Hàm Cường - điểm sáng nông thôn mới kiểu mẫu
Đầu năm 2025, niềm vui lớn đã đến với Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Hàm Cường khi trở thành xã đầu tiên của huyện Hàm Thuận Nam chính thức được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đây là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, sáng tạo và đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân
Từ xã nông thôn mới đến “kiểu mẫu”
Xã Hàm Cường được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018; ngay sau cột mốc đáng nhớ này, xã tiếp tục đề ra mục tiêu mới: đạt chuẩn NTM nâng cao; đến cuối năm 2023, Hàm Cường đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để bước vào chặng đường “kiểu mẫu”.
Trong suốt quá trình này, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc quyết liệt, từ vận động người dân chung tay cải tạo đường sá, xây dựng nhà văn hóa, nhà vệ sinh đạt chuẩn... đến tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, xã không ngừng tranh thủ hỗ trợ từ cấp trên; đồng thời, phát huy nội lực từ chính người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Để xây dựng nông thôn mới, cán bộ và người dân xã Hàm Cường đã chung tay thực hiện nhiều mô hình xanh - sạch - đẹp Ảnh: Vũ Châu
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Cần chia sẻ: có được thành quả ngày hôm nay, Hàm Cường đã vượt qua rất nhiều thử thách, nhưng điều đáng quý nhất là sự đồng lòng của người dân. Chính tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã thấm sâu vào từng bước chuyển động của NTM”.
Báo cáo của UBND xã Hàm Cường cho thấy, đến cuối năm 2024, các chỉ tiêu phát triển của xã đều ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt: thu nhập bình quân đầu người đạt 67,47 triệu đồng/năm, tăng gần 10 triệu đồng so với năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chỉ còn 0,64%, 95,66% người dân tham gia BHYT, vượt xa mức trung bình toàn tỉnh, 99,7% diện tích đất sản xuất được tưới tiêu chủ động, bảo đảm sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh mẽ, 100% đường xã, đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh và điện lưới phủ rộng các khu dân cư. Nhà văn hóa, khu thể thao, sân vận động được xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Không chỉ vậy, Hàm Cường còn đi đầu trong chuyển đổi số nông thôn, điển hình là thôn Phú Sung được chọn làm mô hình “thôn thông minh” với 4 tiêu chí: hạ tầng, sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và nguồn lực; đến cuối năm 2024, các chỉ số tại Phú Sung đều đạt và vượt kế hoạch: Internet cáp quang và sóng 3G/4G phủ 100%, các điểm công cộng có wifi miễn phí. Trường học ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; hơn 50% người dân sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa; trên 80% hộ dân sử dụng thanh toán điện tử, tỷ lệ hồ sơ hành chính nộp trực tuyến vượt 50%. Mô hình này sau đó được nhân rộng ra tất cả các thôn của xã, với việc lắp đặt 12 điểm camera an ninh trên các tuyến đường chính, phủ sóng wifi miễn phí tại nhà văn hóa các thôn, và 100% hộ dân thanh toán tiền điện qua hình thức trực tuyến.
Phấn khởi, bà Nguyễn Thị Kim Mai ở thôn Phú Sung bày tỏ: từ ngày xã có đường rộng, điện sáng, Internet khắp nơi, việc học hành, giải quyết hồ sơ của người dân chúng tôi trở nên thuận lợi hơn. Mỗi người đều cảm thấy tự hào khi quê hương thay đổi từng ngày.”
Lấy lợi thế nông nghiệp làm bệ phóng
Là cây trồng chủ lực của xã Hàm Cường, thanh long trở thành cây giúp nông dân giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Nhiều trang trại trồng loại cây này đã, đang hình thành và phát triển, làm thay đổi diện mạo nông thôn xã, sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU.

Với hơn 70ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng, Hợp tác xã Phú Cường không chỉ là mô hình sản xuất hiệu quả, mà còn là đầu tàu trong liên kết chuỗi giá trị. HTX đã ký hợp đồng tiêu thụ thanh long với doanh nghiệp Khánh Trâm đạt sản lượng 725 tấn/năm và cung cấp hơn 80 tấn phân bón qua liên kết vật tư đầu vào. Hai sản phẩm đặc trưng “Thanh long ruột trắng” và “gà ta Đồi Cát” đã được công nhận OCOP 3 sao, góp phần quảng bá thương hiệu địa phương. Nhờ tận dụng hiệu quả nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm Hàm Cường không chỉ được tiêu thụ nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu.
Sự lan tỏa từ công tác xây dựng NTM kiểu mẫu đã kích hoạt tinh thần thi đua trong từng hộ gia đình. Các mô hình như “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “vườn mẫu”, “gia đình văn hóa”, “camera an ninh” được triển khai rộng khắp, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.
Xác định đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, xã Hàm Cường tiếp tục tập trung vào ba trụ cột: phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị; ứng dụng chuyển đổi số sâu rộng, phục vụ công tác quản lý, giáo dục, y tế và sản xuất; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, phát triển văn hóa cộng đồng bền vững.
Hàm Cường hôm nay không còn là một xã thuần nông đơn thuần, mà đã vươn lên thành hình mẫu nông thôn kiểu mẫu - nơi hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sản xuất nông nghiệp và công nghệ số, giữa hạ tầng phát triển và môi trường sinh thái. Thành công của xã không chỉ là chuyện đường làng ngõ xóm, mà là câu chuyện của lòng dân, của khát vọng phát triển, trên hết là sự đồng thuận từ trong tâm thức mỗi người dân.