Hơn 430 gian hàng tại Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê tại Đắk Lắk

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP năm 2025 đã được khai mạc sáng nay (9.3) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. 

c421cee9d3d962873bc8.jpg
Đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ

Tham dự Lễ khai mạc có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái; lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo du khách, nhân dân trên địa bàn.

Hội chợ triễn lãm với quy mô 435 gian hàng, quy tụ 180 đơn vị từ các tỉnh, thành trong nước và quốc tế, diễn ra từ ngày 9 - 13.3.2025. Qua đó nhằm tôn vinh những giá trị đặc trưng của ngành cà phê và sản phẩm OCOP. Tạo cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng giao lưu, hợp tác, phát triển.

76cefd0ee43e55600c2f.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu khai mạc Hội chợ

Đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê, khẳng định vị thế của Đắk Lắk và cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, Đắk Lắk được mệnh danh là “Thủ phủ cà phê Việt Nam”, sản lượng hàng năm đạt hơn 535 nghìn tấn. Địa phương sở hữu diện tích trồng cà phê lớn nhất Việt Nam, năm 2023 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận có 212.106 ha. Đó là niềm tự hào của Đắk Lắk, góp phần đưa Việt Nam khẳng định vị thế trên Bản đồ cà phê thế giới.

700a451cae2c1f72463d.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tham quan gian hàng cà phê

Hội chợ nhằm đẩy mạnh quảng bá, tôn vinh thương hiệu cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột nói riêng, góp phần đưa thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới” theo Nghị quyết số 176 của Chính phủ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư giới thiệu các sản phẩm cà phê và sản phẩm OCOP tiêu biểu. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, liên kết phát triển.

Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối và quảng bá, Hội chợ sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Buôn Ma Thuột với các thương hiệu cà phê nổi tiếng. Khẳng định điểm đến hấp dẫn, giới thiệu tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực cà phê và các sản phẩm nông nghiệp.

6c892226d01661483807.jpg
Hội chợ triển lãm thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, trải nghiệm

Đặc biệt, Hội chợ năm nay còn mang ý nghĩa quan trọng nhằm hướng đến sự phát triển bền vững cho ngành cà phê Việt Nam. Tỉnh Đắk Lắk mong muốn, những sản phẩm cà phê được chế biến sâu, đa dạng, kết hợp công nghệ hiện đại, sẽ nâng cao giá trị xuất khẩu và đưa cà phê Buôn Ma Thuột đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu. Đồng thời, các hoạt động diễn ra tại Hội chợ cũng là dịp để các doanh nghiệp và nông dân cập nhật xu hướng mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến phát triển bền vững, gắn kết giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế.

Ông Trương Công Thái nhấn mạnh: “Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP năm 2025” là minh chứng cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc xây dựng, quảng bá cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế hãy cùng chung tay để cà phê không chỉ đơn thuần là thức uống, là biểu tượng văn hóa đặc trưng kết nối mọi người trên toàn cầu mà còn là niềm tự hào của Việt Nam".

56ec78a6989629c87087.jpg
Khách du lịch tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng của tỉnh Gia Lai

Hội chợ là một trong những hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê miễn phí.

Anh Nguyễn Tuấn Dũng, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các dòng sản phẩm về cà phê và một số sản phẩm từ nông trại đã được UBND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) công nhận đạt OCOP 3 sao cấp huyện chia sẻ, lễ hội cà phê là sự kiện có rất đông du khách tham gia, đặc biệt các du khách nước ngoài và các tỉnh thành khác đến. Chính vì vậy, anh mong muốn quảng bá các thế mạnh tài nguyên bản địa là cây trồng và sản phẩm từ cà phê. Những sản phẩm này không phải nơi nào cũng trồng được mà Việt Nam lại rất nổi tiếng về cà phê.

"Đây là cơ hội rất lớn để chia sẻ về chất lượng cà phê, bởi nó không chỉ nằm ở phân khúc về sản xuất mà còn thể hiện ở khâu chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị, chất lượng hạt cà phê. Qua đó, tạo cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ về cà phê. Bên cạnh đó, tôi mong muốn trực tiếp kết nối với các đối tác doanh nghiệp quan tâm đến mặt hàng này", anh Dũng cho biết.

3b3d585e966e27307e7f.jpg
Ngoài các mặt hàng cà phê, nhiều sản phẩm của các tỉnh thành tham gia tại hội chợ cũng rất hút khách

Phó trưởng Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Tấn Minh cho biết, mặc dù TP. Hồ Chí Minh không phải là địa phương chủ lực về cà phê, tuy nhiên đó là nơi nâng cao giá trị của cà phê từ sản phẩm đã chế biến thô. "Tại hội chợ lần này, địa phương chúng tôi có 9 doanh nghiệp tham gia với 6 gian hàng, trong đó có doanh nghiệp tham gia 2 gian hàng. Có thể nói, với chúng tôi được có mặt ở đây là sự hãnh diện, điều đó chứng tỏ sự kiện lễ hội cà phê có sức hút rất lớn. Điều đó thể hiện qua việc các doanh nghiệp chen nhau trong một gian hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá rất cao công tác truyền thông quảng bá, địa phương dùng mặt hàng chủ lực cà phê làm trung tâm để kéo các mặt hàng liên quan đến ngành cà phê đi theo đó là điều rất hay", anh Minh chia sẻ.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk không ngừng nỗ lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, đồng thời kết nối sâu rộng hơn với thị trường quốc tế. Hội chợ lần này tiếp tục là minh chứng cho những quyết tâm ấy, nhằm đưa thương hiệu cà phê Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.

Trên đường phát triển

Sản xuất quạt tại xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất)
Địa phương

Tạo sức bật tăng trưởng cho các làng nghề

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Đề án). Trong bối cảnh các làng nghề ở Hà Nội đang gặp nhiều vấn đề bất cập, khó khăn, Đề án trên được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những "điểm nghẽn", giúp các làng nghề nâng cao tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thành phố Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp
Địa phương

Thành phố Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp

Hải Phòng tự hào là một trong những địa phương đi đầu xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, thể hiện cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững. Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đi đầu trong các hoạt động chuyển đổi xanh, tiêu biểu là Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C và Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 2 trong số 5 khu công nghiệp trên cả nước tiên phong thực hiện chuyển đổi xanh theo mô hình sinh thái…

Khánh Hòa: Công bố, phát động triển khai Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao
Địa phương

Khánh Hòa: Công bố, phát động triển khai Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao

Chiều 7.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và phát động triển khai Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 231 ngày 2.1.2025 phê duyệt Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa, thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2029.

Phiên họp thường kỳ tháng 3.2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: ITN
Trên đường phát triển

Bắc Ninh: Tập trung, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3.2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh diễn ra sáng 7.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị làm việc tập trung hơn, hiệu quả hơn, quyết liệt hơn để phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sớm hơn.

Hưng Yên triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ảnh: ITN
Trên đường phát triển

Hưng Yên: Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù. Cụ thể như: ưu đãi về thuế suất,  khuyến khích các địa phương đầu tư nguồn lực để triển khai các chính sách, chương trình và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30.4
Trên đường phát triển

Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30.4

Thái Nguyên đã xóa 91% nhà tạm, nhà dột nát và đang phấn đấu hoàn thành 100% số nhà tạm, nhà dột nát đủ điều kiện trước ngày 30.4.2025. Đây là thông tin mới nhất, đồng thời là mục tiêu được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên đưa ra với quyết tâm chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30.4.2025.

Khi người dân khai hoang mở đất ven biển, Bạc Liêu được xem là “Thủ phủ muối” của Việt Nam. Ảnh: Phan Thanh Cường
Trên đường phát triển

Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam

Tối 6.3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 “Hành trình 100 năm nghề muối - Đời người”, với chủ đề “Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam” tại quảng trường Hùng Vương, Thành phố Bạc Liêu.

Bình Dương xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên hơn 1 tỷ USD
Trên đường phát triển

Bình Dương xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên hơn 1 tỷ USD

Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí có vốn đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng trên diện tích gần 800ha là khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên tại tỉnh Bình Dương. Khu công nghiệp ra đời nhằm tự chủ nguồn nguyên liệu, tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển; giúp doanh nghiệp tránh thiếu hụt nguyên liệu.

Bắc Ninh: Số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tăng 3,3 lần so với cùng kỳ
Trên đường phát triển

Bắc Ninh: Số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tăng 3,3 lần so với cùng kỳ

Trong 2 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có 468 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 12.676 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2024; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 27 tỷ đồng; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, đứng thứ nhất cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ nhất
Trên đường phát triển

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ nhất

Về mục tiêu phát triển GRDP của Thủ đô lên hai con số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ lớn cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy UBND thành phố cũng như phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ là nhiệm vụ then chốt của Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội. 

Quảng Nam tăng cường thu hút đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Địa phương

Quảng Nam tăng cường thu hút đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngày 5.3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xúc tiến đầu tư năm 2025.