Nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp và hơn mong đợi. Với những kết quả cụ thể và toàn diện đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG khẳng định, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; triển khai, cụ thể hóa nội dung Thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin vào tháng 6.2024.

Thành công hết sức tốt đẹp và hơn mong đợi

- Ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn?

- Có thể khẳng định, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt - Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công hết sức tốt đẹp, hơn mong đợi. Phía Nga đã dành cho Chủ tịch Quốc hội ta những nghi lễ đón tiếp ở mức cao, chân tình, trọng thị, thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết, hữu nghị truyền thống lâu đời và tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Các nhà lãnh đạo Liên bang Nga trân trọng gửi lời cảm ơn, lời thăm và mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta thăm Liên bang Nga.

z5827041021331_81becf44c2e6260378e45bc6ef9f7f0f.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Lâm Hiển

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có khoảng 30 hoạt động rất thiết thực và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội ta đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Putin và các cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga... Trong đó, Chủ tịch Quốc hội ta đã cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V.Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến văn hóa, giáo dục, y tế và những vấn đề liên quan đến du lịch.

- Trong tổng thể kết quả của chuyến thăm, ông ấn tượng với nội dung nào nhất?

- Theo tôi, một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm, đó là hai bên tiếp tục khẳng định hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga là kênh quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất hơn. Hiện nay, đã có 20 cặp quan hệ giữa các địa phương hai nước được thiết lập. Trong thành phần Đoàn đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Liên bang Nga có đại diện của 4 địa phương (Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã và đang có các hoạt động hợp tác tích cực với các địa phương của Liên bang Nga. Thúc đẩy hợp tác địa phương cũng là một trong những nội dung được Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V.I.Matvienko đặc biệt quan tâm và mong muốn thúc đẩy trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang V.I. Matvienko, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Rostov đã ký kết Thỏa thuận hợp tác. Đây đều là hai địa phương rất năng động với nhiều thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau. Tỉnh Rostov là nơi đặt “đại bản doanh” của nhiều doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp và một trong những vùng sản xuất ngũ cốc hàng đầu nước Nga; một trung tâm giáo dục bậc cao và nghiên cứu của Nga ở miền Nam với Trường Đại học Y Quốc gia Rostov, Trường Đại học Kỹ thuật - nơi đào tạo nhiều thế hệ người Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các địa phương của hai nước.

Tăng cường phối hợp hành động liên nghị viện và kết nối địa phương thông qua các cơ quan trực thuộc, nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai bên là một trong những nội dung được Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V.I. Matvienko và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thảo luận rất kỹ lưỡng và thống nhất được nhiều vấn đề tại cuộc hội đàm. Và với Thỏa thuận hợp tác mới Chủ tịch Quốc hội ta và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga ký trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Liên bang Nga. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác mới này, chúng ta có thể tin tưởng rằng, hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác địa phương qua kênh nghị viện, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

- Một trong những trọng tâm của chuyến thăm là Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đồng chủ trì Phiên họp thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội hai nước. Ông đánh giá như thế nào về kết quả Phiên họp lần này?

- Phiên họp thứ ba của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V. Volodin đồng chủ trì. Phiên họp có sự tham dự của hơn 80 đại biểu gồm các nghị sĩ của Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, các đại biểu Quốc hội Việt Nam và các khách mời là lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Tại Phiên họp, các đại biểu hai nước đã nghe báo cáo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật cũng như 17 tham luận của đại diện các cơ quan của hai Quốc hội và Chính phủ hai nước, tập trung vào 7 chủ đề cụ thể và thiết thực. Trong đó có nội dung, như trao đổi biện pháp duy trì sự tăng trưởng tích cực trong kim ngạch thương mại; bảo đảm hiệu quả của các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, y tế, khoa học và giáo dục, nhân văn và du lịch…

Lãnh đạo Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đều đánh giá cao cơ chế Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa hai bên mang lại hiệu quả cao trong việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Thực tiễn cho thấy, từ sau Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện đến nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước có xu hướng tăng; hợp tác phát triển du lịch có nhiều kết quả tích cực sau khi hai bên kết nối lại đường bay thẳng. Đóng góp cho kết quả đó có vai trò tích cực của cơ quan lập pháp hai nước trong việc tạo khuôn khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác và đã đạt được nhiều kết quả cao đối với các lĩnh vực, như năng lượng, giao thông, nông nghiệp, trao đổi thanh niên, sinh viên…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện là cơ hội để hai bên thảo luận, đánh giá tình hình hợp tác, xác định khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai hiệu quả và thực chất các văn kiện hợp tác, hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sau Phiên họp, hai bên đã ra Thông cáo chung. Điều đặc biệt có ý nghĩa, đó là ngay sau Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật tiến hành khóa họp 25 vào ngày 11.9 tại Thủ đô Moscow. Phiên họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đồng chủ trì với Lãnh đạo Chính phủ của bạn.

Phía Nga bày tỏ coi trọng cơ chế họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện và đề nghị phiên họp tới tại Việt Nam, hai bên cần tập trung trao đổi những chủ đề cụ thể mà hai bên ưu tiên. Phía Bạn cũng đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về việc tổ chức kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ ngay sau cuộc họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện và sự tham dự của Chủ tịch Phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga và cho rằng cần tiếp tục duy trì cơ chế và sáng kiến này trong năm 2025 khi tiến hành các phiên họp tại Việt Nam.

Những kết quả cụ thể đạt được của chuyến thăm, trong đó có các hoạt động của cơ chế hợp tác liên nghị viện và liên chính phủ hai nước đã góp phần tích cực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời triển khai, cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam- Nga.

Thúc đẩy hợp tác hai Văn phòng tương xứng với sự phát triển năng động của quan hệ hợp tác nghị viện

- Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V.I. Matvienko đã ký kết Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga. Nội dung của bản Thỏa thuận mới này có điểm gì đáng chú ý, thưa ông?

- Như chúng ta đã biết, Quốc hội Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác với Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga từ tháng 4.2009 và ký lại vào tháng 3.2013). Quốc hội chúng ta cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga từ tháng 11.2012. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã tiến hành ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga trên cơ sở bổ sung, nâng cấp nội hàm của bản thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2012.

ttk-7199-6227.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Diveikin ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga. Ảnh: Lam Giang

Trong đó, bổ sung một số nội dung hợp tác mới. Cụ thể, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác thúc đẩy sử dụng dịch vụ công nghệ số, định hướng số hóa trong các hoạt động nghị viện. Hai bên tăng cường phối hợp hành động liên nghị viện và kết nối địa phương thông qua các Cơ quan trực thuộc, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga của Quốc hội Việt Nam và các Cơ quan, Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga do Ủy ban Đối ngoại của hai bên làm đầu mối. Bổ sung Phụ lục là Kế hoạch các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga.

- Trong khuôn khổ chuyến thăm, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cũng ký kết Thỏa thuận hợp tác. Việc này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ giữa hai Văn phòng của Quốc hội hai nước cũng như quan hệ giữa Quốc hội hai nước, thưa ông?

- Đây là lần đầu tiên Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga ký Thỏa thuận hợp tác. Với việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga lần này đã là lần thứ ba cơ quan lập pháp hai nước ký thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, cơ quan tham mưu, giúp việc cho hai Quốc hội hai nước thì chưa ký Thỏa thuận hợp tác.

o-cuong00-00-31-16still003-487-9288.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Diveikin ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga. Ảnh: Lam Giang

Thực tế cho thấy, Việt Nam đã học tập và áp dụng nhiều yếu tố từ mô hình các cơ quan nhà nước của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay; nêu rõ, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga có những điểm chung và nhiều lĩnh vực, nội dung có thể trao đổi, hợp tác để góp phần tăng cường năng lực đội ngũ công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ tại cuộc làm việc với Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Nga Diveikin, đó là thời gian qua, hai Văn phòng mới chủ yếu phối hợp để phục vụ đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước thăm viếng lẫn nhau hoặc thông qua các cuộc gặp bên lề các Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF); chưa thật sự có nhiều hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của cơ quan lập pháp hai nước.

Do đó, việc Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga ký Thỏa thuận hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tăng cường năng lực và sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa công chức của hai Văn phòng. Đây là bước cụ thể hóa góp phần triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Nga cũng mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi hợp tác với nhiều phương thức mới; thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng tương xứng với sự phát triển năng động của quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Đồng thời nêu rõ, việc hai bên ký kết thỏa thuận lần này là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các nội dung hợp tác.

- Xin cảm ơn ông!

Ý kiến bạn đọc

Quốc hội và Cử tri

Không thể chủ quan
Chính sách và cuộc sống

Không thể chủ quan

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với năm 2023 - dưới ngưỡng cho phép của Quốc hội và là mức phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong nước, đồng thời góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Diễn đàn Quốc hội

Không làm tăng chi phí tuân thủ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh

Các quy định về trách nhiệm thẩm định quy chuẩn Việt Nam và chứng nhận sự phù hợp đối với tiêu chuẩn cơ sở là hai nội dung có thay đổi so với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần đánh giá tác động, sự cần thiết để không làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sự minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trong nước và quốc tế.

Ảnh minh họa
Lập pháp

Tăng thuế đối với thuốc lá: Cân nhắc mức tăng, lộ trình tăng phù hợp

Theo dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đề nghị tăng thuế suất với mặt hàng thuốc lá để góp phần điều tiết tiêu dùng và thực hiện cam kết quốc tế. Đồng tình với việc tăng thuế đối với thuốc lá nhằm góp phần giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá trong thời gian tới, song nhiều ý kiến cho rằng, cần cân nhắc mức tăng và lộ trình tăng cho phù hợp, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Sẽ chấm dứt dạy thêm, học thêm tràn lan

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm; theo đó, thông tư cấm giáo viên dạy thêm bên ngoài nhà trường với chính học sinh mà mình đang dạy tại trường. Đây là điều được dư luận đồng tình ủng hộ khi mà tình trạng dạy thêm đã và đang diễn ra tràn lan.

Quốc hội đã thấu tiếng lòng của dân
Diễn đàn Quốc hội

Quốc hội đã thấu tiếng lòng của dân

Một trong những kỳ họp để lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho muôn dân có thể kể đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV. Đúng như chia sẻ của nhiều cử tri, đây là kỳ họp đậm ân tình đại biểu với cử tri, đặc biệt là với cử tri có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ những ngày đầu thiết lập chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định mô hình nhà nước của Việt Nam là Nhà nước dân chủ nhân dân. Những quyết sách của Quốc hội là minh chứng hùng hồn theo lời dạy của Người “lợi ích đều vì dân”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
Diễn đàn Quốc hội

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Trong phiên họp chiều 6.1, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đã cụ thể hóa 4 nhóm chính sách với nhiều điểm mới về quản trị thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập; đồng thời đề nghị Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo cần dự báo, đánh giá tác động về những vấn đề liên quan đến đăng ký lao động, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về người lao động, cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

toàn cảnh phiên họp
Diễn đàn Quốc hội

Tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực để phát triển công nghiệp công nghệ số

"Luật Công nghiệp công nghệ số ban hành phải đi ngay vào thực hiện Nghị quyết số 57 – NQ/TW; tính toán, làm rõ từ nay đến năm 2030, năm 2045, phải làm chủ công nghệ chiến lược như thế nào để phát triển đất nước; tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng nguồn lực để hoàn thiện, xác lập hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển công nghệ số", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 6.1.

Khúc tráng ca của tinh thần dân tộc và ý chí quật cường
Chính sách và cuộc sống

Khúc tráng ca của tinh thần dân tộc và ý chí quật cường

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch Đông Nam Á trên sân khách. Tối 5.1, người hâm mộ bóng đá cả nước đã vỡ òa niềm vui chiến thắng, với niềm tự hào vô bờ; đó là những điều vô giá mà thể thao đem lại.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm
Diễn đàn Quốc hội

Giấy tờ, tài liệu đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia thì không phải xuất trình, chứng minh

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, theo Luật Dữ liệu năm 2024, đối với trường hợp giấy tờ, tài liệu được quy định phải có trong thủ tục hành chính đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, thì công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu minh chứng. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhờ vậy cũng được đơn giản hóa không cần kê khai nhiều thông tin như trước.

Các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Không ngừng đổi mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri

Cùng với tinh thần quyết tâm của Quốc hội, trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để lại nhiều tin yêu, kỳ vọng trong lòng cử tri, Nhân dân. Nhân dịp năm mới và kỷ niệm 79 năm ngày Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2025), Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN THỊ THU HÀ về những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh sau một năm nhiều nỗ lực, đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3 trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái.
Quốc hội và Cử tri

Đặt lợi ích người dân vào trung tâm của mọi quyết sách

Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai và các đối tượng yếu thế luôn là quan điểm ưu tiên nhất quán được Đảng, Nhà nước ta tập trung triển khai, thực hiện song song cùng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Từ ngày 1.1.2025, trong không khí tươi vui của mùa Xuân mới đang về, cùng niềm tin, kỳ vọng trước tâm, thế vững vàng của đất nước chuyển mình vào kỷ nguyên mới, những quyết sách thể hiện tinh thần “đặt người dân vào trung tâm” của Quốc hội được Chính phủ triển khai nhanh chóng, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm đã tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng tình, đánh giá rất cao từ cử tri, Nhân dân cả nước.

Kỳ vọng rất lớn…
Chính sách và cuộc sống

Kỳ vọng rất lớn…

Năm 2024, cả nước đặt chỉ tiêu xây dựng 130.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết công tác năm 2024 của Bộ Xây dựng, chỉ có khoảng 21.000 căn được xây dựng, tương đương hơn 16% kế hoạch.

Báo chí - cầu nối mật thiết và hiệu quả giữa cơ quan dân cử với cử tri
Quốc hội và Cử tri

Báo chí - cầu nối mật thiết và hiệu quả giữa cơ quan dân cử với cử tri

Trao đổi về vai trò của báo chí trong hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trước thềm Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 5.1, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương NGUYỄN THỊ VIỆT NGA khẳng định, báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tuyên truyền hoạt động của cơ quan dân cử; là cầu nối mật thiết và hiệu quả giữa cơ quan đại diện và cử tri.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương
Quốc hội và Cử tri

Số hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa trên môi trường điện tử

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, một điểm nhấn quan trọng của Luật Di sản văn hóa năm 2024 là số hóa di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa trên môi trường điện tử. Việc chuyển đổi số di sản văn hóa góp phần thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân

Phát huy tinh thần quyết tâm của Quốc hội, năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ và khơi thông những "điểm nghẽn" lớn về thể chế, hạ tầng và nhân lực... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, củng cố niềm tin của cử tri và người dân, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Cụ thể hóa thủ tục đầu tư đặc biệt

Thủ tục đầu tư đặc biệt được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2024, là bước đột phá của pháp luật về đầu tư. Dự án thuộc diện áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt sẽ được lược bỏ nhiều loại giấy phép, thủ tục hành chính và được chuyển từ cơ chế quản lý “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; nhờ đó, thời gian triển khai, thực hiện dự án được rút ngắn rất nhiều.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với nhân dân thôn Lời, tỉnh Hà Nam nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Xây dựng luật

Những quyết sách thiết thực, vì dân

Cùng với những quyết sách đột phá, khai thông các điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước, năm 2024 cũng là năm ghi dấu ấn nhiều quyết sách quan trọng của Quốc hội liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, không chỉ có ý nghĩa hết sức thiết thực trong hiện tại mà còn tác động lâu dài đến tương lai, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và cuộc sống an toàn, bình yên cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin về Luật Công đoàn năm 2024
Diễn đàn Quốc hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo Quốc hội về thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Luật Công đoàn năm 2024 có quy định mới là định kỳ 2 năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo Quốc hội về tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn; đồng thời Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn và báo cáo kết quả với Quốc hội cùng thời điểm.