Chính sách và cuộc sống

Kết nối thế mạnh đối tác với ưu tiên phát triển đất nước

Hà Lan 07/09/2026 06:25

Từ ngày 7 - 12/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Hai chuyến thăm có những đặc điểm riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: kết nối thế mạnh của đối tác với những ưu tiên phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị của các quan hệ đối tác càng được thể hiện qua khả năng xác định những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ cho nhau, đáp ứng nhu cầu phát triển và cùng tạo ra giá trị mới.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài, nền kinh tế nước ta cần nguồn năng lượng ổn định, hạ tầng hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và năng lực khoa học - công nghệ mạnh hơn. Đây cũng là những lĩnh vực Liên bang Nga có thế mạnh và hai nước đã có nền tảng hợp tác lâu dài. Một điển hình là hợp tác dầu khí nhiều năm qua không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tích lũy kinh nghiệm, phát triển đội ngũ nhân lực, tạo cơ sở để hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới.

Công nghệ không gian ngày nay cũng không còn là lĩnh vực xa rời đời sống kinh tế. Vệ tinh và dữ liệu không gian đang phục vụ trực tiếp viễn thông, định vị, dự báo thời tiết, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, nông nghiệp chính xác, phòng, chống thiên tai và nhiều hoạt động của nền kinh tế số.

Việt Nam có bờ biển dài, chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và đang đẩy nhanh chuyển đổi số, vì vậy, việc tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ này ngày càng quan trọng. Trong khi đó, Pháp có năng lực khoa học, công nghệ và công nghiệp phát triển trong lĩnh vực không gian. Hợp tác giữa hai nước đã có nền tảng từ chương trình vệ tinh VNREDSat-1 và đang được tiếp nối bằng Tuyên bố Ý định hợp tác, hướng tới phát triển năng lực quan sát Trái Đất và hệ thống vệ tinh thế hệ mới ký kết tháng 5/2025.

Điểm gặp giữa thế mạnh công nghệ và nhu cầu phát triển vì thế khá rõ: những năng lực không gian có thể được kết nối với các bài toán cụ thể của Việt Nam như ứng phó biến đổi khí hậu, giám sát thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ không gian biển. Đây cũng là cơ sở để mở rộng hợp tác về nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao năng lực trong nước.

Việt Nam đang đặt mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại; bảo đảm an ninh năng lượng; thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển nhân lực chất lượng cao. Những mục tiêu này đòi hỏi nguồn lực lớn, cùng công nghệ, kinh nghiệm và tri thức, qua đó đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác để phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có nhiều lợi thế để đem đến cho các đối tác. Đó là nền kinh tế năng động, thị trường hơn 100 triệu dân, vị trí thuận lợi tại Đông Nam Á, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng, môi trường chính trị - xã hội ổn định và lực lượng lao động có khả năng thích ứng nhanh. Bởi vậy, hợp tác ngày càng mang tính hai chiều. Việt Nam tìm kiếm công nghệ, vốn, tri thức và thị trường; các đối tác cũng tìm thấy ở Việt Nam cơ hội đầu tư, sản xuất, kết nối ASEAN và tham gia một nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ.

Chuyến thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân diễn ra trên nền tảng quan hệ đã được vun đắp qua nhiều năm, đồng thời hướng tới những yêu cầu phát triển mới. Kết nối thế mạnh của mỗi đối tác với các ưu tiên phát triển của đất nước sẽ mở thêm cơ hội hợp tác, đưa các khuôn khổ quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

    Kết nối thế mạnh đối tác với ưu tiên phát triển đất nước
    • Mặc định