Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay 28/28 xã trên địa bàn Thường Tín đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong đó, 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu và thị trấn Thường Tín đạt chuẩn đô thị văn minh, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Đời sống người dân có nhiều khởi sắc
Năm 2020, huyện Thường Tín, Hà Nội không chỉ được công nhận là huyện NTM, mà còn xuất sắc duy trì và nâng cao các tiêu chí, trở thành hình mẫu về phát triển nông thôn bền vững. Đến nay, 100% (28/28) xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 17 xã được công nhận NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ ấn tượng 60,7%. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này được thực hiện mà không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, một điểm sáng trong công tác quản lý tài chính.
Để đạt được kết quả trên, trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm, Thường Tín đều xây dựng kế hoạch cụ thể, cân đối nguồn vốn và các điều kiện để thực hiện. Nhờ vậy, tất cả các công trình đầu tư xây dựng đều đạt chất lượng cao và phát huy hiệu quả tối đa. Sự thành công của Thường Tín còn được khẳng định qua tỷ lệ hài lòng của người dân trong xây dựng NTM lên đến 99,92%, minh chứng rõ ràng rằng người dân thực sự được hưởng lợi và là chủ thể của chương trình.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản chia sẻ, sản xuất nông nghiệp của huyện đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, theo vùng sản xuất chuyên canh tập trung hiệu quả cao. Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.
Các mô hình liên kết đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất, liên kết nông dân với doanh nghiệp. Chương trình OCOP đã thúc đẩy quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế từng địa phương.
Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đến hết năm 2020 đạt 55,1 triệu đồng/người/năm, nhưng đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đã đạt 76,06 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,01%
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, huyện đã ngay lập tức xây dựng lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt và các giải pháp cụ thể, Thường Tín đã thành công trong việc cân đối và bố trí hợp lý nguồn vốn, đảm bảo không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.
Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các cấp lãnh đạo đến sự đồng thuận của người dân, là yếu tố then chốt cho thành công này. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng xác nhận rằng Thường Tín đã đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện và 9 tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nông thôn mới nâng cao.
Sau 4 năm nỗ lực, Thường Tín đã đạt 9/9 chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; 17/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu và thị trấn Thường Tín đạt chuẩn đô thị văn minh. Ghi nhận những thành tích vượt trội này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 17/6/2025, công nhận huyện Thường Tín, TP. Hà Nội đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.
Những thành tựu của Thường Tín là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM khi được triển khai sâu rộng, với sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần chủ động của toàn bộ hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của Nhân dân.
(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội)