Hội đồng nhân dân

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Quảng NgãiKỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ

Tấn Tài 01/07/2025 14:21

Ngày 1/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy chính quyền, định hướng cho giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng tạo bước chuyển mình mạnh mẽ.

Kiện toàn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, tổ chức bộ máy và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Cơ cấu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII gồm 91 đại biểu, trong đó có 44 đại biểu từ Quảng Ngãi cũ và 47 đại biểu từ Kon Tum.

a3.jpg
HĐND tỉnh Quảng Ngãi khai mạc kỳ họp đầu tiên sau sáp nhập.

Tài Kỳ họp cũng đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định ông Nguyễn Đức Tuy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ định các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bà Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên.

Chỉ định Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; ông Nguyễn Kiên giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Đào Duy Khánh giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội và ông A Vượng giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc.

Kỳ họp cũng công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; chỉ định các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: bà Y Ngọc, ông Trần Phước Hiền và ông Nguyễn Ngọc Sâm...

Đồng thời, các nghị quyết về tổ chức bộ máy hành chính, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng được thông qua, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho việc vận hành bộ máy chính quyền sau hợp nhất. Đặc biệt, việc tiếp tục áp dụng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, bảo đảm ổn định, thống nhất và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

a2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, cần tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm, rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức một cách hợp lý, minh bạch, khách quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của cả hai vùng duyên hải và Tây Nguyên.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là không ít thách thức, nhất là trong quản lý hành chính trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư đa dạng. Vì vậy, cần đặc biệt chú trọng đến công tác ổn định bộ máy, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức và đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đổi mới tư duy, tạo động lực phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, việc hợp nhất không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là quá trình tái cấu trúc mô hình phát triển, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, hiệu quả.

a5.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy phát biểu bế mạc kỳ họp

Theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ngãi mới chính là sự hội tụ của thế mạnh công nghiệp, kinh tế biển, văn hóa Sa Huỳnh từ Quảng Ngãi cũ với lợi thế vị trí chiến lược, văn hóa cồng chiêng, nông nghiệp công nghệ cao và tiềm năng du lịch của Kon Tum. Đây là địa bàn giữ vai trò chiến lược cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh, là cầu nối giữa duyên hải miền Trung với Tây Nguyên và các tuyến giao thương quốc tế qua Biển Đông.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, vận hành thông suốt, tránh chồng chéo và không để đình trệ công việc. Đồng thời, cần rà soát, điều chỉnh hệ thống cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn địa phương, đặc biệt là các chính sách về đất đai, đầu tư công, phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp.

a1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Bên cạnh đó, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh được đặt ra nhằm tăng cường hiệu lực giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và an sinh xã hội. Sự phối hợp giữa HĐND và UBND các cấp cần tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực thi các nhiệm vụ.

Định hướng cho giai đoạn tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Quảng Ngãi cần tập trung vào các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo. Để làm được điều đó, việc huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư và phát huy sáng kiến từ cộng đồng cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi mỗi đại biểu dân cử, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nuôi dưỡng khát vọng phát triển, tinh thần cống hiến và đổi mới sáng tạo, cùng chung tay xây dựng Quảng Ngãi trở thành vùng đất phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi Kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO