Thành phố Hà Nội

Khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó nước lũ

Khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó nước lũ

Với tinh thần sẵn sàng ứng phó với mức độ cao hơn hiện tại của nước lũ, chính quyền và lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn do mưa lũ gây ra, kiên quyết sơ tán các hộ sinh sống tại khu vực nguy hiểm ngoài đê tới nơi an toàn. "Cán bộ quan tâm dân lắm. Chính quyền chuẩn bị sinh hoạt rất chu đáo, không chỉ đưa chúng tôi về nơi tạm tránh an toàn mà còn giúp vận chuyển tài sản lên nơi cao, người dân chúng tôi di dời an tâm hơn" - người dân di dời xúc động chia sẻ.

Kiên quyết sơ tán các hộ sinh sống tại khu vực nguy hiểm ngoài đê

Kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn huyện Thanh Trì sáng 11.9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cần tổ chức ứng trực nghiêm 24/24h, sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với mức độ cao hơn hiện tại của nước lũ. Lưu ý mức độ nguy hiểm khi mực nước sông Hồng chạm mức báo động 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền Thanh Trì tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn do mưa lũ gây ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm người yếu thế, người già, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các lực lượng chức năng kiên quyết sơ tán các hộ sinh sống tại khu vực nguy hiểm ngoài đê tới nơi an toàn theo đúng phương châm: sơ tán toàn bộ gia đình, không để sót bất cứ người nào ở lại, tránh tình trạng bị cô lập trong mưa lũ.

n1.jpg

Do diễn biến phức tạp của mưa bão gây lũ lớn trên các sông, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm các phương tiện giao thông thủy nội địa hoạt động trên các sông, suối trên địa bàn thành phố để bảo đảm an toàn. Theo Phó Giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Nguyễn Hoàng Hải, căn cứ mực nước trên các tuyến sông Cà Lồ, Sông Đáy, suối Yến và hồ Suối Hai đang lên cao do ảnh hưởng của bão số 3 và tình hình nước lũ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra thông báo cấm các phương tiện đường thủy hoạt động trên các tuyến sông, suối trên (trừ các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt bão) đến khi nước rút bảo đảm cho các phương tiện đường thủy lưu thông an toàn.

Chủ động ứng phó lũ trên sông Hồng

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 11.9 tại quận Tây Hồ, để chủ động ứng phó với lũ trên sông Hồng, chính quyền, các lực lượng chức năng quận đã chủ động rà soát, hỗ trợ di chuyển 632 người dân và tài sản tại các điểm ngập lụt đến nơi an toàn. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thanh Tịnh, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân sinh sống dọc tuyến sông Hồng, các lực lượng chức năng quận đã rà soát, vận động, di chuyển người và tài sản của các hộ dân thuộc 4 phường ngoài đê gồm: Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Phú Thượng ra khỏi khu vực ngập nước nguy hiểm. Tính đến thời điểm này, các lực lượng chức năng đã di dời được 301 hộ dân với 632 nhân khẩu, trong đó có 101 trẻ em và 50 người già.

Trước tình hình nước lên nhanh, để bảo đảm an toàn cho người dân khu vực ngoài đê, ngay trong đêm 10.9, chính quyền, lực lượng chức năng phường Phú Thượng đã thức trắng đêm di dời 70 hộ dân, 175 nhân khẩu đến nơi tạm tránh an toàn. Tính đến rạng sáng ngày 11.9, lực lượng chức năng phường Phú Thượng đã tuyên truyền, vận động toàn bộ 1.116 hộ dân tại 3 tổ dân phố 1, 15, 16 di chuyển đồ đạc, tài sản lên vị trí cao, an toàn tại các công trình nhà kiên cố. Trong đó, đã di chuyển 175 nhân khẩu/3.116 nhân khẩu/1.116 hộ dân (đang ăn ở tại các công trình nhà cấp 4, nhà ở thấp tầng) đến nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 10 và 15 trên địa bàn. Đối với các hộ dân còn lại trong ngày 11.9, phường tiếp tục thực hiện phương án di dân theo kế hoạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Trần Trịnh Hoàng Long, UBND phường đã chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý. UBND phường đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh yêu cầu người dân đang sinh sống khu vực tiếp giáp với sông biết để chủ động phòng, bảo đảm an toàn. Đồng thời, khẩn trương dọn dẹp, bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tại các điểm di dân.

Trong khi đó, tại phường Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thục Lương cho biết, so với các địa bàn khác, số hộ dân phải di chuyển để phòng, chống bão lũ không nhiều, hiện phường đã hoàn thành việc di chuyển người dân về nơi an toàn. Thời điểm này, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phường đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để có những biện pháp ứng phó kịp thời.

"Cán bộ quan tâm dân lắm. Chính quyền chuẩn bị sinh hoạt rất chu đáo, thoải mái. Được di chuyển đến nơi an toàn, bà con chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và cảm ơn cán bộ, chính quyền, lực lượng chức năng đã trực tiếp hỗ trợ bà con chúng tôi suốt từ đêm qua đến nay. Các cán bộ không chỉ đưa chúng tôi về nơi tạm tránh an toàn mà còn giúp vận chuyển tài sản lên nơi cao, người dân chúng tôi di dời an tâm hơn" - người dân di dời xúc động chia sẻ.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…