Khẩn cấp gìn giữ màu xanh của rừng

Bài và ảnh: HẢI HIỂN 30/07/2020 08:45

Mặc dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhưng dường như chưa đủ "liều" nên những cánh rừng ở Kon Tum tiếp tục “chảy máu”. Hầu hết rừng Kon Tum đã có chủ, có người bảo vệ, trông coi. Vấn đề căn cơ, lâu bền nhất vẫn là sinh kế cho người dân trồng, chăm sóc và giữ rừng. Mặt khác, cần ngăn chặn nạn chặt phá, đốt rừng làm rẫy để canh tác; xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm lâm luật.

Rừng liên tiếp bị xâm hại

Diện tích rừng tự nhiên ở Kon Tum khoảng 545.807ha; độ che phủ của rừng đạt hơn 62%. Rừng có trữ lượng gỗ cao, có nhiều nguồn gene động, thực vật quý hiếm. Dưới tán rừng có nhiều lâm sản vật quý giá như: Sâm Ngọc Linh, Đảng Sâm, Đương Quy, Đinh Lăng... Mặc dù tỉnh rất kiên quyết trong điều tra, phát hiện và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhưng tình trạng phá rừng ở Kon Tum chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2020) cho rằng, các hành vi khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép trong khu vực biên giới diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu trong xã hội. Phát biểu tại phiên thảo luận chung tại hội trường, đại biểu Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho rằng, tình trạng khai thác lâm sản trái phép diễn biến phức tạp ở cả khu vực biên giới và trong nội địa. Theo đó, chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ cháy gây thiệt hại 46,601ha rừng; đã phát hiện 193 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ rừng với tổng khối lượng gỗ vi phạm là 666,366m3 gỗ tròn, quy tròn các loại; diện tích rừng thiệt hại là 20,045ha. Lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 146 vụ; khởi tố vụ án hình sự 13 vụ; số vụ đang trong thời gian điều tra, xác minh 94 vụ.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm đã giao khoán khoảng 217.601,5ha rừng cho các tổ chức, cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình với mức khoán bình quân 400.000 đồng/ha/năm. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân từ công tác khoán bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Thế nhưng, chỉ trong 1 tuần sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, Kon Tum phát hiện 3 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng với tổng khối lượng gỗ vi phạm 16,096m3 gỗ tròn, quy tròn các loại và 520kg lâm sản ngoài gỗ. Cụ thể: Huyện Kon Rẫy 1 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật (chưa xác định được đối tượng vi phạm) với khối lượng gỗ vi phạm 1,999m3 gỗ xẻ; huyện Kon Plong 1 vụ tàng trữ lâm sản (chưa xác định được đối tượng vi phạm) với 520kg lâm sản ngoài gỗ; huyện Đăk Tô 1 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại Khoảnh 1, Tiểu khu 275 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô với khối lượng 12,898m3 gỗ tròn, quy tròn các loại do 3 đối tượng điều khiển trâu kéo gỗ. Các vụ việc nêu trên đang được các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng Kon Tum tuần tra, bảo vệ rừng
Lực lượng chức năng Kon Tum tuần tra, bảo vệ rừng

Cần những giải pháp mạnh để ngăn chặn

Phát biểu tại Phiên thảo luận tổ Kỳ họp thứ 10, đại biểu Võ Thanh Chín (Tổ đại biểu huyện Ia H’Drai) cho rằng, công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng, của đơn vị chủ rừng còn lỏng lẻo, thiếu quyết liệt dẫn đến tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra ở nhiều nơi. Là người đã từng đứng đầu lực lượng vũ trang của tỉnh, am hiểu tường tận những quy định nơi biên cương nên đại biểu Võ Thanh Chín bức xúc đề nghị tỉnh cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn vấn nạn này.

Đồng thuận với ý kiến của đại biểu Võ Thanh Chín, đại biểu Lê Minh Chính cho rằng các cơ quan liên quan cần phối hợp để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng. Đại biểu phản ánh, hiện nay có một số người dân đi làm ăn có tận dụng khai thác nhỏ lẻ, từ đó đề nghị các cấp, các ngành tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân hiểu, không phá rừng.

Đối với UBND tỉnh, giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong 6 tháng cuối năm 2020 là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện, xã, thôn (làng) và các chủ rừng trong công tác phòng, chống phá rừng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sớm đưa ra xét xử các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020 - 2021, chủ động các phương án ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Chỉ có như vậy không thôi thì chưa đủ “liều” nên những cánh rừng tiếp tục “chảy máu” là lẽ đương nhiên. Hầu hết rừng Kon Tum đã có chủ, có người bảo vệ, trông coi. Vấn đề căn cơ, lâu bền nhất vẫn là sinh kế cho người dân trồng, chăm sóc và giữ rừng. Mặt khác, tỉnh cần quản lý chặt, theo dõi sát những người di cư tự do để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nạn chặt phá rừng, đốt rừng làm rẫy để canh tác. Đồng thời, khẩn trương điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân liên quan đến các vụ vi phạm lâm luật gắn với các biện pháp thanh lọc “nội bộ”. Có như vậy, rừng Kon Tum sẽ bát ngát màu xanh.                                                                                                                                   

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khẩn cấp gìn giữ màu xanh của rừng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO