Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang

Sáng 17.5, UBND TP. Bắc Giang tổ chức khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang Đặng Đình Hoan cho biết, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tỉnh Bắc Giang vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ về thăm, trong đó có 2 lần Bác Hồ gặp gỡ và nói chuyện với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại khán đài A cũ (nay là khán đài B) sân vận động Bắc Giang vào năm 1961 và 1963.

Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang -0
Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: ITN

Đây là niềm tự hào, vinh dự lớn lao không phải địa phương nào cũng có được. Với ý nghĩa to lớn đó, ngày 21.6.1993, di tích khán đài B - Sân vận động thị xã Bắc Giang được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Khán đài B sân vận động Bắc Giang là công trình kiến trúc được xây dựng khá sớm, trong khoảng thời gian từ năm 1958 – 1960. Tại đây đã tổ chức nhiều hoạt động mít tinh, sự kiện văn hóa - thể thao, duyệt binh, diễu hành, sự kiện chính trị lớn của tỉnh và thành phố. Tuy nhiên, qua thời gian, nhiều hạng mục của di tích đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Nhằm phát huy giá trị to lớn của khu di tích, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất 17.10.1963 – 17.10.2023, tháng 10.2023, UBND TP. Bắc Giang đã tổ chức khởi công tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia khán đài B.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T. Công trình có diện tích hơn 2,2 nghìn m2; các hạng mục cải tạo, sửa chữa bao gồm: Biển di tích, cổng, cột cờ, thạch văn (bia đá), tường rào, cây xanh, sân đường, khán đài nhằm bảo vệ lâu dài, phát huy giá trị di tích. Đồng thời lắp đặt bức phù điêu “Bác Hồ với cán bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang” và tôn tạo không gian trưng bày để thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của nhân dân Bắc Giang đối với Bác.

Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang -0
Di tích lịch sử quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang sau khi được tu bổ, tôn tạo. Ảnh: ITN

Sau thời gian tích cực thi công, đến nay, dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia khán đài B đã hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, kiến trúc theo đúng bản vẽ đã được phê duyệt; bảo đảm vững chắc, giữ nguyên giá trị kiến trúc ban đầu của di tích, đồng thời gắn kết đồng bộ cảnh quan, kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực di tích khán đài B và khu vực sân vận động.

Công trình hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, là “địa chỉ đỏ” của TP. Bắc Giang nhằm giáo dục truyền thống cách mạng quê hương cũng như tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đây là nơi để đồng bào, du khách thập phương tham quan, tưởng niệm, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao giá trị đạo đức cách mạng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của TP. Bắc Giang.

Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang Đặng Đình Hoan cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là sự quan tâm, tài trợ về công sức, tài chính của nhà tài trợ và các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng, cùng với sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án để công trình hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng.

Địa phương

Mô hình đan hàng cói xuất khẩu tại huyện Nghĩa Hưng. Ảnh: Nguồn ITN
Địa phương

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động chị em tham gia khởi nghiệp, mở các lớp dạy nghề, tìm hiểu nhu cầu vốn thực tế của từng hội viên để có hướng hỗ trợ phù hợp. Với mục hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt đối với chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024
Địa phương

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024

Đó là nhiệm vụ Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải giao cho tỉnh Lâm Đồng tại phiên họp thứ 14 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối đầu cầu Chính phủ với các địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.