinh và 2 gia đình có nhiều con là liệt sĩ, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, cho biết trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Kiên Giang đã cống hiến không biết bao nhiêu máu xương.

Hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ Kiên Giang đã anh dũng hy sinh; hàng chục ngàn thương binh, bệnh binh; hơn 2.200 người nhiễm chất độc da cam. Nhiều gia đình hiến dâng nhiều người con cho Tổ quốc. Những tấm gương như mẹ Phạm Thị Khánh ở Hòn Đất, mẹ Lê Thị Điểu ở Tân Hiệp có tới 7 người con hy sinh là những biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và đức hy sinh.

z6730566380115_585f924776ef9242639d83f77e0e5844.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn trao Huân chương độc lập hạng Ba cho đại diện thân nhân các gia đình (Ảnh: Phương Vũ).

Các địa danh như Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Sóc, trại giam Phú Quốc, khu rừng Bang Biện Phú... là những minh chứng sống động về tội ác chiến tranh cũng như tinh thần kiên trung, bất khuất của nhân dân Kiên Giang.

Với truyền thống đó, đến nay tỉnh Kiên Giang vinh dự có: 83 tập thể, 41 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1.800 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng; hàng vạn huân chương, huy chương các loại đã được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trong 78 năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang quan tâm sâu sắc. Tỉnh Kiên Giang đã xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với nguồn lực hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho 3.132 hộ gia đình người có công; tìm kiếm, quy tập 2.144 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và hơn 1.043 hài cốt trong tỉnh…

z6730566389422_0193196379ec4a7f3bfa8cdd2f54b278.jpg
Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Quốc gia Ba Hòn (Ảnh: Phương Vũ).
z6730566399029_e698dab0df4d63adbe44fbdb5c95b871.jpg
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Quốc gia Ba Hòn (Ảnh: Phương Vũ).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh: “Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất là công trình mang nhiều ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc. Công trình được xây dựng từ tâm huyết của Đại tướng Lê Hồng Anh - người con ưu tú của quê hương Kiên Giang - cùng sự chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân. Đây sẽ là địa chỉ đỏ, nơi hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh”

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Kịp thời, đầy đủ giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công. Quản lý, giữ gìn và phát huy hiệu quả Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất - để nơi đây luôn là điểm đến tri ân của các thế hệ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kiên Giang khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại huyện Hòn Đất
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO