Khánh Hòa: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 5%/năm
Tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa cho biết, tính chung toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 5% mỗi năm; đến nay còn hơn 6.400 hộ, chiếm 10,7%.
Cụ thể, sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa có gần 300 nghìn bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn cư trú tại các xã miền núi, nơi điều kiện địa hình chia cắt và kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức. Nhận thức rõ vai trò chiến lược của khu vực này, tỉnh đã triển khai hàng loạt chương trình, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 – 2025), mang lại sự thay đổi đáng kể.

Tính chung toàn tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 5%/năm; đến nay còn hơn 6.400 hộ, chiếm 10,7%. Hơn 3.500 căn nhà tạm, dột nát đã được thay thế bằng nhà kiên cố. Đường giao thông, trường học, trạm y tế, điện và nước sinh hoạt đến hầu hết các hộ dân.
Ở nhiều địa phương sau sáp nhập, diện tích, dân số tăng lên, có thêm nhiều dư địa phát triển, sản xuất bước đầu có hướng đi mới. Tại xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập, Đảng bộ xã đã nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả chủ lực, chăn nuôi hiệu quả sang địa bàn mới. Chính quyền hỗ trợ giống cây trồng, vốn vay, tập huấn kỹ thuật, tạo động lực để bà con mạnh dạn chuyển đổi.
Khu vực Bắc Khánh Hòa đã hoàn thành 29/30 chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thu nhập bình quân đồng bào dân tộc tăng gấp 2,14 lần so với năm 2020. Ở Nam Khánh Hòa, 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó nổi bật là 100% hộ nghèo dân tộc được hỗ trợ nhà ở. Tuy vậy, vẫn còn những mục tiêu chưa đạt như giảm số xã đặc biệt khó khăn, nâng tỷ lệ học sinh dân tộc học lên trung học phổ thông, hay độ che phủ rừng.
Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Sơn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng cũng có những thế mạnh, nhất là về nông nghiệp. Kinh tế- xã hội ở đây sẽ thay đổi về chất khi tỉnh kêu gọi doanh nghiệp đồng hành, xây dựng các chuỗi liên kết. Để làm được điều đó, thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tiếp tục có những chính sách đặc thù, ưu tiên cho doanh nghiệp tham gia cùng bà con; đồng thời, tập trung nguồn lực, đồng hành, hỗ trợ cho các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

