Đại biểu - Cử tri

Không ngừng đổi mới, phát triển bền vững đất nước

ThS.Nguyễn Vân Hậu 29/07/2025 06:15

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, Hội nghị Trung ương 12 của Đảng đã thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao đối với ba nhóm nội dung trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri và Nhân dân tin tưởng Đảng ta vững vàng chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên phía trước, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững đất nước, đưa dân tộc vươn tới tương lai tươi sáng.

Từ cuộc cách mạng đạo đức và phát triển kinh tế

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - giá trị cốt lõi của một Đảng cách mạng, chân chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, với mục tiêu cao nhất là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, đồng bào được hạnh phúc, ấm no.

1.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân. Ảnh: Vân Hậu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong thời gian tới; góp phần củng cố lòng tin và được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ...

Cùng với “cuộc cách mạng đỏ” về đạo đức; “cuộc cách mạng xanh” về phát triển kinh tế được hiện thực hóa, đi vào đời sống. Đến năm 2024, quy mô nền kinh tế nước ta đạt khoảng 476,3 tỷ USD, xếp thứ 5 ở Đông Nam Á, thứ 14 ở châu Á và thứ 33 trên thế giới; thu nhập bình quân/người đạt 4.700 USD, thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Lần đầu tiên, Việt Nam được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm quốc gia có chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử, minh bạch khá cao (đứng thứ 71/193 quốc gia) cùng nhiều chỉ số đánh giá khả quan khác... Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao hơn bao giờ hết.

Đến cuộc cách mạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Kế thừa, đổi mới và cống hiến, từ cuối năm 2024, người đứng đầu Đảng ta đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ, quyết liệt: toàn Đảng phải nỗ lực phi thường, cố gắng vượt bậc, không chậm trễ thực hiện một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Với tinh thần "Nói đi đôi với làm", "Những công việc chúng ta làm hôm nay, sẽ quyết định tương lai. Chậm trễ là có lỗi với Nhân dân"chỉ sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện Kết luận số 121-KL/TW ngày 24.1.2025 về Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 126-KL/TW và Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bằng quyết tâm chính trị chưa từng có và lộ trình cụ thể, “vừa chạy vừa xếp hàng”, Đảng ta đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu của cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “sắp xếp lại giang sơn”, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 1/7/2025.

Đến nay, bộ máy từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu, cả hệ thống chính trị và hệ thống hành chính đều đã và đang vận hành tốt theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ công chức bước đầu thích ứng; quy trình xử lý công việc tương đối thông suốt, dịch vụ công được giải quyết nhanh hơn, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lặp chức năng, gần dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn, như đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 12 (Khóa XIII) của Đảng.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, Hội nghị Trung ương 12 của Đảng đã thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao đối với ba nhóm nội dung trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược. Đó là: Nhóm nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Nhóm nội dung tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới; Nhóm nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: với quan điểm chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay là bởi sự kết tinh ngàn năm văn hiến của dân tộc, đặc biệt là thành quả của 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, 80 năm nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới và sự đóng góp, sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ Đảng viên, của lớp lớp quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng phải bảo đảm tính kế thừa và đổi mới; định rõ các mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIV và tầm nhìn đến năm 2045, 2050 và xa hơn nữa. Nhấn mạnh các động lực phát triển mới, bao gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng. Khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm soát quyền lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao năng lực quản trị quốc gia và điều hành hoạt động của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Cử tri và Nhân dân tin tưởng Đảng ta vững vàng chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên phía trước, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững đất nước, đưa dân tộc vươn tới tương lai tươi sáng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Không ngừng đổi mới, phát triển bền vững đất nước
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO