Hải Phòng kích hoạt lại hoạt động các tổ giám sát phòng chống dịch
Chiều ngày 30.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy, nghe Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo về một số giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, thành phố cần tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch đã áp dụng cho giai đoạn 1, tuyệt đối không chủ quan, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Bí thư Thành ủy đề nghị các Sở, ngành chức năng tập trung đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng chưa ghi nhận ca mắc; số ca nghi nhiễm tính đến 17 giờ ngày 29.7, có 449 ca (kết quả xét nghiệm âm tính), số người hiện đang cách ly tập trung: 608 người; số người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.219 người; số người đi từ Đà Nẵng về Hải Phòng gần 3.000 người (đang tiếp tục thống kê; dự kiến có thể tới khoảng 5.000 người). Hiện tại, theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, có 59 điểm cảnh báo dịch bệnh, nơi các ca bệnh Covid-19 đi qua tại 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua rà soát, thống kê, thành phố lập danh sách 71 trưởng hợp (F1) từng đi qua các điểm cảnh báo dịch bệnh theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Tất cả các trường hợp này sẽ ưu tiên xét nghiệm sớm.
Đối với hoạt động vận tải hành khách, theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Đức Thọ, tuyến vận tải đường bộ trung bình có 8.000 khách đến Hải Phòng mỗi ngày với 800 lượt xe; đường hàng không trung bình mỗi ngày có khoảng 5.800- 5.900 khách đi và đến Hải Phòng; đường sắt trung bình vận chuyển khoảng 780 khách/ngày. Từ ngày 27.7, Hải Phòng thực hiện dừng vận chuyển khách bằng đường hàng không đi, đến Đà Nẵng. Sở Giao thông vận tải cũng đã có văn bản yêu cầu các bến xe, nhà ga vệ sinh khử khuẩn, đồng thời lập danh sách các hành khách để truy nguồn gốc trong trường hợp cần thiết...
Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Ban Thường vụ Thành ủy; trên cơ sở đó, thành lập lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận, huyện. Ban chỉ đạo quận, huyện chỉ đạo khởi động lại các tổ kiểm soát dịch bệnh tại thôn, tổ dân phố theo mô hình tự quản, mục tiêu là giám sát các di biến động của người dân trên địa bàm. Các sở, ngành thành lập Ban chỉ đạo, rà soát toàn bộ các giải pháp phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát, kiểm tra các cơ sở cách ly y tế tập trung; chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, các phương tiện, trang thiết bị dự phòng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu. Đặc biệt, tất cả người dân phải thực hiện việc đeo khẩu trang từ ngày 1.8; không tụ tập quá 30 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khuyến cáo người dân không di chuyển đến vùng có dịch; hạn chế hội nghị hội thảo chưa thực sự cần thiết. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, giúp người dân nâng cao ý thức tự giác, tự giám sát, tự kiểm tra, hình thành thói quen chủ động phòng dịch và khai báo y tế.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bí thư Thành ủy kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm giữ vững mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố.