Hải Phòng khẩn trương, quyết liệt ứng phó với bão số 3
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 3 (WIPHA), toàn hệ thống chính trị thành phố Hải Phòng đã kích hoạt nhiều giải pháp ứng phó khẩn cấp. Từ thành phố đến cơ sở đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất. Chỉ đạo được ban hành nhanh, triển khai đồng bộ; các phương án ứng phó được rà soát chặt chẽ theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.
Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản
Trong công văn chỉ đạo tăng cường, chủ động phòng chống cơn bão số 3 (bão WIPHA), Thường trực Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo chủ động theo dõi sát diễn biến, tình hình của cơn bão, bám sát chỉ đạo của Trung ương, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách.
Các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt diễn biến của bão, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão, bảo đảm thực hiện “bốn tại chỗ”. Trong đó, lưu ý chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác phòng chống bão và có phương án sơ tán dân nếu cần thiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản của Nhân dân và khách du lịch…

Chủ động ứng phó bão số 3, chiều 19/7, UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt diễn biến của bão để chủ động phòng chống; rà soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó bảo đảm "bốn tại chỗ”. Yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng biên phòng tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão về nơi tránh trú an toàn; kiểm soát chặt các phương tiện, tàu thuyền ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã yêu cầu các khu, điểm du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành; di tích, di sản và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai các phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả. Sở yêu cầu các khu, điểm du lịch và đơn vị lữ hành không tổ chức các chương trình tham quan, vui chơi, giải trí trong điều kiện thời tiết bất lợi; tuyệt đối không bố trí khách lưu trú tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, nhất là khu vực biển, đảo và trên vịnh. Đối với những du khách đang trong hành trình tham quan tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của bão, các cơ sở du lịch cần phối hợp chặt chẽ kịp thời sơ tán, di dời khách đến nơi an toàn.
Vận chuyển du khách về nơi an toàn trước khi cấm biển

Ngày 19/7, các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn để ứng phó bão số 3. Trong buổi họp khẩn chiều 19.7 ứng phó với bão số 3, Lãnh đạo đặc khu Bạch Long Vĩ đề nghị các đơn vị, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn khẩn trương vận động chủ các phương tiện neo đậu tại Bạch Long Vĩ di chuyển vào đất liền, kéo cẩu các phương tiện nhỏ lên đảo tránh trú bão. Sáng ngày 20/7, lãnh đạo đặc khu kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại khu vực âu cảng Bạch Long Vĩ, các khu dân cư, các phòng ban, đơn vị…

Chiều tối 19/7, lãnh đạo phường Đồ Sơn cùng các cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra tại các bãi tắm khu 1, khu 2 Đồ Sơn nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bão. Sáng 20/7, UBND phường họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, triển khai đồng bộ công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; xây dựng các phương án, kịch bản để chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người và tài sản.

tài sản, tính mạng của người dân. Ảnh: V.Anh.
Sáng 20/7, kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại đặc khu Cát Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu, yêu cầu các sở, ngành của thành phố và đặc khu khẩn trương kêu gọi các chủ tàu, kiểm đếm các phương tiện tàu cá, tàu du lịch, bè nuôi trồng thuỷ sản trên các vùng biển vào nơi tránh trú bão an toàn. Có biện pháp chằng chống nhà cửa, kho hàng, bến bãi và gia cố những vị trí xung yếu tại tuyến đê biển Hoàng Châu. Vận chuyển du khách tại khu du lịch Cát Bà về nơi an toàn trước khi thành phố ban hành lệnh cấm biển.

về công tác phòng, chống bão số 3. Ảnh: Đàm Thanh.
Ngay sau cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về công tác phòng, chống bão số 3 sáng 20.7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống bão số 3, nhấn mạnh: việc chủ động ứng phó với bão số 3 là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu các cấp, ngành quán triệt nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe người dân và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, Nhân dân.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao cảnh giác với diễn biến phức tạp của bão. Các lực lượng phải thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra.
Tính đến 11h ngày 20/7, toàn thành phố Hải Phòng đã thông báo, hướng dẫn 1.657 phương tiện với 4.668 lao động vào nơi tránh trú an toàn; cảnh báo gần 9.900 lồng bè và hơn 16.000 khách du lịch tại Cát Bà, trong đó có khoảng 2.500 khách quốc tế. Không còn tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm hay mất liên lạc. Tại vùng nước cảng biển Hải Phòng, 71 phương tiện (trong đó có 31 tàu nước ngoài) với 690 thuyền viên đã neo đậu an toàn. Toàn bộ 114 xã, phường, đặc khu đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, xây dựng phương án sơ tán dân theo phương châm “bốn tại chỗ”, thiết lập nhóm Zalo kết nối trực tiếp với lãnh đạo xã, các sở ngành để điều hành nhanh chóng.
Thành phố đã kiểm tra 180 khu chung cư cũ, trong đó có 59 chung cư cấp độ D nguy hiểm; rà soát 7.000 hộ dân (20.000 người) tại khu vực nguy hiểm sẵn sàng sơ tán khi có lệnh…