Trên đường phát triển

Hành trình nông sản Điện Biên lên không gian số

Thanh Bình 18/08/2026 06:15

Từ những nương chè, vườn mắc ca, vùng lúa đặc sản đến các sản phẩm OCOP, nông sản Điện Biên đang bước vào một hành trình mới - hành trình lên không gian số. Cùng với tinh thần “Bình dân học vụ số” và việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, chuyển đổi số đang mở thêm cánh cửa để người nông dân làm quen với công nghệ, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng

Nếu như trước đây, nhiều cơ sở sản xuất ở Điện Biên chủ yếu phụ thuộc vào thị trường địa phương, thương lái hoặc hệ thống đại lý, thì nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, sản phẩm đã có thể tiếp cận hàng nghìn khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Nhiều sản phẩm như: táo mèo, gạo Séng cù, gạo nếp nương, lạc đỏ Na Son, bí xanh Tìa Dình, khoai sọ Phì Nhừ, cà phê, mắc ca, trà Shan tuyết, mật ong, chẩm chéo, miến dong... đang được quảng bá trên Facebook, TikTok và các kênh bán hàng trực tuyến. Không chỉ mở rộng khả năng nhận diện, các nền tảng số còn giúp người sản xuất trực tiếp giới thiệu nguồn gốc, quy trình chế biến, chất lượng và câu chuyện sản phẩm tới người tiêu dùng, qua đó từng bước rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và thị trường.

Để hỗ trợ các chủ thể địa phương thích ứng với phương thức kinh doanh mới, năm 2026, Điện Biên đặt mục tiêu đào tạo, tập huấn cho khoảng 100 - 150 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD), cán bộ quản lý và sinh viên. Cụ thể hóa mục tiêu này, tháng 4/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Viettel Post Điện Biên và TikTok Shop Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng quảng bá, bán hàng trên nền tảng TMĐT.

0cef7327-d1fa-4afe-8571-a9f4f47eab73 (1)
Một phiên livestream bán hàng trong chương trình “Hành trình Nông sản Điện Biên”. Ảnh: Thảo Anh

Tiếp nối hoạt động đào tạo là chương trình “Hành trình Nông sản Điện Biên” do Viettel Post phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và TikTok Shop tổ chức. Chương trình kết hợp đào tạo kỹ năng, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng gian hàng, phát triển nội dung và tổ chức bán hàng thực tế. Hơn 50 nhà bán hàng địa phương cùng 20 nhà sáng tạo nội dung đã tham gia, tổ chức 11 điểm livestream. Sau chương trình, hơn 7.000 đơn hàng được giao dịch.

Không dừng lại ở phạm vi địa phương, tháng 7/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương tổ chức Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 9 với chủ đề “Điện Biên phố” tại Hà Nội. Chương trình đã quy tụ 14 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của tỉnh, giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô nhiều sản phẩm OCOP, nông sản chế biến và đồ thủ công truyền thống như: thịt trâu gác bếp, lạp sườn, chẩm chéo, cà phê, mắc ca, mật ong, miến dong, ngô nếp sấy, mì gạo lứt và các sản phẩm thổ cẩm. Điểm đáng chú ý là hoạt động trưng bày trực tiếp được kết hợp với livestream bán hàng trên Tik Tok, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Hình thành hệ sinh thái số

Khi người mua có thể xem sản phẩm, đặt hàng và thanh toán ngay trên môi trường số, khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng tiếp tục được rút ngắn. Với nông sản Điện Biên, điều này càng có ý nghĩa khi nhiều thị trường tiêu thụ nằm cách xa vùng sản xuất. Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp giao dịch nhanh, thuận tiện mà còn góp phần tăng tính minh bạch, hỗ trợ người bán kiểm soát doanh thu và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để các khâu bán hàng trực tuyến, giao nhận và quản lý đơn hàng được kết nối thành một quy trình thống nhất.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh toán số trong quá trình chuyển đổi số, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ phát động thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nhằm từng bước hình thành thói quen thanh toán hiện đại trong cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số an toàn, thuận tiện.

Theo Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng, thanh toán không dùng tiền mặt góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch trong giao dịch và tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ. Để phương thức thanh toán này phát triển rộng rãi, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới dịch vụ đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an toàn, bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin.

Điện Biên xác định phát triển thương mại điện tử gắn với thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những giải pháp quan trọng mở rộng thị trường cho hàng hóa địa phương. Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng ứng dụng thương mại điện tử lên 60 - 65%, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến huy động khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại điện tử; phấn đấu tỷ lệ người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 66%, doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng khoảng 20% mỗi năm và 100% giao dịch trên sàn thương mại điện tử sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ hoạt động livestream bán hàng và chốt đơn, thanh toán không tiền mặt hoàn tất giao dịch sẽ tạo ra các mắt xích kết nối hình thành một hệ sinh thái mới cho nông sản Điện Biên.

    Hành trình nông sản Điện Biên lên không gian số
    • Mặc định