Hà Nội đẩy mạnh hợp tác, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và cam kết đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản
Sáng 2/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng Thủ đô “Xanh - Thông minh - Bền vững”. Thành phố mong muốn JBIC đồng hành trong các lĩnh vực tài chính xanh, năng lượng sạch, đường sắt đô thị, chuyển đổi số và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.
Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao việc JBIC và Đại sứ quán Nhật Bản lựa chọn Hà Nội để cùng trao đổi về các vấn đề mang tính chiến lược toàn cầu. Theo Chủ tịch UBND thành phố, sự hiện diện của cơ quan ngoại giao tối cao và định chế tài chính phát triển hàng đầu Nhật Bản thể hiện sự coi trọng đặc biệt dành cho Thủ đô Hà Nội.
Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, từ đầu năm đến ngày 15-6, Hà Nội thu hút khoảng 3,08 tỷ USD vốn FDI với 291 dự án cấp mới; kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 8,5 tỷ USD, tăng 3,9%; lượng khách du lịch đạt gần 15 triệu lượt, tăng 17,2%, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước.
Thành phố đang tập trung đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế (Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Luật Thủ đô năm 2026) và đồng bộ hóa quy hoạch phát triển, tạo nền tảng chính trị, pháp lý cho sự phát triển bứt phá, tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ và xa hơn. Trong đó, hạ tầng đô thị, cầu qua sông Hồng, đường vành đai được tập trung đầu tư để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo diện mạo mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hà Nội ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, có hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.
Đề cập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, đặc biệt sau khi được nâng cấp lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11/2023.
Đối với Hà Nội, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với tổng vốn đăng ký khoảng 15,32 tỷ USD, chiếm 21,3% tổng vốn FDI của thành phố; đồng thời là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Hà Nội với 34 dự án và tổng vốn cam kết 2,9 tỷ USD.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, chuyến công tác Nhật Bản cuối tháng 4 vừa qua là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc tăng cường hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng bảo đảm tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu. Hà Nội mong muốn hợp tác với JBIC theo hướng chuyển từ hỗ trợ truyền thống sang các dự án hợp tác đầu tư chiến lược, cùng chia sẻ lợi ích, rủi ro và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Thành phố đề nghị JBIC xem xét cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi và gói tài chính xanh cho phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, trạm sạc xe điện và mạng lưới đường sắt đô thị trọng điểm; đồng thời hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, logistics đa phương thức, hydrogen, lưới điện thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng BESS.
Hà Nội cũng đề nghị JBIC hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời kết nối các tập đoàn bán lẻ, logistics và định chế tài chính Nhật Bản tham gia phát triển hạ tầng logistics, trung tâm phân phối hiện đại, chuỗi cung ứng lạnh và thương mại điện tử xuyên biên giới.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết Hà Nội đang triển khai chiến lược phát triển “Xanh - thông minh - bền vững”, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” và đạt phát thải ròng bằng 0. Thành phố đã xác định các nhóm giải pháp trọng tâm gồm điện rác tuần hoàn, điện mặt trời, hệ thống pin lưu trữ, tiết kiệm năng lượng, giao thông xanh và ứng dụng hydrogen.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC, đánh giá cao tầm nhìn phát triển dài hạn của Hà Nội và cho rằng Thủ đô Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm kinh tế năng động của khu vực.
Ông Maeda Tadashi khẳng định, JBIC đặc biệt quan tâm đến các dự án hạ tầng chiến lược, năng lượng sạch, giao thông đô thị, chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Hà Nội. Theo ông, định hướng xây dựng thành phố xanh, thông minh và phát thải thấp của Hà Nội phù hợp với các ưu tiên hợp tác của Nhật Bản trong khuôn khổ AZEC 2.0 và các sáng kiến tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng của châu Á.
Chủ tịch JBIC cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ tài chính, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác công nghệ giữa các tập đoàn Nhật Bản với Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, logistics và công nghệ cao.
Ông Maeda Tadashi bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và JBIC sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thực chất và hiệu quả.
Kết thúc buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội cam kết đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai quy hoạch và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư quốc tế; đồng thời, bày tỏ tin tưởng những trao đổi tại buổi làm việc sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả hơn giữa Hà Nội và JBIC trong khuôn khổ AZEC 2.0 và chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô.

