Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực khát vọng phồn vinh
Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lời hiệu triệu về một "kỷ nguyên vươn mình" đang kết tinh thành khát vọng cháy bỏng và sức mạnh nội sinh mãnh liệt của toàn dân tộc. Trong sự giao thoa giữa ý Đảng và lòng dân, niềm tin vào một Việt Nam tự chủ, tự cường, tự tin đang trở thành bệ phóng vững chắc để đất nước bứt phá, khẳng định vị thế và vươn tầm trong chương mới phồn vinh.
Xác lập nội lực, vị thế quốc gia
Trong bối cảnh thế giới bước vào chu kỳ biến động sâu sắc, yêu cầu về “tự chủ chiến lược” trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã trở thành một định hướng mang tính sống còn. Điểm mới và cũng là điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là cách tiếp cận toàn diện, bao trùm của Đảng. Việc xác lập vị thế, khẳng định bản lĩnh của Việt Nam trong việc chủ động lựa chọn con đường phát triển dựa trên thực tiễn dân tộc và sức mạnh nội sinh, bảo đảm chúng ta hội nhập sâu rộng nhưng không bị dẫn dắt hay rơi vào thế bị động trước những xoay vần của địa chính trị thế giới.
Phân tích sâu hơn về thông điệp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nhận định rằng, “tự chủ chiến lược” chính là "chìa khóa" then chốt hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc; phản ánh bước chuyển từ tư duy phòng thủ sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển.

Trước thềm Đại hội XIV, động lực cho sự tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin của đất nước được cán bộ, Đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ hiện thực hóa thông qua những chính sách kinh tế mang tính đột phá. Dự thảo văn kiện trình Đại hội từ khi được đưa ra lấy ý kiến sâu rộng đã tạo ra niềm tin lớn lao khi tiếp tục khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, đây chính là tầm nhìn chiến lược xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trong đó, có mong mỏi về một cuộc cách mạng trong “chủ quyền công nghệ”, nơi các doanh nghiệp nội địa không chỉ gia công mà phải đủ sức làm chủ các công nghệ tiên phong, tạo ra những bước tăng trưởng đột phá về chất, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình bền vững.
Yêu cầu tự chủ chiến lược càng nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên, Nhân dân khi được tích hợp chặt chẽ vào tư duy bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lần đầu tiên, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh được gắn kết chặt chẽ thông qua khái niệm tự chủ chiến lược. Cán bộ, Đảng viên và các cựu chiến binh đã bày tỏ sự tâm đắc với chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc làm nền tảng chính trị.
Đảng viên, cựu chiến binh Đinh Văn Khả (phường Hiệp Hòa, Quảng Ninh) bày tỏ, việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng là một trụ cột quan trọng, không chỉ phục vụ an ninh mà còn đóng góp cho sự phát triển công nghệ chung của đất nước. Nhân dân tin rằng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết tạo điều kiện cho toàn dân tập trung trí tuệ và nguồn lực để phát triển kinh tế.
Vững vàng tiến mạnh vào kỷ nguyên mới
Nhìn lại hành trình gần 40 năm đổi mới, tâm thế “tự tin” được nêu cao trong chủ đề Đại hội XIV chính là sự đúc kết từ những thành tựu lịch sử, khi tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được khẳng định. Sức mạnh ấy đến từ sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân. Nhân dân cả nước kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thực sự là một dấu mốc giải phóng mọi năng lực sáng tạo của con người Việt Nam, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất của phát triển.
Một trong những động lực trung tâm để hiện thực hóa kỷ nguyên vươn mình chính là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vừa tốt nghiệp đại học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ - thông tin, em Nguyễn Hoàng Thái (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bày tỏ, thế hệ trẻ mong muốn có một cơ chế khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân”, tạo không gian để đóng góp cho các ngành công nghiệp tương lai. Điều này đòi hỏi những chính sách cụ thể về đào tạo, trọng dụng nhân tài, xây dựng con người Việt Nam đủ năng lực số để cạnh tranh trên trường quốc tế.
Bên cạnh sức mạnh vật chất, văn hóa chính là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất, là chất gắn kết tạo nên khí phách và bản lĩnh người Việt Nam. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa ngay trước thềm Đại hội đã khẳng định tầm nhìn sâu sắc của Đảng về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp tự cường dân tộc. Sự đồng thuận xã hội càng thêm sâu sắc khi Dự thảo văn kiện lần đầu nêu cụ thể hệ giá trị quốc gia, gia đình và con người Việt Nam, đặt yếu tố hạnh phúc của Nhân dân vào vị trí trung tâm.
Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức xã Hạ Hòa (Phú Thọ) Hà Thu Hương bày tỏ niềm tin rằng triết lý “chung sức, đồng lòng” trong kỷ nguyên vươn mình không chỉ là sự đoàn kết giữa các giai tầng mà còn là sự đoàn kết để cùng nhau bứt phá, đi nhanh và vững chắc hơn trên con đường phát triển bền vững. Khi văn hóa trở thành điểm tựa và niềm tin được củng cố, mọi tầng lớp Nhân dân, không phân biệt tôn giáo, địa vị, sẽ cùng chung một nhịp đập khát vọng đưa dân tộc tiến tới chủ nghĩa xã hội.
Nhìn lại toàn bộ tiến trình chuẩn bị cho Đại hội XIV, cán bộ, Đảng viên, Nhân dân đang gửi gắm kỳ vọng vào sự đột phá thực chất để khơi dậy sức mạnh nội sinh, khơi thông mọi nguồn lực xã hội cho phát triển. Mỗi người Việt Nam đều sẵn sàng góp một phần trách nhiệm, công sức để quốc gia tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự vươn mình, phồn vinh và hạnh phúc trường tồn.

