Khi ý chí Nhân dân hội tụ thành sức mạnh
Theo PGS. TS Đặng Hồng Sơn, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,68% không chỉ phản ánh mức độ tham gia rộng khắp của người dân mà còn là thước đo quan trọng về sự gắn kết xã hội, niềm tin chính trị và mối quan hệ bền chặt giữa “ý Đảng - lòng Dân” trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thước đo niềm tin của xã hội
Phát biểu tại tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”, PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở mức gần như tuyệt đối 99,68% không đơn thuần là kết quả của một kỳ bầu cử mà là sự phản ánh trạng thái vận hành của xã hội và hệ thống chính trị. Theo đó, có thể nhìn nhận hiện tượng này qua ba yếu tố chính, đó là: mức độ gắn kết xã hội, tính chính danh chính trị và năng lực tổ chức, vận hành của hệ thống. Theo đó, tỷ lệ tham gia bầu cử cao trước hết cho thấy ý thức công dân được phát huy rõ nét, đồng thời phản ánh sự cố kết bền chặt của cộng đồng, đây là một đặc trưng nổi bật của xã hội Việt Nam.

Từ góc nhìn lịch sử, PGS.TS Đặng Hồng Sơn phân tích, tính cộng đồng là một giá trị đã được hun đúc qua hàng nghìn năm, từ mô hình làng xã truyền thống đến quy mô quốc gia. Trong những thời điểm khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, tinh thần “cùng nhau hành động” luôn được phát huy mạnh mẽ. Ngày bầu cử vì thế, không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn mang ý nghĩa của một “ngày hội non sông” nơi người dân cùng tham gia, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Chính sự kết hợp giữa truyền thống cộng đồng và ý thức công dân hiện đại đã tạo nên nền tảng xã hội vững chắc cho sự tham gia rộng khắp của cử tri.
“Tỷ lệ tham gia bầu cử là chỉ dấu quan trọng cho thấy mức độ gắn kết chặt của cộng đồng và ý thức rất cao công dân,” PGS. TS Đặng Hồng Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố xã hội, PGS.TS Đặng Hồng Sơn cho rằng, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao còn phản ánh năng lực tổ chức và sự huy động hiệu quả của hệ thống chính trị. Từ khu dân cư, tổ dân phố đến các cơ quan, đơn vị, trường học, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức bầu cử được triển khai đồng bộ, bài bản. Các thiết chế chính trị – xã hội đã phát huy vai trò trong việc kết nối thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền bầu cử. Kết quả đạt được không chỉ là thành công về kỹ thuật, mà còn thể hiện một xã hội có tính tổ chức cao, nơi hệ thống chính trị vận hành hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với đời sống Nhân dân.
Sức mạnh tổng hợp từ "ý Đảng - lòng Dân"
Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tham gia của người dân là niềm tin vào sự ổn định chính trị và triển vọng phát triển của đất nước. Trong bối cảnh khu vực và thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định, đồng thời từng bước nâng cao vị thế quốc tế. Những thành tựu đó góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị và định hướng phát triển.
PGS. TS Đặng Hồng Sơn nhấn mạnh, khi người dân nhận thấy một chu kỳ phát triển mới với những triển vọng rõ ràng, họ sẽ chủ động tham gia và gửi gắm kỳ vọng vào lá phiếu của mình. Tỷ lệ 99,68% vì thế không chỉ phản ánh sự tham gia, mà còn là biểu hiện của niềm tin và kỳ vọng đối với tương lai.

Một điểm nhấn quan trọng được thể hiện qua tỷ lệ cử tri bầu cử cao là mối quan hệ gắn kết giữa “ý Đảng” và “lòng Dân”. Trong đó, “ý Đảng” giữ vai trò định hướng; “lòng Dân” thể hiện sự đồng thuận, hưởng ứng. Khi hai yếu tố này gặp nhau sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao là minh chứng cho sự gặp gỡ đó, đồng thời phản ánh tính chính danh của hệ thống chính trị, được xây dựng trên cơ sở đồng thuận xã hội rộng rãi.
PGS. TS Đặng Hồng Sơn đánh giá, mức độ đồng thuận cao chính là kết quả của một quá trình tích lũy bền bỉ. Hơn 80 năm qua, đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng, từ giành độc lập, thống nhất đến đổi mới và hội nhập. Những thành tựu đạt được không chỉ tạo nền tảng vật chất, mà còn hình thành niềm tin xã hội sâu sắc.
Bên cạnh đó, truyền thống văn hóa đề cao sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và xu hướng hạn chế xung đột cũng góp phần tạo nên đặc trưng riêng của xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cải cách mạnh mẽ, kỳ vọng của người dân ngày càng rõ nét. Và chính kỳ vọng đó được thể hiện qua hành vi chính trị cụ thể đó là tham gia bầu cử.
Có thể khẳng định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,68% là một chỉ báo quan trọng về mức độ gắn kết xã hội, niềm tin chính trị và năng lực tổ chức của hệ thống. Đây không chỉ là kết quả của một kỳ bầu cử, mà còn là sự kết tinh của truyền thống, lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của đất nước. Trong “con số biết nói” ấy là niềm tin, là kỳ vọng và cũng là động lực để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

