Khơi thông nguồn lực đầu tư qua giám sát, khảo sát
Thời gian qua, thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp nhận diện, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư chậm tiến độ. Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt này không chỉ giúp giải quyết dứt điểm những vướng mắc, mà còn khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn đọng, đưa hàng loạt tài sản công cùng quỹ đất dôi dư trở lại phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng các dự án giao thông
Tuyến đường kết nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18 là một công trình giao thông quan trọng tại khu vực Tiên Yên. Dự án này được phê duyệt triển khai đầu tư từ năm 2023 với tổng mức đầu tư lên tới hơn 498 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh. Theo hồ sơ thiết kế, tuyến đường có tổng chiều dài 2,6km, được xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Vận tốc thiết kế của tuyến đường đạt 80km/h, đồng thời kết hợp thi công xây dựng 2 cây cầu mới trên tuyến. Mặc dù nhà thầu đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc, toàn bộ công trình vẫn chưa thể chính thức về đích do vướng mắc giải phóng mặt bằng tại khu vực đầu tuyến giáp ranh Quốc lộ 18.

Trở ngại lớn nhất kìm hãm tiến độ dự án là bãi rác tập trung với khối lượng khoảng 40.000 tấn rác thải chưa thể di chuyển để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Người dân sinh sống trong khu vực thôn Cống To, nay là khu phố Tiên Lãng, nơi tuyến đường đi qua phản ánh việc bãi rác hết thời gian hoạt động chậm di dời đã khiến toàn bộ dự án bị đình trệ.
Trước tình hình đó, ngày 21/7 vừa qua, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm Trưởng đoàn đã trực tiếp khảo sát, nắm tình hình triển khai. Sau khi thực tế và trao đổi cùng các đơn vị liên quan, Đoàn công tác đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những tồn tại.
Chỉ 10 ngày sau cuộc khảo sát, những tồn tại kéo dài của dự án đã bước đầu được tháo gỡ. Bãi rác tại đầu tuyến được bốc xúc, di dời đến Nhà máy xử lý chất thải rắn Đông Hải để tập kết chờ xử lý theo quy định. Theo đơn vị vận chuyển rác, nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến trong tháng 8 toàn bộ lượng rác thải tồn đọng tại khu vực thuộc dự án sẽ được vận chuyển hết, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Từ nguy cơ dự án bị chậm tiến độ, nguồn vốn đầu tư công khó giải ngân phải kéo dài sang năm 2027, với sự vào cuộc của Thường trực HĐND tỉnh dự án đã tiếp tục được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Minh bạch hóa công tác quản lý tài sản công
Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Quảng Ninh không chỉ tạo chuyển biến trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông mà còn mang lại kết quả đối với công tác quản lý tài sản công. Tại phường Móng Cái 1, ngay sau khi Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, trực tiếp kiến nghị, đã có 18 trên tổng số 21 tài sản công tại địa phương được tháo gỡ vướng mắc. Các tài sản này đã được hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển sang hình thức cho thuê, thu nộp tiền cho ngân sách nhà nước.
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh Vũ Ngọc Hà chia sẻ, mục tiêu của khảo sát, giám sát không chỉ để phát hiện vấn đề mà quan trọng là thúc đẩy giải quyết vấn đề. Trong quá trình giám sát, cơ quan chức năng luôn chú trọng đi sâu vào những lĩnh vực còn khó khăn, nhất là những điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, đất đai, tài sản công.
Trên cơ sở nắm chắc thực tiễn, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý, đồng thời tiếp tục theo dõi việc thực hiện sau giám sát. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai các dự án, công trình đã được thông qua danh mục thu hồi đất, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu. Đề xuất hủy bỏ các danh mục dự án không còn nhu cầu đầu tư, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết tháng 7/2026, có 47 trong tổng số 68 dự án tồn đọng đã được xử lý, mở ra cơ hội đưa nhiều nguồn lực bị đóng băng trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với 21 dự án còn lại, cơ quan chức năng đã hoàn thành rà soát, phân loại, xây dựng lộ trình xử lý theo từng nhóm nguyên nhân. Mỗi dự án được tái khởi động không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ... Đây chính là minh chứng cho phương thức quản trị chủ động, quyết liệt, nhất quán của Quảng Ninh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực.

