3 ứng viên giáo sư trẻ nhất năm nay 39 tuổi

- Thứ Bảy, 21/10/2023, 16:32 - Chia sẻ

Trong 60 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS) năm nay, 3 ứng viên trẻ nhất cùng sinh năm 1984 (39 tuổi). Trong đó, có 1 ứng viên ngành Hoá học, 1 ứng viên ngành Toán học và 1 ứng viên ngành Y học.

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tổng hồ sơ 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đưa lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2023 là 648 ứng viên. Trong đó, có 60 ứng viên GS, 588 ứng viên PGS.

Thống kê của Báo Đại biểu Nhân dân cho thấy, trong 60 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm nay, 3 ứng viên trẻ nhất cùng sinh năm 1984 (39 tuổi).

Ứng viên GS trẻ nhất năm nay là Nguyễn Đại Hải, ngành Hoá học, công tác tại Viện Công nghệ Hóa học thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông Hải sinh ngày 05.11.1984; quê tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Hiện nay, ông là Phó Viện trưởng kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, Viện Công nghệ Hoá học; đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Ứng viên Nguyễn Đại Hải được cấp bằng cử nhân ngành Hoá học, chuyên ngành Vô cơ và Ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM năm 2006. Năm 2013, ông được cấp bằng Tiến sĩ ngành Hoá học Ứng dụng, chuyên ngành Công nghệ vật liệu sinh học tại Đại học Ajou, Hàn Quốc. Ông được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS năm 2019.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu gồm: Phát triển vật liệu nano phân phối thuốc có kiểm soát ứng dụng trong điều trị ung thư; Phát triển vật liệu y sinh ứng dụng trong y học tái tạo; Chế tạo vật liệu tiên tiến và ứng dụng trông y dược, nông nghiệp, môi trường. Tới nay, ứng viên GS Nguyễn Đại Hải đã công bố 152 bài báo khoa học, trong đó có 132 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín.

Một ứng viên GS khác cùng sinh năm 1984 là Đoàn Thái Sơn, ứng viên GS ngành Toán học, công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông Sơn sinh ngày 05.10.1984; quê Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định. Hiện nay, ông là Quyền Viện Trưởng Viện Toán học; giảng viên thỉnh giảng tại nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Ứng viên Đoàn Thái Sơn được cấp bằng cử nhân Toán học tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN năm 2006. Lần lượt các năm 2009 và 2016, ông nhận bằng Tiến sĩ rồi TSKH tại Technical University Dresden, Đức. Ông được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngành Toán học vào năm 2018.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu gồm lý thuyết định tính và điều khiển các hệ động lực, bao gồm các hệ không ôtônôm, hệ phụ thuộc thời gian và hệ ngẫu nhiên. Đến nay, ứng viên GS Đoàn Thái Sơn đã công bố 52 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ứng viên GS thứ ba sinh năm 1984 là Trần Xuân Bách, ngành Y học, công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ông Bách sinh ngày 05.10.1984, quê ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội. Hiện nay, ông là Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học VinUni.

Ông Trần Xuân Bách được cấp bằng Tiến sĩ ngành Y tế công cộng; chuyên ngành Chính sách và Dịch vụ y tế tại Đại học Alberta, Canada vào năm 2012. Tới năm 2016, ông được công nhận chức danh PGS ngành Y học - PGS trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu gồm: Kinh tế Y tế, Dịch vụ Y tế và Chính sách Y tế; Mô hình hóa kinh tế và dịch tễ ứng dụng trong dự báo và kiểm soát bệnh tật toàn cầu; Kinh tế lượng ứng dụng trong Công nghệ Y tế số.

3 ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm nay 39 tuổi -0
3 ứng viên GS cùng sinh năm 1984 (lần lượt từ trái qua): Đoàn Thái Sơn, Nguyễn Đại Hải, Trần Xuân Bách

Ngoài 3 ứng viên GS trẻ nhất - cùng sinh năm 1984, trong danh sách 60 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm nay có 1 ứng viên sinh năm 1983 (40 tuổi). Đó là Vũ Văn Trường, ứng viên GS ngành Cơ học. Ông Trường hiện là Phó trưởng Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.

Ứng viên Vũ Văn trường tốt nghiệp cử nhân ngành Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không tại ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2007. Các năm 2010 và 2013, ông lần lượt nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Cơ học; chuyên ngành Cơ học chất lỏng tại Trường ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản. Năm 2019, ông được công nhận chức danh PGS ngành Cơ học.

Tới nay, ông Trường đã công bố 111 bài báo khoa học, trong đó 52 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ngoài ra, trong danh sách cũng có 1 ứng viên GS sinh năm 1981 (42 tuổi), là ứng viên GS ngành Vật lý. Đó là ứng viên Nguyễn Tiến Anh, quê Thái Bình, công tác tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ông Tiến Anh hiện là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý, Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Nguyễn Liên
#