Hải Phòng: Dự kiến đạt một thập kỷ tăng trưởng 2 con số

Sáng 4.12, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024). 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự kỳ họp, có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Đỗ Mạnh Hiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập; Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đào Trọng Đức; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

z6095862109401-3a9a280ed335522cd1880ead731c9c7c.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Dành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố Khóa XVI là Kỳ họp thứ Tám trong năm 2024, được tổ chức vào thời điểm cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố đang ra sức phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

z6095862118587-d5944d4f244ffa39de0d355b73ade156.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo chương trình kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa rất quan trọng như: xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng – an ninh năm 2025; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2025; xem xét, thảo luận, thông qua các nghị quyết chuyên đề quyết liên quan đến thực hiện Luật Đất đai năm 2024, các nghị quyết mang tính chất an sinh xã hội…

Về hoạt động giám sát, HĐND thành phố sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thành phố tham gia vào nội dung kỳ họp; dành ½ ngày để chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề được nhiều cử tri, Nhân dân thành phố quan tâm, được các đại biểu HĐND thành phố đăng ký chất vấn.

z6095862535771-36ea38ea45df9b421c56dba418272654.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang phát biểu tại kỳ họp

Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 21 đặt ra yêu cầu cao đối với từng vị đại biểu HĐND thành phố. Để thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm. Tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để các nghị quyết của HĐND thành phố thông qua sớm đi vào cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân thành phố - Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập đề nghị.

Thông qua những quyết sách tháo gỡ “nút thắt”, khai thông động lực phát triển

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho biết: Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố chiều qua 3.12, đã thống nhất đánh giá, Hải Phòng bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 trong bối cảnh quốc tế, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, thành phố trải qua cơn bão số 3 gây nhiều thiệt hại. Song, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; sự đồng thuận chung tay đầy trách nhiệm của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hải Phòng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quan trọng, nổi bật.

z6095862108294-cf162908c6adb0f3bd72dca9af037ac5.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Trong thành tựu chung của Hải Phòng, có đóng góp rất quan trọng của HĐND thành phố. Hoạt động của HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả hơn và ngày càng phát huy vai trò là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

Ghi nhận, biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như củng cố nền tảng phát triển mới vững chắc cho thành phố Hải Phòng trong quá trình triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

z2.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Trong bối cảnh đó, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn nữa hoạt động của HĐND thành phố để các chính sách của thành phố thông thoáng tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ các "nút thắt", "rào cản", khai thông động lực phát triển cho Hải Phòng.

Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền để tổ chức triển khai Nghị quyết số 169/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ triển khai chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, Đảng đoàn HĐND thành phố cần chủ động tham gia để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố về xây dựng chính quyền.

Cùng với đó, HĐND thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền đô thị (không tổ chức HĐND các quận, phường).

GRDP năm 2024 ước đạt 11,01%

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 21, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

z6095862100646-bab770146c4e11bf7414bfef35cdfca5.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trình bày báo cáo tại kỳ họp

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng năm 2024 ước đạt 11,01%, đứng thứ 3 cả nước. Đây là năm thứ mười liên tiếp tăng trưởng ở mức hai con số, thể hiện sự phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng và vai trò động lực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh chung của cả nước.

Thu nội địa vượt hơn 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2024 đạt 4,7 tỷ đô la, tăng 2,35 lần so với kế hoạch. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn. Thành phố đã đạt mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, sớm hơn 1 năm theo chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng và nâng tầm, thể hiện sự chủ động đóng góp tích cực của thành phố vào sự nghiệp chung xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố khóa XVI; xem video Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố…

Ý kiến bạn đọc

Hội đồng nhân dân

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Diễn đàn

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Cả nước đã và đang tập trung cao triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Trước những nhiệm vụ quan trọng này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tập trung cao, nỗ lực tối đa thực hiện toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 13,6% theo chỉ đạo của Trung ương.

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động
Diễn đàn

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động

Với quyết tâm khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động thường xuyên của các đơn vị theo đúng tinh thần của Trung ương, hôm qua, 3.4, HĐND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước, thủ tục thu hút đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành.

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế
Hội đồng nhân dân

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế

Dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng là công trình trọng điểm, vốn đầu tư lớn, cần hướng đến nhiều mục tiêu sử dụng, không chỉ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quần chúng để Nhân dân hưởng thụ, mà cần hướng tới là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri
Diễn đàn

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri

Những năm gần đây, HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân và chính quyền. Bằng tinh thần quyết liệt, theo bám đến cùng, những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đã và đang được xem xét, giải quyết một cách có trách nhiệm, linh hoạt. Đây cũng chính là nền tảng để HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho Nhân dân, nơi cử tri tin tưởng trao gửi nguyện vọng, tiếng nói của mình.

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân
Diễn đàn

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: đất nước muốn phát triển, muốn bứt phá phải sắp xếp, tinh gọn. Trong nhiều nhiệm vụ, có hai nhiệm vụ quan trọng là tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là những mục tiêu xuyên suốt Đảng ta đặt ra trong quá trình sáp nhập cấp xã. Từ chủ trương đến lấy ý kiến, thực hiện sáp nhập và vận hành, suy cho cùng chìa khóa là ở nơi dân.

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng
Diễn đàn

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng

Lê Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Phương án sắp xếp, sáp nhập cấp xã như thế nào hiện đang là mối quan tâm rất lớn từ dư luận, người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức. Dù phương án như thế nào chăng nữa thì “xác định rõ các điều kiện bảo đảm để chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả trước, trong và sau khi sắp xếp” là mệnh lệnh, yêu cầu bắt buộc các cấp có thẩm quyền cần quan tâm, bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân.

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn
Diễn đàn

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn

Trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tinh thần “không bàn lùi, chỉ bàn làm” theo các kết luận của Trung ương, việc sáp nhập để có các xã quy mô lớn hơn về diện tích, dân số sau khi không tổ chức cấp huyện là quyết tâm đúng. Quá trình thực hiện, cần hiểu, nắm rõ thực tiễn để có các giải pháp phù hợp; cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, đánh giá để lựa chọn ra được những cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng
Hội đồng nhân dân

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng

Qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị khác có chuyên môn tổ chức kiểm tra việc lấy mẫu, xét nghiệm nước tại Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc và công bố, công khai kết quả để người dân yên tâm sử dụng nước. Đồng thời, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đấu nối sử dụng nguồn nước mặt của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai đối với xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.

Bài cuối: Hóa giải thách thức
Hội đồng nhân dân

Bài cuối: Hóa giải thách thức

Trong nhiều thách thức khi thực hiện mô hình không tổ chức cấp huyện và việc đặt lại tên các đơn vị hành chính (ĐVHC) mới nổi lên vấn đề đáng quan tâm, đó là tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức cấp xã trong điều kiện mới và việc giữ gìn hồn cốt, bản sắc văn hóa và địa danh thuộc địa phương, đô thị từng là một phần của lịch sử hào hùng của dân tộc. Tin tưởng rằng, khi “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được”.

Quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác
Hội đồng nhân dân

Quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác

Tìm giải pháp khắc phục bất cập việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn, Đoàn giám sát số 51 HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm tránh thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm môi trường theo cam kết; quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác theo đúng quy định…

Quy định chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách
Diễn đàn

Quy định chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách

Bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương (CQĐP) khi chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp sang 2 cấp liên tục, thông suốt, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp… Điều 49 dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) quy định những nội dung chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách cần ưu tiên giải quyết.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đúng thời hạn tại UBND Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được Nhân dân đánh giá cao về tinh thần làm việc của cán bộ, công chức
Diễn đàn

Bài 3: Vì mục tiêu phát triển, sự hài lòng của người dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để tổ chức “một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của Nhân dân”, phải luôn coi trọng bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và hợp lòng dân. Người cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chính quyền địa phương (CQĐP), nhất là cấp xã. “Cấp xã là gần gũi Nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”. Và “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, phải “vì việc mà tìm người chứ không vì người mà đặt việc”.

Bài 1: Đặt nền móng cho một nền hành chính hiện đại
Diễn đàn

Bài 1: Đặt nền móng cho một nền hành chính hiện đại

Để xây dựng nền hành chính nhà nước theo chính thể dân chủ, cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra các nguyên tắc khoa học về tổ chức bộ máy và cán bộ, trong đó có nguyên tắc “xây dựng một Nhà nước ít tốn kém” và nguyên tắc “vì việc mà tìm người chứ không vì người mà đặt việc”. Người cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chính quyền địa phương cấp cơ sở: “Cấp xã là gần gũi Nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”. Đó là những nguyên tắc và triết lý tiên tiến trong tư tưởng Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay.